Hội Nữ Trí thức TP.HCM giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác tập hợp nữ trí thức

23/08/2016 - 17:36

PNO - Sáng ngày 23/8, Hội Nữ Trí thức TP.HCM đã có buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức, tập hợp nữ trí thức với Đoàn công tác cán bộ nữ lãnh đạo tỉnh Bình Phước.

Hoi Nu Tri thuc TP.HCM giao luu, trao doi kinh nghiem cong tac tap hop nu tri thuc
Bà Trương Thị Hiền (đứng) – Chủ nhiệm Hội Nữ trí thức TP.HCM chia sẻ kinh nghiệm về việc thành lập Hội Nữ trí thức với Đoàn

Tại buổi gặp gỡ, đại diện Hội Nữ trí thức đã giới thiệu về sự hình thành và quá trình thành lập của Hội Nữ trí thức; báo cáo nhanh tình hình hoạt động của Hội trong 5 năm qua. Hội cũng chia sẻ một số kinh nghiệm, cách thức hiệu quả về: quá trình xây dựng bộ máy, tổ chức của Hội, công tác tập hợp phát triển hội viên, triển khai nhiều mô hình, chương trình hoạt động; phương thức xây dựng, thu hội phí để đảm bảo việc duy trì Hội; cơ chế phối hợp, phân công trách nhiệm giữa Hội và các Sở, ban ngành trong công tác phối hợp hoạt động…

Buổi làm việc cũng lắng nghe, tiếp nhận về các thắc mắc của phía đoàn công tác tỉnh bạn, tập trung xoay quanh vấn đề làm thế nào để có thể tập hợp nữ trí thức tham gia vào Hội; cách thức duy trì và phát triển Hội vững mạnh…

PGS.TS Trương Thị Hiền – Chủ tịch Hội Nữ trí thức đã nhấn mạnh đến sự chủ động công tác phối hợp, gắn kết với Sở, ban ngành, các đơn vị chức năng…để tổ chức nhiều hoạt động, chương trình đa dạng thu hút nữ trí thức vào Hội; vận động đối tượng nữ trí thức sắp hoặc đã về hưu tham gia công tác Hội, từ đó phát huy nguồn lực trí tuệ và sức mạnh con người phục vụ công tác Hội.

Hoi Nu Tri thuc TP.HCM giao luu, trao doi kinh nghiem cong tac tap hop nu tri thuc
Đoàn Công tác cán bộ nữ lãnh đạo tỉnh Bình Phước tặng quà giao lưu với Hội Nữ trí thức TP.HCM và lãnh đạo Hội LHPN TP.HCM

Ngoài ra, công tác quảng bá Hội Nữ trí cần đẩy mạnh thông qua triển khai nhiều chuyên mục, trang điện tử tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý miễn phí để thu hút bạn đọc biết đến Hội nhiều hơn; xoáy vào việc tổ chức hoạt động xã hội, từ thiện tạo ra nguồn thu để duy trì Hội…

Kết thúc buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Lan Hương – Chủ tịch Hội liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Phước 1 (trưởng đoàn) cảm ơn những tình cảm, những chia sẻ kinh nghiệm quý báu từ phía Hội Nữ trí thức TP.HCM; cho rằng đây sẽ là tiền đề để xây dựng kế hoạch, nội dung, phương thức tổ chức, hoạt động và điều hành cho sự ra mắt Hội Nữ trí thức tỉnh Bình Phước sắp tới.

Việt Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI