Hội LHPN TP.HCM và Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn (Lào) ký kết hợp tác giai đoạn 2016-2021

20/10/2016 - 12:02

PNO - Sáng 20/10, Hội LHPN TP.HCM và Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn (Nước CHND Lào) đã tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ chương trình hợp tác giai đoạn 2016-2021.

Đến tham dự và chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Hội LHPN hai thành phố có sự tham dự của ông Van xay Keo Vilay Phó tổng lãnh sự Lào tại TP.HCM ông Tất Thành Cang- Phó bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM, bà Nguyễn Thị Lệ- Trưởng Ban Dân vận Thành Uỷ đại diện Sở Ngoại vụ, Văn phòng Thành uỷ và thường trực Hội LHPN 24 quận huyện, 4 đơn vị Lực lượng vũ trang cùng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Hội LHPN TP.HCM.

Hoi LHPN TP.HCM va Hoi LHPN Thu do Vieng Chan (Lao) ky ket hop tac giai doan 2016-2021
Ông Tất Thành Cang- Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM cùng xem triễn lãm về phong trào phụ nữ và hoạt động Hội với đoàn Phụ nữ Thủ đô Viêng Chăn.

Nhận lời mời của bà Tô Thị Bích Châu, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM, Đoàn đại biểu Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn do bà Khămplay Lắt Sa Mỹ, Chủ tịch, làm Trưởng Đoàn sang thăm và làm việc tại TP.HCM.

Trong chuyến thăm, Đoàn đại biểu Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn đã có cuộc hội đàm với Hội LHPN TP.HCM trong không khí thân mật, thắm thiết tình hữu nghị, đoàn kết, thủy chung giữa hai Thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM đã  giới thiệu tóm tắt về phong trào Phụ nữ và công tác Hội. Về kết quả Đại hội đại biểu TP.HCM diễn trong 3 ngày 17, 18&19/10. Bà nói: “Nhân buổi lễ ký kết hôm nay, tôi mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết giữa VN và Lào Trong đó có quan hệ hợp tác giữa Hội LHPN TP.HCM và Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn Lào ngày càng thân ái, nghĩa tình”. Bà Châu bày tỏ hy vọng Hội LHPN hai thành phố cùng thống nhất những nội dung phối hợp ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng thiết thực nhu cầu, lợi ích chính đáng giữa hai nước.

Hoi LHPN TP.HCM va Hoi LHPN Thu do Vieng Chan (Lao) ky ket hop tac giai doan 2016-2021
Bà Tô Thị Bích Châu hướng dẫn đoàn đại biểu Lào tham quan phòng truyền thống của Hội LHPN TP.HCM.

Dịp này, bà Trần Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM đã báo cáo kết quả chương trình hợp tác giữa Hội LHPN hai thành phố. Theo đó, trong  5 năm qua, Hội LHPN đã tổ chức luân phiên tham quan, học tập kinh nghiệm giữa doanh nhân nữ TP.HCM và doanh nhân nữ thủ đô Viêng Chăn ; Hội LHPN hai TP đã triển khai, thực hiện thăm những đơn vị như Nhà may hữu nghị, khu di tích lịch sử, các làng nghề.

Hội LHPN TP.HCM đã trao trặng 15 bộ máy vi tính photocopy với tổng trị giá 300 triệu đồng. Năm 2015, Hội LHPN TP.HCM tổ chức đoàn gồm 43 thành viên tham quam học tập, trao đổi kinh nghiệm ở Thủ đô Viêng Chăn. Nhân chuyến thăm này, Hội LHPN TP đã trao 100 triệu đồng và 5 dàn máy karaoke trị giá gần 60 triệu đồng để giúp Hội cơ sở Thủ đô Viêng Chăn có thêm điều kiện tổ chức hoạt động.

Hoi LHPN TP.HCM va Hoi LHPN Thu do Vieng Chan (Lao) ky ket hop tac giai doan 2016-2021
Hai bên ký kết bản ghi nhớ chương trình hợp tác với sự chứng kiến của đại diễn Lãnh sự quán Lào tại TP.HCM và lãnh đạo Thành uỷ TP.HCM.

Nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị, thắt chặt tình đoàn kết giữa Hội LHPN TP.HCM và Hội LHPN Viêng Chăn, hai bên đã trao đổi và nhất trí thông qua định hướng hợp tác giai đoạn 2016 – 2021, nội dung cụ thể như sau:
 
Một là, trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021, hai bên sẽ hai lần tổ chức Đoàn luân phiên sang thăm, trao đổi về kinh nghiệm hoạt động phong trào Hội của nhau, số lượng Đoàn từ 08 – 10 đại biểu, trong khoảng thời gian từ 05 đến 07 ngày.

Hai là, tích cực thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi để nữ doanh nhân, nữ trí thức hai nước được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh, hợp tác, giao lưu văn hóa. Hai bên phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu Văn hóa Việt Nam – Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoi LHPN TP.HCM va Hoi LHPN Thu do Vieng Chan (Lao) ky ket hop tac giai doan 2016-2021
Các em sinh viên Lào đang học tập tại trường ĐH Tôn Đức Thắng biểu diễn múa truyền thống chào mừng buổi lễ.

Ba là, trong giai đoạn 2016 – 2021, Hội LHPN TP.HCM dự kiến trao tặng 500 phần quà tổng trị giá 250 triệu đồng cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 09 huyện của Thủ đô Viêng Chăn và tài trợ 200 triệu đồng để LHPN Thủ đô Viêng Chăn hỗ trợ học bổng, dạy nghề cho cán bộ, hội viên phụ nữ, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Thủ đô Viêng Chăn.

Ngay sau chương trình ký kết, bà Khămplay Lắt Sa Mỹ, Chủ tịch Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn xúc động cho biết: “Tôi cùng với phái đoàn rất hân hạnh đựơc đến thăm TP.HCM một thành phố tươi đẹp giàu mạnh và hữu nghị. Lần đến thăm này chúng tôi như đến thăm chị, thăm mẹ của chính mình, thấy rất ấm áp như ở trong gia đình mình. Chúng tôi cảm ơn phụ nữ TP.HCM có nhiều giúp đỡ, hỗ trợ cho Phụ nữ Thủ đô Viêng Chăn. Nhiệm kỳ này, Hội PN Thủ đô Viêng Chăn đã nhận được một số vốn giúp Phụ nữ tạo việc làm, giúp học bổng cho trẻ em đến trường việc làm đó khiến chúng tôi vô cùng xúc động”.

Ngay sau buổi lễ ký kết, đoàn đại biểu Phụ nữ thủ Đô Viêng Chăn đã tham quan các lớp học tại NVH phụ nữ TP, tham quan công ty TNHH thương mại sản xuất Anh Khoa, Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ. Chương trình tham quan, giao lưu học hỏi kinh nghiệm của đoàn đại biểu Phụ Nữ Lào tại TP.HCM sẽ kéo dài đến ngày 25/10/2016.

Nghi Anh
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI