Hội PN Q.9 tiếp tục hỗ trợ PN đơn thân thoát nghèo

29/04/2014 - 16:36

PNO - PNO - Sáng 29/4, Hội LHPN Q.9 (TP.HCM) đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ (2011- 2016).

edf40wrjww2tblPage:Content

Hoi PN Q.9 tiep tuc ho tro PN don than thoat ngheo

Quang cảnh hội nghị.

Nửa nhiệm kỳ qua, Hội LHPN Q.9 (TP.HCM) đã tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng chất phong trào Hội.

Thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, giai đoạn 2010 - 2015, quận Hội đã tổ chức nhiều đợt tập huấn, tuyên truyền kỹ năng nuôi dạy con, giáo dục lối sống đẹp cho trẻ, hạn chế tình trạng trẻ vị thành niên vi phạm đạo đức, pháp luật và vướng vào tệ nạn xã hội.

Trong hơn 2 năm qua, có 47.983 lượt bà mẹ có con dưới 16 tuổi được tập huấn, truyền thông, tư vấn cách nuôi dạy con tốt, 28.957 lượt ông bố có con dưới 16 tuổi cũng được tiếp cận các thông tin về nuôi dạy con và 20.913 lượt trẻ vị thành niên được tiếp cận kiến thức sức khỏe sinh sản và kỹ năng sống.

Nhằm góp phần hạn chế tình trạng trẻ bỏ học sớm, giúp đỡ kịp thời, động viên khuyến khích học sinh nghèo hiếu học, các cấp Hội PN Q.9 đã vận động, trao 2.526 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai (tổng trị giá 2,789 tỉ đồng).

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Hội LHPN Q.9 đề ra mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường; hoàn thành các chỉ tiêu: 100% cơ sở Hội triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng”…

Đặc biệt, quận Hội chú trọng công tác hỗ trợ vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, tổ chức sản xuất cho các đối tượng phụ nữ đặc biệt khó khăn, phụ nữ đơn thân, khuyết tật. Phấn đấu trong giai đoạn tới, các cấp Hội thực hiện tư vấn cho 70% phụ nữ học nghề, giới thiệu việc làm, trong đó có 50% PN trên địa bàn quận được đào tạo nghề bài bản. Đồng thời, 100% hộ nghèo do phụ nữ đơn thân làm chủ hộ sẽ được Hội giúp đỡ, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 60% hộ thoát nghèo.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI