'Hiệp sĩ' đánh bật nhóm côn đồ có dao để bắt tên trộm xe máy

20/02/2017 - 09:28

PNO - Ngày 20/2, các “hiệp sĩ” thuộc Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bàn giao Nguyễn Văn Lũy (46 tuổi, quê Long An) cho công an điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

'Hiep si' danh bat nhom con do co dao de bat ten trom xe may
Nhóm "hiệp sĩ" khống chế nghi can trộm xe máy.

Theo thông tin ban đầu, chiều 19/2, Lũy đến phường Dĩ An thì thấy xe máy của anh Triệu Văn Hội (quê Thái Nguyên) để trước shop giày dép nên lấy trộm. Đến 16h cùng ngày, Lũy điều khiển xe tang vật lên cửa khẩu Tho Mo (huyện Đức Huệ, Long An) để tiêu thụ thì bị 8 “hiệp sĩ” vây bắt.

Tại đây, Lũy dùng dao lao vào đâm chém người truy bắt nhưng bị “hiệp sĩ” Thuận đá rơi và kẹp cổ khống chế. Thấy Lũy bị bắt, nhóm bạn của nghi can ở gần đó tiến đến, dùng dao chém “hiệp sĩ” nhưng bị đánh trả nên nhóm này lên xe bỏ trốn.

 Riêng Lũy bị các thành viên của đội phòng chống tội phạm bắt giữ, giao công an. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Lũy khai nhận hành vi. Người này hiện đang chịu 18 tháng tù treo về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI