Hà Nội: Hàng loạt gian hàng không thiết yếu tại các chợ và TTTM đóng cửa phòng dịch

23/07/2021 - 16:00

PNO - Từ khi Công điện 15 được ban hành, nhiều trung tâm thương mại (TTTM) và chợ tại Hà Nội đã đồng loạt dừng hoạt động, đóng cửa, phủ bạt tất cả các gian hàng không thiết yếu, chỉ còn một số gian hàng lương thực, thực phẩm hoạt động.

Sau khi Công điện số 15/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội được áp dụng, từ ngày 19/7, Hà Nội đã đồng loạt triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận được:

 

Ghi nhận một TTTM ở Trần Duy Hưng (Hà Nội), ngày 22/7, một loạt các gian hàng đã đóng cửa, phủ bạt che kín mặt hàng. Nhiều khu vực trong TTTM được giăng dây chắn xung quanh, đóng cửa, dán thông báo tạm ngưng hoạt động.
Tại một TTTM ở Trần Duy Hưng (Hà Nội), một loạt các gian hàng đã đóng cửa, phủ bạt che kín. Nhiều khu vực trong TTTM được giăng dây chắn xung quanh, đóng cửa, dán thông báo tạm ngưng hoạt động.

 

 

Các gian hàng được phủ bạt đều bán những mặt hàng không thiết yếu như giày dép, túi xách, trang sức...
Các gian hàng được phủ bạt đều bán những mặt hàng không thiết yếu như giày dép, túi xách, trang sức...

 

 

Hàng hóa được phủ bạt để tránh bám bụi vì có khả năng phải đóng cửa, nghỉ bán trong một thời gian dài.
Hàng hóa được phủ bạt để tránh bám bụi vì có khả năng phải đóng cửa, nghỉ bán một thời gian dài.

 

 

Chỉ còn siêu thị bên trong TTTM được mở cửa do là nơi kinh doanh nhiều mặt hàng thiết yếu như lương thực, nước uống,..., còn các cửa hàng khác đều tắt đèn, cũng như giăng dây giới hạn khu vực để khách không di chuyển trong trung tâm.
Siêu thị bên trong TTTM được mở cửa do là nơi kinh doanh nhiều mặt hàng thiết yếu như lương thực, nước uống..., còn các cửa hàng khác đều tắt đèn, giăng dây giới hạn khu vực. 

Tại chợ Đồng Xuân:

 

Các mặt hàng không thiết yếu tại chợ Đồng Xuân được yêu cầu tạm dừng hoạt động để phòng dịch Covid-19.
Tại chợ Đồng Xuân, các gian hàng bán mặt hàng không thiết được yêu cầu tạm dừng hoạt động.

 

Lực lượng chức năng dựng rào chắn tại chợ, hạn chế tụ tập đông người.
Lực lượng chức năng dựng rào chắn tại chợ, hạn chế tụ tập đông người.

 

 Được biết, chợ Đồng Xuân có 2300 kiot kinh doanh, trong đó có 150 gian hàng kinh doanh lương thực, thực phẩm. Hiện chỉ còn khoảng 150 quầy lương thực, thực phẩm còn hoạt động.
Chợ Đồng Xuân có 2.300 ki ốt, trong đó có 150 gian hàng kinh doanh lương thực, thực phẩm, hiện các gian hàng này vẫn duy trì hoạt động.

 

Hàng hóa được phủ bạt để tránh bám bụi vì có khả năng phải đóng cửa, nghỉ bán trong một thời gian dài.
Tại những ki ốt đóng cửa, hàng hóa được phủ bạt để tránh bám bụi.

 

 

Quầy lương thực, thực phẩm còn hoạt động. Tuy nhiên, Chợ vắng vẻ, không có nhiều khách đến như thường ngày.
Tuy quầy lương thực, thực phẩm còn hoạt động nhưng chợ rất vắng vẻ, không có nhiều khách đến như thường ngày.

 

Còn tại khu vực chợ xanh vốn được coi là thiên đường mua sắm của các bạn sinh viên nay cũng vắng lặng  chưa từng thấy.
Chợ Nhà Xanh vốn được xem là thiên đường mua sắm của giới sinh viên nay cũng rơi vào cảnh vắng lặng chưa từng thấy.

 

 

Hơn 200 gian hàng tại chợ Nhà Xanh (quận Cầu Giấy) đã đồng loạt đóng cửa im lìm, chờ ngày hết dịch.
Hơn 200 gian hàng tại chợ Nhà Xanh (quận Cầu Giấy) đồng loạt đóng cửa im lìm.

 

Toàn bộ kiot bán hàng ở chợ đóng cửa im lìm, đường phố vắng bóng người qua lại khiến nhiều người không nhận ra.
Các ki ốt đóng cửa im lìm, khu vực chợ không một bóng người.

 

Hiện nay, các gian hàng đóng cửa hoàn toàn, chặn các lối đi lại. Người dân ở đây cho biết, cảnh tượng ngổn ngang, lạ lẫm này họ chưa từng thấy trong hàng chục năm trở lại đây.
Các lối đi lại trong chợ đã bị chặn. Người dân ở đây cho biết, chưa từng thấy cảnh tượng ngổn ngang, lạ lẫm này trong hàng chục năm trở lại đây.

Ngọc Linh

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI