Hoàng cung xứ Huế nhộn nhịp ngày đầu đón du khách tham quan miễn phí

30/04/2020 - 18:12

PNO - Ngày 30/4, các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế chính thức mở cửa trở lại sau 45 ngày tạm đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19.

Ghi nhận của phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM, trong ngày 30/4, tại Đại Nội Huế có hàng ngàn lượt khách đến tham quan. Khi vào cửa, du khách được đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước diệt khuẩn và yêu cầu không đi thành từng đoàn trên 30 người.

Ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, nhằm kích cầu phát triển du lịch, từ ngày 30/4 đến 7/5, sẽ miễn phí 100% vé tham quan Đại Nội và các điểm di tích thuộc Trung tâm quản lý. Trước khi mở cửa đón khách trở lại, đơn vị đã huy động lực lượng vệ sinh môi trường tất cả các điểm di tích, phòng bán vé, không gian sân vườn. Đồng thời tổ chức xúc tiến, quảng bá, giới thiệu và nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ du khách.

Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 4 tháng đầu năm 2020, lượng khách đến Huế ước đạt 940.000 lượt, giảm 60% so với cùng kỳ; khách lưu trú ước đạt 426.000 lượt, giảm 44,95%; tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 2.079 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ; tổng thiệt hại về doanh thu từ du lịch 4 tháng đầu năm 2020 ước khoảng 2.250 tỷ đồng.

Một số hình ảnh ghi lại khoảnh khắc di tích Huế mở cửa trở lại sau 45 ngày nói "không với du khách tham quan" để phòng chống dịch COVID-19:

Tư sáng sớm nhiều gia đình ở Huế và  khách du  lịch ngoại tỉnh đã  ghé vào tham quan Đaị Nội
Từ sáng sớm nhiều gia đình ở Huế và khách du lịch ngoại tỉnh đã đến tham quan Quần thể di tích Huế.
Công tác kiểm tra Y tế được cán bộ Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế kiểm tra nghiêm ngặt trước lúc vào cổng Ngọ Môn
Công tác kiểm tra, đo thân nhiệt được cán bộ Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thực hiện nghiêm ngặt.
Sau 45 ngày  Đại Nội đóng cửa hôm nay hoàng cung nhộn nhịp trở lại
Sau 45 ngày đóng cửa, hôm nay hoàng cung nhộn nhịp trở lại.
Nhiều bạn trẻ đa chọn cho mình một góc riêng để vẽ những nét cọ điểm tô điện Thái Hòa
Nhiều bạn trẻ đến sớm đã chọn cho mình một góc riêng trong sân điện Thái Hoà.
Tạo dáng trước nền điện Kiến Trung
Tạo dáng trước điện Kiến Trung
Tranh thủ thời gian nghỉ lễ các bà mẹ trẻ dẫn các cháu nhỏ tham quan Đại Nội
Tranh thủ thời gian nghỉ lễ, các bà mẹ trẻ dẫn con nhỏ tham quan Đại Nội.
Xe điện trong hoàng thành xứ Huế đã hoạt động trở lại để phục vụ du khách tham quan
Xe điện trong Hoàng thành đã hoạt động trở lại để phục vụ du khách
Sau 45 ngay ưỡn mình đơn độc nở hoa cùng gió đông, ngày hoàng cung mở cửa trở lại cây ngô  đồng bên Trường Lang đã hết trổ hoa
Sau 45 ngày đơn độc nở hoa cùng gió đông, cây ngô đồng cạnh bên Trường Lang hoa đã tàn, chỉ còn lại những chiếc lá bay phất phơ trong gió.
Càng về chiều du khách ghé thăm Đại Nội Huế mỗi lúc một đông hơn
Càng về chiều, du khách ghé thăm Đại Nội Huế mỗi lúc một đông hơn
Trước sân điện Thái Hòa con Nghê đá vẫn trường tồn cùng thòi gian
Trước sân điện Thái Hòa, con nghê đá vẫn trường tồn cùng thời gian.
Mẹ con cùng thú cưng đi dạo trong Đại Nội
Mẹ con cùng thú cưng đi dạo trong hoàng thành.
Thi thoảng có bạn trẻ thích tạo dáng bên những gốc cây cổ thụ gần Duyệt Thị Đường
 Tạo dáng bên những gốc cây cổ thụ gần Nhà hát Duyệt Thị Đường
Trong ngày nghỉ lễ 30/4 nhiều bố mẹ trẻ  dẫn cả con trẻ tham quan Bảo tàng lịch sử  Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế gần khu vục Ngọ Môn
Nhiều bố mẹ dẫn con trẻ tham quan Bảo tàng lịch sử Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế gần cổng Ngọ Môn
Trong khi đó các bác xích lô du lịch đã trở lại đón khách
Các bác xích lô du lịch đã trở lại đón khách
Bởi đối họ sau bao ngày nghỉ việc, vất vả trong mưu sinh giữa mùa dịch bệnh COVID-19, hôm nay họ đã nở nụ cười mãn nguyện  với công việc đạp xích lô du lịch quan thuộc của mình
 Sau những ngày tạm nghỉ, vất vả trong mưu sinh giữa mùa dịch bệnh COVID-19, hôm nay họ đã nở nụ cười mãn nguyện với công việc quen thuộc của mình.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI