Hà Nội: Quán bún, phở đông chật khách trong buổi sáng đầu tiên mở cửa trở lại

22/06/2021 - 08:30

PNO - Sáng nay, 22/6, hàng quán bán đồ ăn sáng ở Hà Nội mở cửa trở lại sau thời gian chỉ bán đồ mang về, nhiều nơi khách ra vào không ngớt.

 

Kể từ 0h ngày …,các dịch vụ cắt tóc, ăn uống phục vụ trong nhà tại Hà Nội đã được phép mở cửa trở lại, với điều kiện phải bảo đảm giãn cách, khuyến khích việc bán mang về.
Kể từ 0g ngày 22/6, các dịch vụ cắt tóc, ăn uống phục vụ trong nhà tại Hà Nội đã được phép mở cửa trở lại, với điều kiện phải bảo đảm giãn cách, khuyến khích việc bán mang về.
Đây là ngày đầu tiên quán … mở cửa trở lại sau khi thwujc hiện lệnh giãn cách của UBND tp Hà Nội
Đây là ngày đầu tiên các quán ăn mở đón khách trở lại sau khi thực hiện lệnh giãn cách của UBND TP. Hà Nội. 
Theo quan sát của PV. các quán mở cửa đều trang bị đầy đủ nước rửa tay, những tấm chắn giọt bắn để giúp khách hàng khi tới đây có thể yên tâm ngồi tận hưởng. Được biết, Ngay từ sáng sớm, chủ quán… và các nhân viên đã phải làm việc không ngơi tay. Bên cạnh phục vụ khách tại chỗ, quán cũng khuyến khích khách hàng mua mang về.
Các quán mở cửa đều trang bị đầy đủ nước rửa tay, những tấm chắn giọt bắn để phòng dịch. Ngay từ sáng sớm, chủ quán và các nhân viên đã làm việc không ngơi tay. Bên cạnh phục vụ tại chỗ, quán cũng khuyến khích khách hàng mua mang về.
Việc được mở cửa trở lại khiến nhiều chủ cửa hàng rất phấn khởi bởi nếu còn đóng cửa ngày nào, quán thất thu ngày ấy
Việc được mở cửa trở lại khiến nhiều chủ cửa hàng rất phấn khởi 
Quán phở gà đặc biệt ở phố Hàng Điếu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đón khá đông khách vào sáng nay.
Quán phở gà đặc biệt ở phố Hàng Điếu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đón khá đông khách vào sáng nay.
Chủ cửa hàng chia sẻ: 'Tôi rất vui khi việc kinh doanh được hoạt động được trở lại và dịch bệnh đã được kiểm soát tốt. Sáng hôm nay khách đến khá đông nên doanh thu của quán cũng ổn định” .
Chủ cửa hàng chia sẻ: 'Tôi rất vui khi việc kinh doanh được hoạt động được trở lại và dịch bệnh đã được kiểm soát tốt. Sáng hôm nay khách đến khá đông nên doanh thu của quán cũng ổn định” .
Dù lượng khách đến với các cửa hàng chưa hoàn toàn được như cũ và không phải cửa hàng nào cũng kịp mở của trở lại ngày hôm nay, nhưng đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của cơ quan quản lí giúp những người kinh doanh có thể quay trở lại công việc
Dù lượng khách đến với các cửa hàng chưa hoàn toàn được như cũ và không phải cửa hàng nào cũng kịp mở cửa trở lại ngày hôm nay, nhưng đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của thành phố.

 

Theo như công văn chỉ đạo, dịch vụ ăn, uống trong nhà được phép hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo: khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21g hằng ngày. Riêng quán rượu, quán bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về. Yêu cầu chủ các cơ sở dịch vụ phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, yêu cầu khách hàng khai báo y tế, lập danh sách, kiểm soát, đối chiếu thông tin khách hàng hằng ngày.
Theo như công văn chỉ đạo, dịch vụ ăn, uống trong nhà được phép hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo: khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21g hằng ngày. Riêng quán rượu, quán bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về. Yêu cầu chủ các cơ sở dịch vụ phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, yêu cầu khách hàng khai báo y tế, lập danh sách, kiểm soát, đối chiếu thông tin khách hàng hằng ngày.
Căn cứ tình hình thực tế và đề xuất của các đơn vị về việc nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19, từ 0g ngày 22/6, UBND TP. Hà Nội cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ cắt tóc, gội đầu, ăn uống trong nhà.
Trước đó, từ 0g giờ ngày 22/6, sau khi UBND TP. Hà Nội cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ cắt tóc, gội đầu, ăn uống trong nhà, nhiều hàng quán đã bắt tay vào dọn dẹp, chuẩn bị nguyên liệu để sáng mở cửa.
Ngay sau khi nhận được tin hàng quán mở cửa trở lạiRạng sáng ngày 22/6, tại nhiều cơ sở kinh doanh, các nhân viên, chủ cửa hàng đều khẩn trương lau dọn quán, sắp xếp đồ đạc để sẵn sàng đón khách.
Ngay sau khi nhận được tin hàng quán mở cửa trở lại, nhiều chủ cửa hàng đã cho nhân viên lau dọn quán, sắp xếp đồ đạc để sẵn sàng đón khách.
Chị Vũ Thị Thanh Hương (chủ quán Tây Bắc trên phố Lê Văn Hưu) cho biết, sau khi nắm được thông tin quán ăn uống được đón khách trở lại, cửa hàng đã nhanh chóng lau dọn, kê lại bàn ghế, dựng các vách ngăn...
Chị Vũ Thị Thanh Hương (chủ quán Tây Bắc trên phố Lê Văn Hưu) cho biết, sau khi nắm được thông tin quán ăn uống được đón khách trở lại, cửa hàng đã nhanh chóng lau dọn, kê lại bàn ghế, dựng các vách ngăn...
Tại quán phở Thìn Bờ Hồ, những ngày qua chỉ bán cho khách hàng mang về nay cũng đã dọn dẹp hàng quán chuẩn bị
Quán phở Thìn Bờ Hồ những ngày qua chỉ bán cho khách hàng mang về, nay cũng đã dọn dẹp hàng quán chuẩn bị đón khách.
ngya sau khi nhận được thông báo, quán ăn đã bổ sung lượng thực phẩm phục vụ khách hàng.
Quán ăn đã bổ sung thêm lượng thực phẩm phục vụ khách hàng.
nhưng tấm chắn giọt bắn được chủ quán lắp đặt tuân thủ yêu cầu TPO Hà Nội đề ra.
Những tấm chắn giọt bắn được chủ quán lắp đặt tuân thủ yêu cầu của TP. Hà Nội đề ra.
Nhiều tuyến phố khác mặc dù đêm khuya, nhưng nhiều chủ quán ăn uống vẫn cho nhân viên dọn rửa.
Nhiều tuyến phố khác mặc dù đêm khuya, nhưng nhiều chủ quán ăn uống vẫn cho nhân viên dọn rửa.
'Ngay khi nhận tin được mở cửa trở lại, vợ chồng tôi bảo nhau dọn dẹp lại cửa hàng để sáng mai đón khách sớm. Những ngày qua khi cửa hàng đóng cửa, vợ chồng tôi ruột nóng như lửa đốt', chủ cửa hàng bún thang chia sẻ.
"Ngay khi nhận tin được mở cửa trở lại, vợ chồng tôi bảo nhau dọn dẹp lại cửa hàng để sáng mai đón khách sớm. Những ngày qua, khi cửa hàng đóng cửa, vợ chồng tôi ruột nóng như lửa đốt", chủ một cửa hàng ăn chia sẻ.
Các quán cà phê trên phố Hàm Long cũng đang tiến hành dọn dẹpNhững công đoạn cuối cùng để chuẩn bị mở cửa đón khách được các nhà hàng nghiêm túc thực hiện.
Các quán cà phê trên phố Hàm Long cũng tiến hành dọn dẹp. Những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị mở cửa đón khách được nghiêm túc thực hiện.

Ngọc Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI