Hai cựu "quan xã" đi tù vì chiếm đoạt tiền đền bù đất

31/07/2013 - 06:09

PNO - Sau 3 ngày xét xử, ngày 30/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hội Nghĩa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 12 năm tù giam và ông Phan Long Nhi, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã...

Theo phiên xét xử sơ thẩm, ông Minh và ông Nhi đã cấu kết ăn bớt tiền đền bù đất của các hộ dân bị giải tỏa từ năm 2008. Cụ thể, chủ đầu tư đưa mức giá đền bù là 500 triệu đồng/ha nhưng hai cựu "quan xã" này đã đứng ra thương lượng với dân với mức 400 đến 450 triệu đồng/ha để chiếm đoạt tiền chênh lệch.

Với việc gian lận này, hai cựu “quan xã” ở Hội Nghĩa đã chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng tiền đền bù của dân.

Trước đó, tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên hủy Bản án sơ thẩm do Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên năm 2009 đối với ông Nhi là 30 năm tù và ông Minh 13 năm tù để xét xử lại.

Tại phiên xử lại, hai bị cáo Minh và Nhi liên tục phủ nhận tội danh. Tuy nhiên, ngoài án phạt tù giam đã được giảm nhẹ, từ từ 13 xuống 12 năm với bị cáo Minh và từ 30 xuống 15 năm với bị cáo Nhi, hai cựu "quan xã" này còn phải hoàn trả cho 32 hộ dân hơn 2,3 tỷ đồng tiền đền bù đất bị chiếm đoạt.

Theo TTXVN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI