"Hành trình về cội nguồn" khám phá vùng đất Gò Môn xưa

30/01/2025 - 07:47

PNO - Gò Môn - tên gọi cũ của quận 12, Gò Vấp, huyện Hóc Môn và Củ Chi ngày nay còn lưu dấu nhiều nét đặc trưng về văn hóa, lịch sử qua các công trình kiến trúc đặc biệt trong chương trình "Hành trình về với cội nguồn" được UBND 4 quận, huyện giới thiệu để hút khách.

Đình Thông Tây Hội - Địa chỉ số 319 Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp: Ngôi đình cổ nhất của vùng đất Gia Định xưa và miệt đất phương Nam còn tồn tại đến nay, ngôi đình được những người di dân Thuận - Quảng (tức là vùng Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế ngày nay) dựng lên khoảng năm 1698. Ban đầu chỉ dựng bằng tre, vách lá. Đến năm 1883, Đình thần Thông Tây Hội xây dựng theo kiến trúc như hiện nay, là nơi thờ Thành Hoàng, người bảo vệ cư dân khỏi thiên tai, dịch họa, tránh thú dữ…, cụ thể ở đây là thờ hai vị thần Đông Chinh Vương và Dực Thánh Vương, hai hoàng tử con vua Lý Thái Tổ (974-1028). Ảnh: Quốc Thái
Đình Thông Tây Hội (số 319 Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp): Ngôi đình cổ nhất của vùng đất Gia Định xưa và vùng đất phương Nam còn tồn tại đến nay, ngôi đình được những người di dân Thuận - Quảng (tức là vùng Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế ngày nay) dựng lên khoảng năm 1698. Ban đầu đình được dựng bằng tre, vách lá. Đến năm 1883, đình thần Thông Tây Hội xây dựng theo kiến trúc như hiện nay, là nơi thờ Thành Hoàng, người bảo vệ cư dân khỏi thiên tai, dịch họa, tránh thú dữ…, cụ thể ở đây là thờ hai vị thần Đông Chinh Vương và Dực Thánh Vương, hai hoàng tử con vua Lý Thái Tổ (974-1028) - Ảnh: Quốc Thái

Đình có kiến trúc  hình chữ “đinh” gồm hai trục song song với nhau: trục dài (trục chính) gồm võ ca, tiền điện, trung điện, chính điện; trục ngắn (trục phụ) là nhà hậu sở. Chính điện gồm hai tòa nhà kiến trúc kiểu tứ trụ, mái ghép trùng nhau theo kiểu “trùng thiềm điệp ốc”. Trên nóc chính điện có tượng “lưỡng long tranh châu” bằng gốm men xanh. Phía trước chính điện có ba hương án gỗ hình vuông lớn kiểu chân quì được khảm mảnh trai tinh xảo hình chim, hoa. Ngoài ra, các bức hoành phi, câu đối, liễn đối chạm nổi, chạm chìm chữ Hán có niên đại từ năm 1881- 1906.
Đình có kiến trúc hình chữ “đinh” gồm 2 trục song song với nhau: trục dài (trục chính) gồm võ ca, tiền điện, trung điện, chính điện; trục ngắn (trục phụ) là nhà hậu sở. Chính điện gồm 2 tòa nhà kiến trúc kiểu tứ trụ, mái ghép trùng nhau theo kiểu “trùng thiềm điệp ốc”. Trên nóc chính điện có tượng “lưỡng long tranh châu” bằng gốm men xanh. Phía trước chính điện có 3 hương án gỗ hình vuông lớn kiểu chân quỳ được khảm mảnh trai tinh xảo hình chim, hoa. Ngoài ra, các bức hoành phi, câu đối, liễn đối chạm nổi, chạm chìm chữ Hán có niên đại từ năm 1881-1906. Đình Thông Tây Hội còn giữ 37 hiện vật quý. Đình Thông Tây Hội được công nhận là Di tích Kiến trúc nghệ thuật, văn hóa lịch sử Quốc gia năm 1998 - Ảnh: Quốc Thái

Nhà tưởng niệm Nguyễn An Ninh - Địa chỉ tại đường Hà Thị Khéo, tổ 41, KP7, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12. Công trình có diện tích 3.101,5 m2, được kiến trúc sư Khương Văn Mười thiết kế phỏng theo kiểu dáng nhà ba gian hai chái truyền thống của người Nam bộ và được khánh thành vào ngày 15/9/2002.
Nhà tưởng niệm Nguyễn An Ninh (đường Hà Thị Khéo, tổ 41, khu phố 7, phường Trung Mỹ Tây, quận 12). Công trình có diện tích 3.101,5m2, được kiến trúc sư Khương Văn Mười thiết kế phỏng theo kiểu dáng nhà 3 gian 2 chái truyền thống của người Nam bộ và được khánh thành vào ngày 15/9/2002 - Ảnh: Quốc Thái

 Gian chính của ngôi nhà là bàn thờ nhà trí thức yêu nước Nguyễn An Ninh. Hai bên phòng trưng bày những hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của ông theo bốn chủ đề: “Quê hương và gia đình”, “Du học tại Pháp”, “Trọn đời vì nước vì dân” và “Tưởng nhớ Nguyễn An Ninh”. Ngoài ra, tại đây còn lưu giữ và trưng bày các tác phẩm của Nguyễn An Ninh bằng tiếng Pháp và tiếng Việt cùng nhiều sách báo viết về ông qua các thời kỳ.
Gian chính của ngôi nhà là bàn thờ nhà trí thức yêu nước Nguyễn An Ninh. 2 bên phòng trưng bày những hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của ông theo 4 chủ đề: “Quê hương và gia đình”, “Du học tại Pháp”, “Trọn đời vì nước vì dân” và “Tưởng nhớ Nguyễn An Ninh”. Ngoài ra, tại đây còn lưu giữ và trưng bày các tác phẩm của Nguyễn An Ninh bằng tiếng Pháp và tiếng Việt cùng nhiều sách báo viết về ông qua các thời kỳ - Ảnh: Quốc Thái

Di tích lịch sử địa đạo Bến Đình. (Tỉnh lộ 15, ấp Bến Đình, Củ Chi):
Di tích lịch sử địa đạo Bến Đình (tỉnh lộ 15, ấp Bến Đình, Củ Chi): Là điểm tham quan có ý nghĩa to lớn trong chiến dịch tết Mậu Thân năm 1968 đặc biệt là đại thắng mùa xuân năm 1975... Là công trình có kiến trúc độc đáo và ý nghĩa to lớn về lịch sử, di tích địa đạo Bến Đình UNESCO công nhận là Di sản thế giới - Ảnh: Địa đạo Củ Chi

Du khách đến chuỗi địa đạo tại Củ Chi còn có thể tham gia các hoạt động bắn súng, tham gia chương trình tour đêm Trăng chiến khu,...
Du khách đến chuỗi địa đạo tại Củ Chi còn có thể tham gia các hoạt động bắn súng, tham gia chương trình tour đêm "Trăng chiến khu"... - Ảnh: Địa đạo Củ Chi

+ Di tích Lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng (số 1460 đường Phan Văn Hớn, Ấp 46; xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn)
Di tích Lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng (số 1460 đường Phan Văn Hớn, ấp 46, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn): Đây là nơi gắn liền với những trang sử oai hùng của dân tộc. Trong khuôn viên khu tưởng niệm được trưng bày tài liệu, hiện vật, hình ảnh lịch sử về những con người, vùng đất của khởi nghĩa Nam Kỳ những năm 1940 - Ảnh: Quốc Thái

Nơi sưu tầm nhạc cụ của Nghệ nhân ưu tú Đức Dậu
Nơi sưu tầm nhạc cụ của cố Nghệ nhân ưu tú Đức Dậu (số 62/45 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp): Tại đây, du khách sẽ có thể tham quan và trải nghiệm, thưởng thức các giai điệu truyền thống qua độc tấu bộ gõ “Trống trận Quang Trung”, sáo Hmông, đàn bầu, đàn Chapi, kèn không phím, đàn đá... và giao lưu cùng gia đình nghệ nhân Đức Dậu với những câu chuyện thú vị về quá trình sưu tầm, gìn giữ, truyền cảm hứng âm nhạc dân tộc - Ảnh: Quốc Thái

- Hiện nay, tại tư gia của nghệ sĩ Đức Dậu có trưng bày nhạc cụ của 54 dân tộc được nghệ nhân dành nửa đời người để tìm tòi, khám phá và sưu tầm. Đến nay, bộ sưu tập đồ sộ của nghệ sĩ Đức Dậu đã được mở rộng lên tới 200 nhạc cụ dân tộc và gần 2000 hiện vật như Tù Và Ngà voi, Tù Và đá, trống Cheng (Tây Bắc), đàn Pơ – rố (Tây Nguyên), dàn chiêng tre 13 thanh (Tây Nguyên),... và nhiều nhạc cụ khác đến từ khắp các vùng miền trên cả nước.
Hiện nay, tại tư gia của cố nghệ sĩ Đức Dậu có trưng bày nhạc cụ của 54 dân tộc được nghệ nhân dành nửa đời người để tìm tòi, khám phá và sưu tầm. Đến nay, bộ sưu tập đồ sộ của nghệ sĩ Đức Dậu đã được mở rộng lên tới 200 nhạc cụ dân tộc và gần 2.000 hiện vật như tù và ngà voi, tù và đá, trống Cheng (Tây Bắc), đàn Pơ-rố (Tây Nguyên), dàn chiêng tre 13 thanh (Tây Nguyên)... và nhiều nhạc cụ khác đến từ khắp các vùng miền trên cả nước - Ảnh: Quốc Thái

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI