Hai ‘siêu trộm’ mai kiểng ngày tết 'xộ khám'

06/02/2020 - 12:28

PNO - Thạch và Sơn chuyên đào trộm mai kiểng để bán và trồng trong vườn nhà. Hai đối tượng này đã thực hiện nhiều vụ trộm với số lượng gần cả trăm gốc mai.

Ngày 6/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam hai đối tượng gồm: Phạm Ngọc Thạch (sinh năm 1994, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và Cao Thạch Sơn (sinh năm 1988, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Thạch và Sơn đã trộm hàng chục gốc mai ở Long An (ảnh minh họa).
Thạch và Sơn đã trộm rất nhiều gốc mai ở Long An (ảnh minh họa)

Trước đó, vào 0g30 ngày 25/1 (mùng Một Tết Canh Tý), Thạch và Sơn đến nhà anh Đỗ Hữu Thiện (tạm trú tại ấp 6B, xã Lương Hòa), dùng xà beng đào đất, bứng trộm 4 cây mai vàng. Khoảng 11g cùng ngày, Thạch chở 2 cây mai trộm được bán cho một thanh niên tại ấp 8, xã Lương Hòa nhưng không lấy tiền mà đổi lấy 2 chiếc điện thoại di động.

Qua điều tra, 18g30 cùng ngày Công an xã Lương Hòa mời Sơn và Thạch về trụ sở làm việc. Tại đây, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản. Sơn và Thạch còn khai nhận, khoảng tháng 11/2019 đã trộm của anh Thiện 4 cây mai vàng đem về nhà cất giấu và trồng.

Cũng vào thời điểm cuối năm 2019, Sơn và Thạch nhiều lần đến vườn mai của anh Nguyễn Thành Chí (ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa), trộm tổng cộng 67 gốc mai (mỗi lần trộm khoảng 10 gốc). Sau khi trộm, 2 đối tượng đem tất cả số mai về trồng phía sau nhà Thạch. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 72 gốc mai và nhiều tang vật liên quan.

Hoàng Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI