Hàng chục ngàn người 'chôn chân' tại các điểm du lịch vào cuối đợt nghỉ tết

08/02/2019 - 21:16

PNO - Tại một số điểm du lịch xuất hiện dấu hiệu tắc đường, chen lấn xô đẩy do hàng ngàn người bắt đầu đổ về những nơi này vào ngày cuối của đợt nghỉ tết.

Sáng ngày 8/2 (mồng 4 tết), nhiều người dân đã tranh thủ những ngày nghỉ lễ cuối cùng để đi du xuân tại các điểm du lịch, đền chùa quanh Hà Nội. Những điểm nhiều người đến là Sapa (Lào Cai), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Mộc Châu (Sơn La)... Do thời tiết vào dịp tết khá nóng nên nhiều người chọn các điểm du lịch này để hưởng thụ không khí mát mẻ, thoáng đáng.

Hang chuc ngan nguoi 'chon chan' tai cac diem du lich vao cuoi dot nghi tet
Khung cảnh hỗn độn khi đi du lịch vào những ngày đầu năm

Một số điểm du lịch tâm linh như chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội), Tràng An - Bái Đính (Ninh Bình) cũng có rất đông người ghé thăm để thắp hương cầu may từ mồng 1 tết. Chỉ trong 3 ngày tết vừa qua, chùa Hương đón khoảng 70 ngàn lượt khách. Riêng trong ngày 7/2 (mồng 3 tết), danh thắng này đón 30 ngàn lượt khách ghé thăm. 

Sau đợt nghỉ tết, các địa điểm du lịch tâm linh nói trên còn tiếp tục đón hàng chục ngàn người, kéo theo cảnh chen lấn, tắc đường.

Hang chuc ngan nguoi 'chon chan' tai cac diem du lich vao cuoi dot nghi tet
Các phương tiện giao thông lên xuống liên tục gây ách tắc tại thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
Hang chuc ngan nguoi 'chon chan' tai cac diem du lich vao cuoi dot nghi tet
Những đoạn đường đèo chật cứng người đi du lịch, nhiều người tỏ ra mệt mỏi vì tắc đường, khói xe và những tiếng còi inh tai nhức óc.
Hang chuc ngan nguoi 'chon chan' tai cac diem du lich vao cuoi dot nghi tet

Hàng trăm người xếp hàng chờ đi cáp treo lên Fansipan (Sapa). Chị Nguyễn Quỳnh (Ninh Bình), một du khách đi Fansipan ngày mồng 3 tết cho biết: "Tôi phải xếp hàng từ rất sớm mới lên được tàu hỏa, sau đó xếp hàng rồng rắn, đợi họ qua cả vài trăm lượt mới lên được cáp treo. Sau đó lại tiếp tục xếp hàng lên tàu hỏa một lần nữa rất mệt mỏi. Lúc đó chỉ mong mình quay được về thị trấn Sapa nghỉ ngơi cho thoải mái".

Hang chuc ngan nguoi 'chon chan' tai cac diem du lich vao cuoi dot nghi tet
Trong những ngày tết, lượng người đổ về chùa Hương rất đông. Ngay từ sáng sớm, bến đò đã đông nghịt người đi lễ, hành hương đầu năm.
Hang chuc ngan nguoi 'chon chan' tai cac diem du lich vao cuoi dot nghi tet
Dòng người dài cả trăm mét ngồi chờ cáp treo Fansipan trong sự mệt mỏi.
Hang chuc ngan nguoi 'chon chan' tai cac diem du lich vao cuoi dot nghi tet
Đường lên động Hương Tích, gần đỉnh chùa Hương chật kín người. Phải rất khó khăn mới có thể leo lên tới nơi nhưng cũng không dễ dàng có thể chen chân vào trong để cúng bái.
Hang chuc ngan nguoi 'chon chan' tai cac diem du lich vao cuoi dot nghi tet
Hình ảnh biển người tại chùa Hương vào ngày mồng 3 tết.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI