Hà Nội xem xét tạm dừng kinh doanh quán bia hơi

10/05/2021 - 19:32

PNO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh kiến nghị xem xét tạm dừng thêm loại hình kinh doanh không thiết yếu như bia hơi…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết sẽ xem xét tạm dừng các quán bia hơi.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết sẽ xem xét tạm dừng các quán bia hơi.

Chiều 10/5, trong cuộc họp trực tuyến về phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh nêu, thời gian qua các đơn vị đã quyết liệt vào cuộc theo chỉ đạo nhất quán kiên quyết, của đồng chí Bí thư Thành ủy: Chủ động, quyết liệt, kịp thời, linh hoạt ở tất cả các khâu; khoanh vùng hẹp, quản lý chặt theo diễn biến của dịch tễ.

Theo chủ tịch UBND TP, các chuyên gia đánh giá, sắp tới sẽ còn gia tăng các ca bệnh, cần chú trọng nguy cơ F0 từ địa bàn các tỉnh giáp ranh với Hà Nội. Tuy nhiên hiện công tác phòng, chống dịch hiện vẫn chưa quyết liệt, ở công viên, vườn hoa vẫn tụ tập đông người. Do đó, kiến nghị xem xét tạm dừng thêm loại hình kinh doanh không thiết yếu như bia hơi… 

“UBND TP sẽ có công điện mới sớm nhất để chỉ đạo tiếp tục nâng cao mọi mặt công tác chống dịch”, Chủ tịch UBND TP nói.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP. Hà Nội - cho biết, riêng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, từ 29/4 đến 9/5, Công an Thành phố đã xử phạt 2.326 trường hợp với số tiền 3,753 tỷ đồng. Qua đó đã răn đe, giáo dục, tuyên truyền làm hạn chế vi phạm.

CATP cũng đã quyết liệt, triệt để trong việc phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép, vừa qua đã phát hiện xử lý 10 vụ với nhiều đối tượng. 

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI