Hai chị em ruột chết đuối do đường xấu: Ai chịu trách nhiệm?

13/07/2016 - 07:07

PNO - Trượt phải ổ gà khi đang lái xe, chị Nữ bị mất lái lao xuống nước. Sự việc khiến chị Nữ và chị Anh đuối nước tử vong, bé Trâm Anh may mắn sống sót.

Theo thông tin từ Zing.vn, chiều 12/7, lực lượng cứu hộ cứu nạn  tìm thấy thi thể Ưng Hoàng Tố Nữ (39 tuổi, ngụ huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) dưới kênh mương Thạch Nham đoạn qua huyện Nghĩa Hành - cách hiện trường xảy ra tai nạn giao thông khoảng 800 m.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, Nữ chở chị ruột là Ưng Hoàng Tố Anh (42 tuổi) và bé Lê Hoàng Trâm Anh (15 tháng tuổi, con gái của chị Tố Anh) đi từ huyện Mộ Đức đến huyện Nghĩa Hành thăm người thân.

Khi qua bờ kênh Thạch Nham ở thôn Châu Mỹ, xã Hành Thịnh (huyện Nghĩa Hành) thì không may xe máy bị trượt ổ gà, 3 người rớt xuống nước.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Ưng Văn Hiến (cha ruột của 2 nạn nhân) đang chạy xe máy phía sau nên cùng người dân đi đường nhảy xuống cứu sống cháu Trâm Anh. Riêng chị Tố Anh và Nữ bị nước cuốn trôi.

Đến 10h cùng ngày, người dân vớt được thi thể chị Anh đưa đi cấp cứu nhưng sau đó nạn nhân đã tử vong.

Đến 13h10 chiều, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể chị Nữ cách hiện trường xảy ra tai nạn khoảng 800 m.

Trước đó, cũng có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra do đường xấu. Tuy nhiên vấn đề đặt ra ở đây là, những vụ tai nạn xảy ra như vậy thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm và đứng ra bồi thường cho các nạn nhân?

Hai chi em ruot chet duoi do duong xau: Ai chiu trach nhiem?
Hiện trường vụ tại nạn vào tháng 11/2014 trên quốc lộ 1A, hướng từ tỉnh Đồng Nai đi TP.HCM.

Tháng 10/2015, trên đường Trần Đại Nghĩa (thuộc khu phố 4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP. HCM) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong do đường xấu.

Khi viếng đám tang người thân xong, ông Lý Hớn Trung (55 tuổi, ngụ quận 6, TP. HCM) ra về. Ông Trung bắt xe ôm của ông Nguyễn Thanh Hải (ngụ quận 11, TP. HCM) chở về nhà.

Khi vừa rời khỏi đám tang khoảng 200m, đến cửa nhà số 238A Trần Đại Nghĩa, khu phố 4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP. HCM do mặt đường xấu gồ ghề, ông Hải loạng choạng tay lái xe máy, sụp phải ổ voi bên đường, khiến ông Trung ngồi sau xe té ngã xuống đường bất tỉnh. Do chấn thương quá nặng, ông Trung đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Tháng 11/2014, anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1975, quê Bình Định) chạy xe máy trên quốc lộ 1A, hướng từ tỉnh Đồng Nai đi TP.HCM.

Khi qua cầu vượt ngã tư Vũng Tàu (thuộc khu phố 10, phường An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), anh Hùng vấp phải ổ gà nên trượt té. Lúc này, xe container biển số 51E - 008.60 do tài xế Võ Thanh Hùng (SN 1979, quê Trà Vinh) điều khiển đang di chuyển vào lề đường, bánh sau xe container đã cán qua người làm anh Hùng tử vong.

Minh Dương (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI