Hà Nội thêm 3 ca dương tính, có 2 người trên chuyến bay về từ TPHCM

14/07/2021 - 10:15

PNO - Hà Nội vừa ghi nhận thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 trường hợp trong gia đình 7 người về từ TPHCM.

 

Sáng 14/7, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn, đều là đối tượng đã được cách ly. Cụ thể:

Trường hợp thứ nhất là V.T.K. (nam, sinh năm 1992, địa chỉ: Thái Hòa, Hòa Xá, Ứng Hòa). Anh K. là con của BN30.525, đã được cách ly - thuộc chùm liên quan TPHCM tại Hòa Xá, Ứng Hòa.

Anh K. cùng BN30.525 và 7 người trong gia đình từ TPHCM về Hà Nội ngày 5/7 (trên chuyến bay VN216), sau đó tự cách ly tại nhà.

Ngày 11/7, sau khi người nhà (BN30525) có kết quả xét nghiệm dương tính, anh K. đã được cách ly và có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính.

Tối 12/7, anh K. xuất hiện sốt và được lấy mẫu, kết quả dương tính.

Trường hợp thứ hai là V.Q.H. (nữ, sinh năm 2013, địa chỉ: Thái Hòa, Hòa Xá, Ứng Hòa).

H. là cháu và là F1 của BN30.525, đã được cách ly - thuộc chùm liên quan TPHCM tại Hòa Xá, Ứng Hòa.

H. cùng BN30.525 và 7 người trong gia đình từ TPHCM về Hà Nội ngày 5/7 (trên chuyến bay VN216), sau tự cách ly tại nhà.

Ngày 11/7, sau khi người nhà (BN30525) có kết quả xét nghiệm dương tính, H. đã được cách ly tập trung tại khu cách ly Tứ Hiệp, Hoàng Mai và có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính.

Ngày 13/7, H. có triệu chứng ho và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp thứ ba là N.T.P.T. (nữ, sinh năm 1997, địa chỉ: thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh). Chị T. có tiếp xúc với các bảo vệ mắc COVID-19 tại cổng F5 của Công ty SEI (Khu công nghiệp Bắc Thăng Long).

Chị T. thuộc chùm ca bệnh Công ty SEI, liên quan Bắc Giang.

Chị T. làm việc tại phòng PL - TACK xưởng F1, Công ty SEI trong Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, được cách ly từ ngày 5/7, xét nghiệm 2 lần âm tính.

Ngày 13/7, chị T. có biểu hiện sốt, xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI