Hà Nội phát thẻ đi chợ cho dân

27/07/2021 - 12:36

PNO - Để giảm bớt người ra đường, nhiều chợ dân sinh của Hà Nội đã bắt đầu phát thẻ đi chợ. Có chợ cho đi luân phiên và theo khung giờ cố định.

1
Chợ Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) là một trong những chợ dân sinh đầu tiên phát thẻ cho người dân đi chợ. 

 

2
UBND phường và tổ dân phố sẽ phát thẻ đi chợ tới tay từng hộ để đi chợ luân phiên.

 

3
Chị Hồng Trang (phường Nhật Tân, Tây Hồ) cho biết, gia đình chị được phát thẻ đi chợ vào khung giờ buổi sáng từ 6g45 đến 7g45 các ngày Thứ 3-5-7, buổi chiều được đi duy nhất ngày Chủ nhật từ 16g45-17g45.

 

4
Trước khi vào chợ, người dân phải đo thân nhiệt, khử khuẩn tay trước sự giám sát của nhân viên Ban Quản lý chợ.

 

5
Một thành viên BQL chợ Nhật Tân cho biết, ngoài các ngày lẻ, các hộ dân còn được phát thẻ đi vào các ngày chẵn.

 

6
Như vậy, mỗi tuần, mỗi hộ có thể đi chợ 4 lần luân phiên nhau vào một khung giờ nhất định theo ngày chẵn, lẻ.

 

7
Theo quan sát của PV báo Phụ nữ TP.HCM, các quầy hàng bên ngoài chợ không kiểm soát thẻ, chỉ quây rào hạn chế tiếp xúc giữa người bán và người mua.

 

8
Tuy nhiên, các quầy hàng bên ngoài chỉ bán đồ đơn giản như rau, củ, quả. Muốn mua các mặt hàng lương thực, thực phẩm khác, người dân vẫn phải đi vào trong chợ.

 

9
Trong ngày hôm nay (27/7), một số chợ như Tứ Liên, chợ Yên Phụ... cũng đã bắt đầu thông báo phát thẻ đi chợ.

 

9
Không chia ngày chẵn, lẻ nhưng chợ Tứ Liên (quận Tây Hồ) phát 5 thẻ cho mỗi hộ trong 15 ngày. Như vậy người dân có thể đi chợ 3 ngày 1 lần.

 

10
Đoàn Thanh niên cộng sản phường Yên Phụ cũng vừa phát đi thông báo triển khai thẻ đi chợ. Khác với các chợ khác, UBND phường Yên Phụ phát thẻ cho các tổ dân phố đi chợ luân phiên nhau 3 ngày 1 lần.

Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI