Họ là nữ ứng cử viên!

06/05/2016 - 11:19

PNO - Họ có cùng điểm chung: trưởng thành từ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố từ những năm 1990-2000.

Giờ mỗi người một cương vị, vẫn tràn đầy nhiệt huyết vì lợi ích của cộng đồng.

Đinh Thị Thanh Thúy, Tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM: Góp phần tạo nên diện mạo đời sống văn hóa - xã hội thành phố

Bà Đinh Thị Thanh Thủy có nhiều năm gắn bó với lĩnh vực xuất bản, báo chí, trải qua nhiều vị trí làm việc, nơi công tác như Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Văn hóa - Thông tin TP.HCM, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM (nay là Sở Văn hóa-Thể thao TP.HCM), Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, Giám đốc-Tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM.

Về chương trình hành động, bà Thanh Thủy cho biết, sẽ bám sát chủ đề Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X. Theo đó, bà Thanh Thủy đề ra một số nội dung cụ thể:

Bà sẽ thường xuyên, chủ động liên hệ, gặp gỡ cử tri nơi ứng cử, nơi cư trú và nơi công tác để tìm hiểu, ghi nhận nguyện vọng, vấn đề cấp thiết và đề xuất chính đáng của cử tri để phản ánh đến HĐND TP, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan xử lý, giải quyết và báo cáo với cử tri kết quả đạt được.

Ho la nu ung cu vien!
Bà Đinh Thị Thanh Thủy (hàng đầu tiên, bên trái) cùng đoàn cán bộ Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM về thăm nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Xác định lĩnh vực chuyên môn (ngành báo chí - xuất bản) là một thành tố quan trọng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, với mục tiêu cung cấp thông tin chính xác, hữu ích, truyền bá tri thức và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, bà Thủy cho biết, sẽ kiên trì kiến nghị và thực hiện nâng cao chất lượng các xuất bản phẩm; đảm bảo tính tư tưởng, tính khoa học, chất lượng giáo dục, văn hóa và sự đa dạng, hấp dẫn của ấn phẩm; phấn đấu khai thác các đề tài, thể loại sách và tài liệu đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng độc giả. Đặc biệt quan tâm đề xuất việc tạo điều kiện hoạt động cho các đơn vị xuất bản thực hiện nhiệm vụ chính trị theo cơ chế đặt hàng; huy động mạnh mẽ nguồn lực của hệ thống nhà sách tư nhân và tập thể để phát hành, vận chuyển xuất bản phẩm đến vùng sâu, vùng xa.

“Tôi sẽ đẩy mạnh các hoạt động thông tin, triển lãm, hội chợ sách, xây dựng tủ sách gia đình, phong trào đọc sách trong nhân dân, huy động các phương tiện thông tin đại chúng tham gia tuyên truyền và giới thiệu xuất bản phẩm. Song song đó, tôi sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giới thiệu, phê bình sách, phê bình văn học, nghệ thuật; mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; chủ động tham gia quá trình hội nhập khu vực và quốc tế, đặc biệt đối với vấn đề bản quyền, sở hữu trí tuệ, xuất bản điện tử. Phối hợp xây dựng dự án chuyển ngữ và giới thiệu sách lịch sử - văn hóa Việt Nam ra thế giới”, bà Thanh Thủy nêu rõ.

Bà Đinh Thị Thanh Thúy, SN 1972. Quê quán: xã An Khánh, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Nơi ở hiện nay: 65 đường số 41, KP.4, P.Tân Quy, Q.7, TP.HCM. Cử nhân ngữ văn, thạc sĩ văn học Việt Nam, cao cấp lý luận chính trị. Bí thư chi bộ, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM. Bà ứng cử ở đơn vị bầu cử số 17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Văn Thị Bạch Tuyết, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM: Đề xuất các chính sách phù hợp thúc đẩy phát triển du lịch

Ho la nu ung cu vien!
Bà Tuyết cùng các nhân viên Sở Du lịch trong chiến dịch tổng vệ sinh làm đẹp đường phố

Bà Văn Thị Bạch Tuyết là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong kỳ bầu cử lần này, bà được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Bà nói: “Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ có cơ hội để trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của nhân dân đến Quốc hội; đề xuất những cơ chế, chính sách hợp lòng dân, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển thành phố; cùng với Quốc hội có những quyết định đúng đắn về các vấn đề của đất nước”.

 Bà Bạch Tuyết chia sẻ về chương trình hành động:

Thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri và đưa tiếng nói của cử tri đến Quốc hội, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI