Hàng loạt cán bộ xã ở Nghệ An bị bắt vì sai phạm liên quan đất đai

05/10/2021 - 11:05

PNO - Sai phạm trong quản lý đất, gây thiệt hại cho Nhà nước, hàng loạt cán bộ xã ở Nghệ An bị bắt.

Sáng 5/10, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Hải (nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) cùng Nguyễn Hồng Đức, cán bộ địa chính xã Nghi Phong, để điều tra về sai phạm đất đai tại xã này.

Nguyên Chủ tịch UBND Quỳnh Châu bị bắt liên quan đến sai phạm đất đai
Nguyên Chủ tịch UBND Quỳnh Châu bị bắt do liên quan đến sai phạm đất đai

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các bị can trên đã vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước.

Năm 2020, ông Nguyễn Đình Hải đang là Chủ tịch UBND xã Nghi Phong đã bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo liên quan đến sai phạm trên. Ngoài ra, một số cán bộ xã này liên quan cũng đã bị xử lý kỷ luật.

Trước đó, ngày 3/10, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thị Hương Giang (nguyên công chức địa chính xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu) về hành vi “Giả mạo trong công tác”. 

Liên quan đến vụ án này, 2 bị can khác gồm Nguyễn Bỉnh Khảng, Phó bí thư xã Quỳnh Châu (nguyên Chủ tịch UBND xã Quỳnh Châu); Hoàng Văn Chắt (nguyên viên chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thái Thị Lý (60 tuổi) và Thái Doãn Hường (46 tuổi, cùng trú xã Quỳnh Châu) bị khởi tố về hành vi “Đưa hối lộ”. Lý và Hường được xác định đã đưa cho Giang 200 triệu đồng để nhờ làm giả hồ sơ đất.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI