Hai vợ chồng thương vong do mẩu tàn thuốc lá vứt cạnh can xăng

29/06/2020 - 11:07

PNO - Người vợ tranh thủ hút điếu thuốc, rồi vứt tàn cạnh can xăng mang theo lúc nghỉ trưa khiến ngọn lửa bùng phát, cháy bén lên cả hai vợ chồng.

Ngày 29/6, ông Lô Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông (huyện Tương Dương, Nghệ An) - cho biết, sau ba ngày tích cực điều trị tại bệnh viện, chị Học Thị T. (trú tại xã Hữu Khuông) đã tử vong do bị bỏng xăng nặng.

Lán trại giữa rừng của hai vợ chồng chị T. bị thiêu rụi
Lán trại giữa rừng của hai vợ chồng chị T. bị thiêu rụi

Trước đó, chị T. cùng chồng mang theo một can xăng vào khu vực rẫy và lán trại của gia đìnhHút xong điếu thuốc lá, chị T. bất cẩn ném tàn xuống sàn nhà ngay cạnh can xăng. Đúng lúc này, can xăng không may bị đổ ra ngoài khiến ngọn lửa bùng phát, thiêu rụi cả lán trại.

“Khi bị lửa cháy lan vào người, cả hai vợ chồng đã cùng vội chạy xuống con suối cạnh đó nhúng nước. Tuy nhiên, do chị T. bị xăng đổ vào người nên bị bỏng rất nặng” - ông Chiến nói.

Cả hai vợ chồng chị T. được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Riêng chị T. bị bỏng nặng toàn thân, được chuyển ra Hà Nội cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI