Hiểm họa phóng xạ từ dụng cụ chơi cờ bạc gian lận

15/01/2021 - 08:00

PNO - Các cơ quan chức năng của TPHCM đang xác minh việc một số bệnh nhân nghi bị nhiễm trùng do tiếp xúc với tia X (phóng xạ). Theo lời khai ban đầu của bệnh nhân, họ tiếp xúc với phóng xạ là do sử dụng máy chơi cờ bạc bịp mua trên mạng.

Dùng phóng xạ để “cờ gian bạc lận” 

Trưa 10/1, theo manh mối do một “con bạc” có tiếng ở TPHCM cung cấp, chúng tôi liên lạc với Hải “ma cao” - đối tượng chuyên bán các thiết bị chơi cờ bạc gian lận.

Hình ảnh thiết bị chơi bạc gian lận mà Hải “ma cao” rao bán với giá 250 triệu đồng Ả NH: SƠN VINH
Hình ảnh thiết bị chơi bạc gian lận mà Hải “ma cao” rao bán với giá 250 triệu đồng - Ảnh: Sơn Vinh

Theo giới thiệu, Hải “ma cao” chuyên bán máy X-quang chơi tài xỉu gian lận, là thiết bị giúp người chơi có thể nhìn xuyên qua đĩa, thấy kết quả “tài”, “xỉu” để đặt cược chính xác 100%.

Trao đổi với chúng tôi, Hải cho biết, mỗi thiết bị gian lận chơi tài xỉu có giá 250 triệu đồng. Nếu có nhu cầu, người mua có thể đến xem hàng tại nhà Hải ở quận Thủ Đức để được tận mắt xem biểu diễn: “Cái này là máy phóng xạ, cho kết quả chính xác 100%. Anh đi mua mấy thiết bị vài chục triệu đồng cũng có, nhưng độ chính xác không cao. Chỗ em buôn bán uy tín, giao dịch trực tiếp nên khỏi sợ bị lừa”.

Để tăng phần thuyết phục, Hải còn gửi một clip “thực nghiệm” chơi tài xỉu bằng máy X-quang. Trong clip, các đối tượng lấy một chiếc đĩa, đặt hột xí ngầu, sau đó ụp nắp lên trên để xóc. Có một thiết bị hỗ trợ có thể nhìn xuyên qua nắp chụp, hiển thị kết quả hột xí ngầu trên đĩa.

Các đối tượng lý giải, máy X-quang dùng trong cờ bạc gian lận cũng giống như thiết bị sử dụng trong bệnh viện. Nếu máy ở bệnh viện giúp bác sĩ nhìn thấy rõ xương và các bộ phận bên trong cơ thể thì chiếc máy này cũng giúp người chơi thấy rõ kết quả trong chiếc đĩa xóc tài xỉu.

Khi chúng tôi giả vờ chê giá máy quá đắt, Hải giới thiệu cho chúng tôi nhiều thiết bị chơi cờ bạc gian lận như máy xóc bầu cua, máy đọc bài tây… Khi sở hữu các thiết bị này, con bạc có thể dễ dàng chiến thắng. Hải còn chụp hình khoe các vụ bán máy chơi cờ bạc gian lận với giá hàng trăm triệu đồng.

Những ngày gần tết, việc mua bán các thiết bị chơi cờ bạc gian lận khá rầm rộ trên các trang mạng. Chỉ cần tìm kiếm với từ khóa “thiết bị chơi cờ bạc gian lận”, Google sẽ hiển thị hàng chục trang mạng rao bán các thiết bị dùng phóng xạ để chơi cờ bạc gian lận.

Đơn cử, trang mạng habbxxxx.net quảng cáo đang bán máy bắn tia X soi xuyên qua bát đĩa. Trang mạng này hướng dẫn, người chơi bạc chỉ cần đặt máy chụp tia X ở địa điểm đánh bạc, máy sẽ giúp người chơi nhìn thấy trước kết quả.

Một trang mạng khác có tên daycobacxxx.xim.tv rao bán hàng trăm loại thiết bị chơi cờ bạc gian lận, trong đó có cả thiết bị cho người chơi nhận biết được chính xác các quân bài tây. Đáng nói, các thiết bị này chỉ có giá từ 3-9 triệu đồng nhưng người bán cam kết sẽ cho kết quả chính xác 100%. Chúng tôi nhận thấy, lượng tương tác trên các trang này khá lớn.

Việc rao bán các thiết bị đánh bạc gian lận diễn ra công khai trên mạng
Việc rao bán các thiết bị đánh bạc gian lận diễn ra công khai trên mạng

Coi chừng rước họa

Một cán bộ Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, việc sử dụng phóng xạ trong thiết bị cờ bạc gian lận đã từng được ghi nhận tại Việt Nam. Cách đây vài năm, cục đã phối hợp với Bộ Công an phát hiện một số bộ bài tây có chứa chất phóng xạ.

Qua phân tích, chất phóng xạ có trong các bộ bài trên là đồng vị phóng xạ i ốt-125 có ký hiệu 125I, phát bức xạ gamma mềm với các đỉnh năng lượng 35,5keV, 31keV và 27keV. Chất phóng xạ I-125 được xếp vào nhóm có độc tính cao, gây ô nhiễm môi trường khi nhiễm bẩn ra bên ngoài và gây hại cho người khi tiếp xúc trực tiếp.

Để làm được các bộ bài như trên, cần phải có kỹ thuật, máy móc hiện đại mới tẩm được chất phóng xạ lên quân bài. Các tia phóng xạ sẽ không nhìn thấy được bằng mắt thường mà phải có thiết bị hỗ trợ. Mục đích dùng bài có tẩm chất phóng xạ là để chơi cờ bạc gian lận, đánh dấu bài.

“Qua tìm hiểu, chúng tôi xác định, nguồn gốc của chất phóng xạ có trên quân bài là từ Trung Quốc. Sau lần đó, Việt Nam đã có công văn gửi sang Trung Quốc, đề nghị họ tăng cường quản lý chất phóng xạ. Người sử dụng những bộ bài này nếu bị nhiễm phóng xạ, các tế bào trong cơ thể sẽ bị phá hủy và biến dạng, thối rữa nếu liều lượng lớn” - vị cán bộ trên cho biết.

Máy X-quang phát tia X được rao bán rầm rộ vào dịp cuối năm
Máy X-quang phát tia X được rao bán rầm rộ vào dịp cuối năm

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, Công an TPHCM vừa có thông báo gửi đến các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận, huyện để ngăn chặn, xử lý việc mua bán các thiết bị cờ bạc gian lận có chứa phóng xạ. Động thái này diễn ra sau khi tại TPHCM xuất hiện một số trường hợp bị tổn thương, nhiễm trùng nghi do tiếp xúc với tia X trên máy X-quang chơi cờ bạc gian lận.

Đến nay, TPHCM ghi nhận ba trường hợp bị tổn thương, nhiễm trùng vùng đùi nghi do bức xạ của tia X. Theo Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, hai bệnh nhân Lâm Thành Đ. và Nguyễn Thành V. đã khai với cơ quan chức năng rằng, cả hai làm nghề tài xế, chơi tài xỉu bị thua nên đã mua một thiết bị không rõ xuất xứ từ trên mạng với tên gọi “máy X-quang chơi bạc tài xỉu bịp” với giá 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy không giúp người chơi bạc thấy được bên trong như quảng cáo nên bệnh nhân đã lấy ra thử lại nhiều lần, sau một thời gian thì phát hiện có vết thương ở đùi nên đến bệnh viện điều trị. Sau khi bị tổn thương đùi, họ đã đem thiết bị vứt vào thùng rác. 

Hiện Công an TPHCM đang xác minh vụ việc nói trên. Theo xác minh bước đầu, cả ba người bị tổn thương vùng đùi nói trên đều không có nơi cư trú ổn định. Thiết bị mà các đối tượng sử dụng là nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chức năng của thiết bị (không phải là thiết bị X-quang chẩn đoán y khoa) nên không có thông tin cụ thể về thiết bị này.

Liên quan đến nghi vấn các thiết bị cờ bạc gian lận có chất phóng xạ gây tổn thương, nhiễm trùng cho ba người ở TPHCM, một chuyên gia phóng xạ của Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và Ứng phó sự cố, thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cho rằng, các cơ quan chuyên môn cần vào cuộc, làm rõ thông tin nói trên. Việc sử dụng thiết bị phát tia X trong cờ bạc như mô tả của các bệnh nhân là chưa thể tin ngay được. Cần phải xác định rõ cách phát tia X trong thiết bị cờ bạc này.

Theo vị chuyên gia này, việc sử dụng phóng xạ trong cờ bạc là có, cơ quan chức năng đã từng xử lý một số vụ, nhưng phương pháp trước đây là dùng đồng vị phóng xạ để chơi cờ bạc gian lận. Chất phóng xạ ban đầu ở dạng lỏng, các đối tượng sẽ bôi, quẹt, tẩm vào quân bài một lượng rất nhỏ để trọng lượng quân bài không thay đổi đáng kể. Sau đó, chúng dùng thiết bị phát hiện đồng vị phóng xạ và các thiết bị đi kèm để nhận biết quân bài. Mỗi quân bài tẩm phóng xạ có thời gian sử dụng chỉ khoảng hơn hai tháng vì chu kỳ tan rã của đồng vị phóng xạ i ốt-125 là 60 ngày. 

“Xem qua báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, tôi nhận thấy cái khó ở chỗ hiện không xác định được các đối tượng khai sử dụng máy phát tia X dẫn đến bị tổn thương đang ở đâu. Cần tìm ra các đối tượng này, lấy lời khai chuẩn xác để xác định thiết bị họ sử dụng có phải phát tia X hay không, các đối tượng có phải bị tổn thương do phóng xạ hay không, từ đó có hướng xử lý nghi vấn sự cố bức xạ” - vị chuyên gia về phóng xạ cho biết. 

Đề xuất UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành vào cuộc

Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đã gửi báo cáo cho UBND TPHCM liên quan đến việc xử lý sự cố bức xạ nghi do sử dụng máy chơi bạc gian lận phát tia X. Sở kiến nghị UBND TPHCM giao Công an TPHCM xác minh thông tin mà bệnh nhân cung cấp cho bệnh viện và Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, đồng thời cử lực lượng phối hợp với sở tìm kiếm bệnh nhân và truy tìm thiết bị đã gây sự cố bức xạ nói trên. 

Sở cũng kiến nghị UBND TPHCM giao Sở Y tế đề xuất hướng xử lý, đánh giá tình trạng bệnh và hỗ trợ điều trị đối với các bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi bức xạ sau khi tìm được các bệnh nhân này, tăng cường phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong hoạt động ứng phó sự cố bức xạ.

Dùng phóng xạ rất nguy hiểm cho con người và môi trường

Báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM thể hiện, có một số bệnh nhân khai nhận mình sử dụng “máy X-quang chơi bạc tài xỉu bịp” dẫn đến bị tổn thương, nhiễm trùng da. Tuy nhiên, từ mô tả tổn thương và phương pháp điều trị của bệnh viện, có thể thấy đó không phải là tổn thương do bức xạ tia X gây ra.

“Việc điều trị tổn thương do bức xạ ion hóa, trong đó có bức xạ tia X gây ra là rất phức tạp, mất nhiều thời gian, không đơn giản như đã mô tả là chỉ điều trị trong hai ngày. Có thể khẳng định, máy chơi bạc bịp mà họ mua và sử dụng không có khả năng phát bức xạ tia X, do thiết bị phát tia X đòi hỏi có kích thước nhất định, không thể che giấu khi sử dụng trong đánh bạc. Thiết bị phát tia X được sử dụng lưu động để phân tích thành phần kim loại tại hiện trường có kích thước mỗi chiều không nhỏ hơn 20cm, trọng lượng hơn 1kg. Do đó, cơ quan công an và các đơn vị chuyên môn cần xác minh, làm rõ nghi vấn sự cố bức xạ do sử dụng thiết bị chơi cờ bạc gian lận ở TPHCM.

Hiện nay, để sử dụng cho mục đích đánh bạc, những kẻ chơi bạc gian lận có thể sử dụng i ốt-125 để đánh dấu quân bài, kèm theo là thiết bị phát hiện bức xạ gamma do nguồn I-125 phát ra nhỏ gọn, dễ che giấu. Trước đây, cơ quan chức năng đã từng phát hiện một số vụ với phương thức như vậy.

Việc sử dụng chất phóng xạ như I-125 vào mục đích chơi cờ bạc gian lận là vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho con người và môi trường bởi chúng được sử dụng dưới dạng nguồn phóng xạ hở, dễ phát tán vào môi trường, xâm nhập vào cơ thể người, gây chiếu trong, rất nguy hiểm. Nó làm tăng nguy cơ ung thư do chiếu xạ trong từ các nguồn phóng xạ hở đối với những ai bị chất phóng xạ đó xâm nhập. Hành vi sử dụng phóng xạ trong cờ bạc gian lận cần được ngăn chặn, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh.

Để ngăn chặn tình trạng sử dụng phóng xạ vào cờ bạc gian lận, cơ quan chức năng cần giám sát việc mua nguồn phóng xạ bất hợp pháp qua đường biên giới với Trung Quốc; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguồn phóng xạ hở tại các cơ sở y học hạt nhân của các bệnh viện trong toàn quốc, không để thất thoát ra ngoài.

Kỹ sư Lã Trường Giang

(Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ) 

Sơn Vinh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI