Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam không còn cử thí sinh thi Miss Universe

18/02/2023 - 23:10

PNO - Tối 18/2, thông tin này được tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đưa ra, sau nhiều đồn đoán trong những ngày qua.

 

Ngọc Châu tại cuộc thi Miss Universe 2022, diễn ra hồi đầu tháng 1/2023 tại Mỹ
Ngọc Châu tại cuộc thi Miss Universe 2022, diễn ra hồi đầu tháng 1/2023 tại Mỹ

Trước đó, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là đơn vị cử thí sinh dự thi Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ từ năm 2008 đến năm 2022. Nhiều người đẹp đã đạt được thành tích tốt như: H'Hen Niê (top 5, năm 2018), Thùy Lâm (top 15, năm 2008), Kim Duyên (top 16, năm 2021), Hoàng Thùy (top 20, năm 2019), Khánh Vân (top 21, năm 2020). 

Tuy nhiên, Unicorp tuyên bố vẫn sở hữu thương hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và tiếp tục tổ chức cuộc thi này trong năm 2023, với đêm chung kết dự kiến diễn ra vào cuối năm. 

Unicorp là đơn vị từng đưa Miss Universe về Việt Nam tổ chức năm 2008; tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015, 2017. Unicorp trao quyền cho Công ty TNHH Universe Media Vietnam (UniMedia) tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam trong 2 mùa 2019, 2022.

Theo một số thông tin bên lề, chủ sở hữu bản quyền đưa thí sinh Việt Nam dự thi Miss Universe sẽ được công bố vào cuối tháng 2 này.

H'Hen Niê từng vào top 5 Miss Universe 2018 tổ chức tại Thái Lan
H'Hen Niê từng vào top 5 Miss Universe 2018 tổ chức tại Thái Lan

Những ngày qua, việc cử thí sinh dự thi Miss Universe cũng gây xôn xao ở một số quốc gia. Cụ thể, tại Indonesia, trong 30 năm qua, đơn vị cử thí sinh thi Miss Universe là tổ chức Puteri Indonesia (YPI). Tuy nhiên, bản quyền này hiện đã được Miss Universe bán cho công ty PT Capella Swastika Karya, do diễn viên Poppy Capellaa làm chủ. Sự việc khiến nhiều khán giả bất ngờ, ngay cả tổ chức Puteri Indonesia cũng bức xúc. 

Đại diện truyền thông của YPI cho biết, ngày 25/1 nhận được thư từ tổ chức Miss Universe về việc đấu giá bản quyền để gia hạn giấy phép từ năm 2023. YPI nói chỉ có 3 ngày làm việc và số tiền được đề nghị cao gấp 10 lần. YPI chấp nhận yêu cầu này, chờ đến 7/2 để nghe thông báo chính thức.

Nhưng đến thời gian này, Miss Universe lại im lặng, sau đó công bố bản quyền thuộc về đơn vị mới. Thậm chí đến khi đơn vị sở hữu mới tổ chức họp báo, phía YPI mới biết họ đã mất bản quyền cử thí sinh dự thi Miss Universe. YPI cho rằng không có sự minh bạch.

Malz Promotions - đơn vị cử thí sinh Ghana đi thi Miss Universe, cũng tuyên bố ngừng cử thí sinh dự thi, vì từ chối đề nghị trả thêm tiền bản quyền. Sau đó, bà Anne Jakapong Jakrajutatip - chủ sở hữu tổ chức Miss Universe lên tiếng phản bác, cho biết nhiều thông tin đã được truyền đi sai lệch. Bà nói sẵn sàng làm rõ các nghi vấn trong chuyến làm việc tại Indonesia, Malaysia, dự kiến vào ngày 17/2 - nhưng hiện tại chưa có bất kỳ thông tin nào.

Cuối tháng 10/2022, tổ chức Miss Universe chính thức thuộc về bà Anne Jakapong Jakrajutatip sau nhiều năm được IMG nắm giữ. Nữ tỷ phú này cho biết tăng cường tính thương mại bằng các chiến lược kinh doanh. 

Bà Anne Jakapong Jakrajutatip (thứ hai từ trái sang) cùng top 3 Miss Universe 2022
Bà Anne Jakapong Jakrajutatip (thứ hai từ trái sang) cùng top 3 Miss Universe 2022

Trung Sơn 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI