Hà Nội dừng xe khách đến 37 tỉnh, thành

18/07/2021 - 11:25

PNO - Tài xế NgV.H đến từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, từng tiếp xúc với hai tài xế mắc COVID-19 là BN 46.376 và BN 46.378.

 

(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Sáng 18/7, Sở Y tế Hải Phòng cho biết, địa phương đã ghi nhận thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 là tài xế xe tải đường dài có tiếp xúc gần với hai ca bệnh trước đó.

Ca dương tính với SARS-CoV-2 mới này là anh Ng.V.H (38 tuổi, là tài xế xe container của doanh nghiệp có trụ sở tại thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trong sáng 16/7, bệnh nhân có tiếp xúc gần với 2 ca bệnh (BN 46.376 và BN 46.378).

Khi hai ca bệnh (BN 46.376, BN 46.378) có kết quả dương tính SARS-CoV-2, anh Ng.V.H đã được cách ly ngay tại cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, hiện sức khỏe ổn định.

Đêm 17/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi phát hiện bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, ngành Y tế và địa phương đã tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch, điều tra truy vết, cách ly y tế đối với F1, F2, đồng thời phun thuốc khử khuẩn, xử lý ổ dịch.

Liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có lịch trình di chuyển, tiếp xúc tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Sở Y tế Hải Phòng đề nghị người dân đến những địa điểm sau chủ động khai báo y tế với Trạm Y tế nơi cư trú, lưu trú để được hướng dẫn. Hoặc liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng: 0225.3603.686 để được tư vấn, hỗ trợ.

1. Hành khách đi xe khách Ngọc Tín từ Hà Tĩnh về Hải Phòng (điểm cuối khu vực Bến xe Cầu Rào) ngày 12/7/2021.

2. Quán cơm tám đối diện cổng Cảng Đình Vũ; thời gian từ 12-13g ngày 16/7.

3. Chợ Xâm Bồ - Phường Nam Hải; thời gian từ 14g30 -17g, ngày 16/7;

4. Nhà nghỉ Ngọc Sơn, số 101 Hạ Đoạn 2, phường Đông Hải 2, từ 18-19g, ngày 16/7;

5. Nhà nghỉ Sơn Ca, 58 Hạ Đoạn 2, phường Đằng Hải, từ 18-20g ngày 16/7.

(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Cũng trong sáng 18/7, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo tạm dừng hoạt động phương tiện vận tải công cộng đến 37 tỉnh, thành. Văn bản được đưa sau khi Thủ tướng quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội ở 19 địa phương phía nam.

Theo đó, xe buýt, taxi, xe hợp đồng, xe du lịch và ô tô tuyến cố định đến 37 tỉnh, thành và ngược lại phải tạm dừng hoạt động; trong số này có 14 tỉnh, thành đã dừng dịch vụ từ hôm 8/7. Các địa phương trong danh sách gồm: Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và 33 tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế trở vào phía nam.

Xe hợp đồng chở chuyên gia, cán bộ, công nhân viên, người lao động của các cơ quan, khu công nghiệp, khu chế xuất được phép hoạt động.

Hà Nội chỉ cho phép hoạt động trở lại nếu sau 14 ngày liên tiếp không ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng (theo công bố của Bộ Y tế) hoặc đến khi có thông báo mới.

Vì tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và Bắc Ninh đã có thông báo dừng hoạt động vận tải khách công cộng đến Hà Nội nên Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải, khai thác bến xe nghiêm túc chấp hành.

Ngọc Duy

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI