Học viên cai nghiện cứa cổ bảo vệ để trốn trại

14/11/2016 - 15:49

PNO - Khi ông Lâm bước vào phòng, bất ngờ Quân xông đến, dùng tay siếtcổ, vật ông Lâm xuống sàn. Cùng lúc đó, đối tượng Linh có mặt, dùngcác mảnh kính vỡ cứa cổ ông Lâm.

Ngày 13/11, trao đổi với báo Phụ Nữ, một lãnh đạo Công an Q.Bình Thạnh xác nhận, hiện đơn vị này đang tạm giữ Nguyễn Minh Quân (21 tuổi, quê Tây Ninh) và Bùi Tường Linh (44 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Được biết, Quân và Linh là học viên cai nghiện của Trung tâm Điều dưỡng và Cai nghiện ma túy Thanh Đa (số 1051 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 28, Q.Bình Thạnh). Hai đối tượng đã dùng vật nhọn cứa cổ nhân viên bảo vệ của trung tâm cai nghiện trong lúc trốn trại.

Hoc vien cai nghien cua co bao ve de tron trai

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 8/11, Quân bẻ thanh sắt tại cửa chính phòng A2, đập bể bốn ô cửa kính phòng vệ sinh để cùng một số học viên trốn khỏi trung tâm cai nghiện. Tuy nhiên, do vị trí cửa kính bị đập khá nhỏ nên các học viên chui qua không lọt. Đến 22 giờ cùng ngày, tranh thủ lúc mọi người ngủ, Quân lén dịch chuyển vị trí camera ở phòng để tiếp tục thực hiện kế hoạch. Thời điểm này, ông Vương Lâm (44 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, bảo vệ của trung tâm) phát hiện ra dấu hiệu lạ nên đi kiểm tra.

Khi ông Lâm bước vào phòng, bất ngờ Quân xông đến, dùng tay siết cổ, vật ông Lâm xuống sàn. Cùng lúc đó, đối tượng Linh có mặt, dùng các mảnh kính vỡ cứa cổ ông Lâm. Nghe kêu cứu, các bảo vệ khác của trung tâm chạy đến can thiệp, khống chế hai đối tượng bàn giao cho Công an Q.Bình Thạnh và đưa ông Lâm đi cấp cứu.

Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI