‘Hiệp sĩ’ Nguyễn Thanh Hải cùng hàng chục đối tượng bị khởi tố

01/01/2026 - 18:16

PNO - Ngày 1/1, Công an TPHCM thông tin vừa triệt phá thành công đường dây xuyên quốc gia chuyên tổ chức xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người và cưỡng đoạt tài sản, khởi tố 41 đối tượng với 5 tội danh khác nhau. Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã phối hợp giải cứu an toàn 38 nạn nhân bị giam giữ tại Campuchia, đồng thời bóc trần thủ đoạn tinh vi của các đối tượng núp bóng “hiệp sĩ” để trục lợi trên sự tuyệt vọng của người dân.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an TPHCM phát hiện một đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm việc cho các tổ chức lừa đảo. Nhóm đối tượng tại Campuchia chủ động liên hệ, dẫn dụ người Việt qua mạng xã hội. Khi có người “sập bẫy”, thông tin cá nhân được chuyển về cho đầu mối tại Việt Nam để tổ chức vượt biên.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp
Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Tại Việt Nam, đối tượng Lê Văn Thành giữ vai trò cầm đầu, tổ chức thành lập các nhóm kín trên mạng xã hội quy tụ nhiều tài xế ô tô. Các tài xế này đảm nhận việc chở người từ TPHCM và các tỉnh lân cận đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) hoặc các khách sạn trung chuyển. Để đối phó với cơ quan chức năng, nhóm liên lạc được thay mới hàng tháng và có thu phí thành viên. Sau khi tập kết, các đối tượng dùng xe ôm đưa người qua đường mòn, lối mở biên giới sang Campuchia.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 10/2024 đến khi bị triệt phá, đường dây này đã tổ chức cho khoảng 900 người xuất cảnh trái phép và đưa 800 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Những “hiệp sĩ” núp bóng để cưỡng đoạt tài sản

Quá trình điều tra mở rộng, Ban chuyên án phát hiện nhóm đối tượng do Nguyễn Thanh Hải (nổi tiếng với biệt danh Hải “hiệp sĩ”) cầm đầu đã lợi dụng danh nghĩa hỗ trợ người dân để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hải xây dựng hình ảnh “người hùng” trên mạng xã hội với lượng theo dõi lớn, thường xuyên đăng clip “giải cứu miễn phí”. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là chiêu trò quảng bá. Khi thân nhân nạn nhân tìm đến, Hải yêu cầu những khoản tiền lớn mới chịu giúp đỡ. Nhóm của Hải dàn dựng các video phỏng vấn, chỉnh sửa clip kịch tính để thu hút thêm “khách hàng”.

Các đối tượng từ trái sang: Thành, Cường, Hải
Các đối tượng từ trái sang: Thành, Cường, Hải - Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Khi xác định được nạn nhân đang bị giữ tại các khu lừa đảo ở Campuchia, Hải móc nối với các đối tượng bên kia biên giới để đưa người ra. Hải nâng khống số tiền chuộc lên gấp nhiều lần, yêu cầu người nhà chuyển tiền vào các tài khoản trung gian rồi chiếm đoạt phần chênh lệch. Sau khi nhận tiền, nhóm này đưa người về Việt Nam qua đường tiểu ngạch, trốn tránh thủ tục xuất nhập cảnh pháp quy.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến khi bị bắt, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người với tổng số tiền hơn 16,7 tỉ đồng, trong đó cá nhân Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỉ đồng. Ngày 30/10/2025, Hải cùng 10 đồng phạm đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Hành trình giải cứu và những mắt xích cuối cùng

Không dừng lại ở đó, Phòng Cảnh sát hình sự CATP đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an quốc gia Campuchia tổ chức truy bắt, giải cứu thêm 34 công dân Việt Nam tại khu O’Smach, tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia). Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật gồm máy tính, điện thoại để phục vụ công tác phục hồi dữ liệu điện tử.

Các đối tượng tại đây thừa nhận đã dùng chiêu bài “việc nhẹ lương cao” để lừa nạn nhân sang Campuchia, sau đó bán họ cho các công ty lừa đảo, ép buộc lao động hoặc đòi tiền chuộc từ gia đình.

Trong lúc chuyên án đang tiếp diễn, Công an TPHCM nhận thêm đơn trình báo về một nạn nhân khác đang bị giam giữ. Ngày 21/10/2025, lực lượng chức năng đã chặn bắt đối tượng Trần Văn Chương khi đang di chuyển tại khu vực Quận 1 và Quận 7. Chương là mắt xích then chốt điều phối xe đưa đón người nhập cảnh trái phép về TPHCM.

Từ Chương, Ban chuyên án tiếp tục lật tẩy thêm một “hiệp sĩ” rởm khác là Huỳnh Cao Cường. Với tài khoản mạng xã hội “Huỳnh Cao Cường - Đức Năng Thắng Số”, Cường dàn dựng các cuộc giải cứu nghẹt thở để lấy lòng tin. Cường thường báo giá chuộc cao hơn thực tế từ 100 - 150 triệu đồng để trục lợi. Các nạn nhân sau khi vượt biên trái phép về Việt Nam được đưa về “đại bản doanh” là Quán ăn Cường 79 (TPHCM). Tại đây, Cường chỉ bàn giao người khi người nhà nộp đủ tiền. Cường khai nhận đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ từ năm 2023 đến nay.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vẫn đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại đang lẩn trốn. Công an Thành phố khuyến cáo người dân: Nâng cao cảnh giác trước các lời mời chào "việc nhẹ lương cao" trên mạng xã hội. Tuyệt đối không thực hiện hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Liên hệ ngay với cơ quan Công an khi có người thân bị mắc kẹt hoặc phát hiện các đối tượng nghi vấn, không tự ý chuyển tiền cho các cá nhân tự xưng là "hiệp sĩ" để tránh bị lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản.

Thanh Hoa - Minh Mẫn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI