Hội PN Tân Bình đoạt giải nhất hội thi “PN và pháp luật”

08/11/2014 - 20:00

PNO - PNO - Đội thi của Hội LHPN Q.Tân Bình đã giành giải nhất hội thi “Phụ nữ và pháp luật” năm 2014.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hoi PN Tan Binh doat giai nhat hoi thi “PN va phap luat”

Một tiểu phẩm tại vòng chung kết hội thi.

Vòng chung kết hội thi “Phụ nữ và pháp luật” năm 2014 diễn ra sáng 7/11 tại Trung tâm văn hóa quận Phú Nhuận (TP.HCM). Chương trình do Sở Tư pháp TP.HCM, Hội LHPN TP.HCM, Đài truyền hình HTV tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở và đẩy mạnh lồng ghép giới trong xây dựng chính sách pháp luật trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2013 - 2017.

6 đơn vị xuất sắc của vòng sơ kết diễn ra vào ngày 30/9 đã cùng nhau tranh tài tại vòng chung kết với hình thức thi sân khấu hóa gồm phần thi chào hỏi tự giới thiệu sơ nét về đơn vị, địa phương đang công tác bằng nhiều hình thức hát, hò vè, ca múa; thi hỏi đáp nhanh bằng hình thức trắc nghiệm, thi tư vấn pháp luật bằng hình thức xử lý tình huống; sau cùng là biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền về luật.

Các nội dung thi xoay quanh Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; luật Đất đai, luật Biển Việt Nam, luật Bình đẳng giới; luật Phòng, chống Bạo lực gia đình; luật Phòng chống buôn bán người; luật Nuôi con nuôi…

Bà Đặng Hồng Linh, Trưởng phòng Văn hóa gia đình, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM nhận định, hội thi thực sự là sân chơi lành mạnh, nơi chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về luật pháp.

Kết quả, giải nhất thuộc về đội thi Hội LHPN Q.Tân Bình; giải nhì thuo5c về đội thi Hội PN Bộ Tư lệnh TP; giải ba thuộc về đội thi Hội LHPN Q.1. Các đơn vị Q.10, Tân Phú, huyện Bình Chánh nhận giải khuyến khích.

VIỆT PHƯƠNG


Hội PN Q.5 tuyên dương 71 gương “Người kinh doanh mới”

Chiều 7/11, Hội LHPN Q.5, TP.HCM phối hợp với Phòng kinh tế quận tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Người kinh doanh mới” năm 2014.

Hoi PN Tan Binh doat giai nhat hoi thi “PN va phap luat”

Hiện, Q.5 có 3 trung tâm thương mại và 12 chợ lớn nhỏ. Thực hiện phong trào xây dựng chợ văn minh - sạch đẹp - an toàn, các chợ đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, vận động tiểu thương sắp xếp kinh doanh trật tự, thực hiện niêm yết giá, không bày hàng chiếm lối đi, phát động tiểu thương giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh, không đốt nhang, vàng mã để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ…

Gắn với chương trình “Giảm nghèo, tăng hộ khá”, Hội PN các chợ đã vận động tiểu thương tích cực tham gia “Ngày hội trao tặng vật dụng cho người nghèo” với trên 1.200 sản phẩm, thăm và tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủ Đức, đóng góp hơn 150 triệu đồng cho nguồn quỹ “Vì người nghèo”, “Vì Trường Sa thân yêu - vì tuyến đầu Tổ quốc”… 

Trong năm 2014, có 3.925 tiểu thương đăng ký chuẩn mực phong trào “Người kinh doanh mới”. Kết quả bình chọn, có 3.145 tiểu thương đạt chuẩn danh hiệu này, đạt tỷ lệ 80%, và 521 hộ đạt chuẩn “Quầy hàng mẫu”.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao giấy khen của UBND Q.5 cho 71 tiểu thương điển hình đạt tiêu chuẩn “Người kinh doanh mới” và 18 tiểu thương điển hình đạt tiêu chuẩn “Quầy hàng mẫu” (ảnh).

Sáng cùng ngày, Hội LHPN Q.5 cũng đã phối hợp với Ủy ban MTTQ và Phòng tư pháp quận tổ chức “Ngày phụ nữ và pháp luật” lần IV năm 2014.

MẪN NHI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI