Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm 500 học sinh về từ vùng dịch Hải Dương

30/01/2021 - 17:33

PNO - Chiều 30/1, Trung tâm y tế quận Ba Đình (TP. Hà Nội), đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi và người dân trên địa bàn quận mới đi từ vùng dịch trở về.

 

Theo ghi nhận của báo Phụ Nữ TP HCM, tại trường THPT Nguyễn Trãi, công tác lấy mẫu xét nghiệm được tiến hành cẩn thận, tuân thủ các biện pháp phòng dịch.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM, tại Trường THPT Nguyễn Trãi, công tác lấy mẫu xét nghiệm được tiến hành cẩn thận, tuân thủ các biện pháp phòng dịch

 

Toàn bộ người dân và học sinh được yêu cầu xếp hàng, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang khi đến lấy mẫu xét nghiệm.
Toàn bộ người dân và học sinh được yêu cầu xếp hàng, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang khi đến lấy mẫu xét nghiệm

 

Bà Nguyễn Thị Thuỷ, Phó Giám đốc Trung tâm y tế quận Ba Đình cho biết, đơn vị sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người dân đi từ vùng dịch trở về trong 14 phường trên địa bàn.
Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó giám đốc Trung tâm y tế quận Ba Đình - cho biết, đơn vị sẽ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người dân đi từ vùng dịch trở về ở 14 phường trên địa bàn

 

“Khoảng gần 500 học sinh, giáo viên thuộc trường THPT Nguyễn Trãi đi tham quan ở TP Chí Linh, (Hải Dương), trở về cũng được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trong ngày. Dự kiến tổng số xét nghiệm khoảng 700 mẫu. Toàn bộ sẽ được tiến hành lấy trong buổi chiều ngày 30/1 và hoàn thiện đến hết. Các mẫu xét nghiệm sau đó được gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội. Khi có kết quả chúng tôi sẽ tiến hành cung cấp đến các đơn vị”, bà Thuỷ cho biết thêm
“Khoảng gần 500 học sinh, giáo viên thuộc Trường THPT Nguyễn Trãi đi tham quan ở TP. Chí Linh (Hải Dương) trở về cũng được lấy mẫu xét nghiệm trong ngày. Dự kiến tổng số xét nghiệm khoảng 700 mẫu”, bà Thủy cho biết thêm

 

Toàn bộ sẽ được tiến hành lấy trong buổi chiều ngày 30/1 và hoàn thiện đến hết. Các mẫu xét nghiệm sau đó được gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội. Khi có kết quả chúng tôi sẽ tiến hành cung cấp đến các đơn vị
"Toàn bộ sẽ được lấy mẫu trong buổi chiều 30/1. Các mẫu xét nghiệm sau đó được gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội. Khi có kết quả chúng tôi sẽ cung cấp đến các đơn vị"

 

Theo một người dân đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại đây cho biết, gia đình mới đi từ vùng dịch Hải Dương trở về, lo lắng cho sức khoẻ của bản thân và gia đình nên đã đi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.
Anh Ngọc Thắng (Ba Đình), một người dân có mặt tại đây cho biết, gia đình anh mới đi từ vùng dịch Hải Dương trở về, lo lắng cho sức khỏe của bản thân và gia đình nên đến để được lấy mẫu xét nghiệm

 

Trước đó, vào trưa ngày 30/1, ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, từ đêm 29 – sáng 30/1, thành phố đã tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm cho khoảng 1.400 trường hợp đi về từ vùng dịch. Bước đầu xác định được một trường hợp dương tính là bệnh nhân N.Q.M (nam, 40 tuổi, nghề nghiệp bộ đội ở phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và 1 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19.
Trưa 30/1, ông Trương Quang Việt - Phó giám đốc phụ trách CDC Hà Nội - cho biết, từ đêm 29 đến sáng 30/1, thành phố đã lấy mẫu và xét nghiệm cho khoảng 1.400 trường hợp đi về từ vùng dịch

 

Bước đầu xác định được một trường hợp dương tính là bệnh nhân N.Q.M (nam, 40 tuổi, nghề nghiệp bộ đội ở phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và 1 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19.
Bước đầu xác định được một trường hợp dương tính là bệnh nhân N.Q.M. (nam, 40 tuổi, nghề nghiệp bộ đội, ở phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và 1 trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19

 

Người dân đượ xét nghiệm bằng việc quét dịch mũi, dịch họng.
Người dân được xét nghiệm bằng việc quét dịch mũi, dịch họng

 

Việc xét nghiệm với số lượng lớn được cơ quan y tế quận Ba Đình thực hiện hết sức khẩn trương để sàng lọc ca bệnh.
Việc xét nghiệm với số lượng lớn được cơ quan y tế quận Ba Đình thực hiện hết sức khẩn trương để sàng lọc ca bệnh

 

Nhiều người dân cũng tự giác đến xét nghiệm để bảo vệ bản thân và cộng đồng.
Nhiều người dân cũng tự giác đến xét nghiệm để bảo vệ bản thân và cộng đồng

 

Hà Nội dự kiến sẽ xét nghiệm cho khoảng từ 5.000-7.000 trường hợp đi về từ vùng dịch. Cụ thể, tất cả Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã thực hiện việc lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu đến CDC Hà Nội để tiến hành xét nghiệm.
Hà Nội dự kiến sẽ xét nghiệm cho khoảng từ 5.000-7.000 trường hợp đi về từ vùng dịch. Cụ thể, tất cả trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã thực hiện việc lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu đến CDC Hà Nội để xét nghiệm

Hải Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI