Hai cán bộ tử vong khi đi kiểm tra tình hình mưa bão

17/07/2017 - 19:21

PNO - Trong lúc đang kiểm tra sạt lở trên địa bàn huyện Quế Phong (Nghệ An), chiếc xe chở đoàn công tác không may bị lật khiến 2 cán bộ tử vong tại chỗ.

Chiều tối 17/7, ông Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT Nghệ An xác nhận thông tin trên và cho biết trong hai nạn nhân tử vong thì có một Phó giám đốc đơn vị quản lý tuyến đường là công ty cổ phần Trung Tín và một chuyên viên Ban quản lý vốn sự nghiệp Sở GTVT Nghệ An.

Theo đó, chiều ngày 17/7, Đoàn công tác gồm Tổng cục đường bộ, Cục quản lý đường bộ 2, Sở GTVT Nghệ An… tiến hành kiểm tra và khắc phục tình trạng sạt lở trên tuyến giao thông quốc lộ 16 (thuộc địa phận bản Xốp Chảo, huyện Quế Phong).

Hai can bo tu vong khi di kiem tra tinh hinh mua bao
Bão số 2 đổ bộ trong đêm khiến nhiều nhà cửa, công trình tại Nghệ An bị đổ, tốc mái.

Khi đang trên đường đi thì gặp mưa lớn, đường trơn trượt khiến một xe trong đoàn bị lật. Hai nạn nhân trong xe là ông Phạm Văn Chung (cán bộ kỹ thuật đơn vị quản lý đường là công ty Trung Tín), ông Thái Huy Hào (chuyên viên Ban quản lý vốn sự nghiệp Sở GTVT Nghệ An) tử vong sau vụ tai nạn.

Hai can bo tu vong khi di kiem tra tinh hinh mua bao
Những mái tôn "khủng" cũng bị gió thổi bay hơn chục mét.

Cũng trong ngày 17/7, người dân xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) phát hiện thi thể hai anh em Nguyễn Văn Đạt (9 tuổi) và em ruột là Nguyễn Văn Hoàng (8 tuổi, trú thôn 12, xã Cẩm Hưng) tử vong dưới hố nước công trình.

Sáng cùng ngày, hai anh em Đạt được bố mẹ chở đến nhà ông bà nội ở thôn 5, xã Cẩm Hưng. Đến trưa cùng ngày, hai em sang Trường tiểu học Cẩm Hưng (gần nhà ông bà nội) chơi, không may bị trượt chân xuống hố tự hoại của công trình thi công nhà hiệu bộ của trường này và tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ để truy cứu trách nhiệm.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI