Hà Nội thêm 21 ca mắc mới, Bình Dương người dân không được ra đường sau 18g, Khánh Hoà vượt 1.500 ca

27/07/2021 - 19:50

PNO - Trong ngày 27/7, Hà Nội ghi nhận 76 ca mắc mới. Bình Dương chỉ ghi nhận 166 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, từ ngày 28/7, sau 18g đến 5g sáng hôm sau người dân trên địa bàn không được ra đường.

Chiều 27/7, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 12g-18g chiều nay ghi nhận thêm 21 trường hợp mắc mới. Trong đó có 12 ca tại cộng đồng và 9 ca tại khu cách ly tập trung. Như vậy, trong ngày hôm nay, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 76 ca mắc mới trong đó có 45 ca tại cộng đồng và 31 ca tại khu cách ly.

Chiều 27/7, Ban thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai đã tán thành chủ trương không nên ra đường vào buổi tối, bắt đầu từ 18g ngày 28/7. Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài đến 15/8 cùng với thời điểm giãn cách xã hội.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn cho rằng, đây là giải pháp cấp bách và thực hiện trong thời gian ngắn nhằm khống chế lây lan, kiểm soát các ổ dịch, hạn chế số ca nhiễm bệnh. Với tình hình dịch bệnh hiện nay, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. 

Những người mua bán nhỏ lẻ với các thực phẩm thiết yếu được đi lại thường xuyên để mua thực phẩm cung cấp cho người dân. Tuy nhiên, phải làm xét nghiệm 3 ngày/lần. Lực lượng shipper, vận chuyển gas phải có xác nhận của xã phường; mỗi hộ gia đình được đi chợ 2 lần/tuần.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu, cá nhân, hộ kinh doanh tạm dừng bán đồ ăn, thức uống chế biến sẵn kể cả bán mang đi; xử lý nghiêm các trường hợp ra đường không rõ lý do; phát phiếu đi chợ cho người dân 2 lần/ tuần.

Được biết, tổng số ca mắc COVID-19 phát hiện tại cộng đồng đợt thứ tư đến ngày 27/7 tại Đồng Nai là 2.891 ca, trong đó, có nhiều ca diễn tiến nặng, nguy kịch.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương, chiều nay tỉnh này ghi nhận 79 ca dương tính với SARS-CoV-2 nâng tổng số ca mắc trong ngày lên đến 166 ca. Như vậy, trong 2 ngày trở lại đây số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương giảm mạnh. Ngoài ra, hôm nay 27/7, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, giao Công an tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu người dân không ra đường, bắt đầu thực hiện từ ngày 28/7/2021, khung thời gian thực hiện sau 18g mỗi ngày đến 6g sáng ngày hôm sau (trừ trường hợp cấp cứu, công vụ hoặc theo yêu cầu điều phối để phòng, chống dịch). 

Từ sau 18g-5g sáng người dân Bình Dương không được ra đường từ ngày 28/7
Kể từ ngày 28/7, sau 18g đến 5g sáng hôm sau người dân Bình Dương không được ra đường 

Trong một diễn biến khác, lãnh đạo TP. Dĩ An (Bình Dương) cũng thông tin hôm nay toàn bộ các ca F0 và F1 tại Công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ Long Việt (phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An) đã được đưa đi điều trị, cách ly. Công ty Long Việt là một trong các công ty thực hiện duy trì sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" trong thời gian giãn cách xã hội (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ). Số công nhân thực hiện "3 tại chỗ" chỉ còn khoảng 300 người trong tổng số hơn 800 công nhân của công ty.

Khi thực hiện "3 tại chỗ" được hơn 10 ngày thì công ty tiến hành test nhanh, sau đó xét nghiệm PCR, kết quả phát hiện 248 ca F0 và 40 F1. Ngay sau đó, Công ty này đã có văn bản gửi các cơ quan ban ngành của địa phương. Trong văn bản "đề nghị cơ quan y tế cách ly cho 288 lao động", Công ty Long Việt cho rằng "công ty cố gắng hợp tác với Trung tâm Y tế Dĩ An để chung tay phòng chống dịch", tuy nhiên "số ca F0 quá lớn khiến công ty không thể tự quản lý được nữa".

Theo CDC Khánh Hòa, từ 7g đến 17g ngày 27/7, tỉnh này ghi nhận 202 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại TP. Nha Trang, TX. Ninh Hòa, huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh và Vạn Ninh.

Trong đó, 26 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng tại TP. Nha Trang (23 ca), huyện Khánh Vĩnh (1 ca), huyện Diên Khánh (2 ca). Tính đến nay, tổng số ca mới tại địa phương này là 1.521 ca.

Lực lượng chức năng TP Nha Trang xử lý người vi phạm Chỉ thị 16. Ảnh: TP Nha Trang
Trong 1.521 ca nhiễm COVID-19 ở Khánh Hòa, TX. Ninh Hòa có số ca nhiễm cao nhất với 1.002 ca - Ảnh: T.N

Cùng ngày, ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, họp với lãnh đạo UBND TP. Nha Trang về công tác triển khai, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Nha Trang.

Ông Đinh Văn Thiệu chỉ đạo UBND TP. Nha Trang siết chặt quản lý, thực hiện nghiêm túc giãn cách trong khu phong tỏa. Bố trí lực lượng túc trực tuần tra, kiểm soát, không để người dân đi ra ngoài đường khi không cần thiết, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Riêng tại xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang có diễn biến phức tạp khi tính đến 15g, ngày 27/7, địa phương này đã ghi nhận hơn 20 ca mắc cộng đồng. Vì vậy, đề nghị TP. Nha Trang thực hiện phong tỏa toàn bộ xã Vĩnh Lương kể từ 0g ngày 28/7/2021. Tuyệt đối không để dịch bệnh bùng phát và lây lan sang các khu vực, địa bàn khác.

Trong số 1.521 ca nhiễm hiện nay, TX. Ninh Hòa nhiều người nhiễm nhất với 1.002 ca, TP. Nha Trang 394 ca, huyện Vạn Ninh 54 ca, huyện Cam Lâm 48 ca, TP. Cam Ranh 7 ca, huyện Diên Khánh 15 ca. Toàn tỉnh đã truy vết được 4.044 F1 và 10.334 F2, lấy 247.747 mẫu xét nghiệm RT-PCR và 331.486 test nhanh kháng nguyên.

Tính từ thời điểm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, TP. Nha Trang đã xử phạt 255 trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch với tổng số tiền phạt hơn 404 triệu đồng.

Trường Nguyên

 

Gia Huy - Phạm Diện - H. Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI