Giao tiếp vợ chồng cần 2 chiều

24/08/2025 - 07:33

PNO - Nếu muốn chồng mở lời, em phải học cách dẫn chuyện sao cho nhẹ nhàng, gợi mở. Những câu hỏi lạnh lùng, vô cảm hoặc truy vấn sẽ khiến chồng ngán ngẩm, trả lời theo nghĩa vụ.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em kết hôn đã 15 năm. Như bao cuộc hôn nhân khác, sau giai đoạn nồng nàn, cháy bỏng, hôn nhân của em cũng tới lúc tẻ nhạt, mọi thứ như thành thói quen. Em hiểu và chấp nhận. Thế nhưng, càng ngày tình hình có vẻ càng tệ hơn.

Sau một ngày làm việc, về nhà, chồng em chỉ đơn giản là vệ sinh cá nhân, ăn cơm thật nhanh rồi bỏ ra ngoài, nói là đi dạo, uống ly cà phê cho thư thả đầu óc. Em từng theo dõi, thấy đúng là chồng không đi gặp ai, chỉ loanh quanh mấy quán cà phê dưới chung cư, ngồi một mình uống nước.

Thời gian anh nói chuyện với em rất ít. Em hỏi chuyện thì anh trả lời dạng có - không hoặc rất ít thông tin. Trong khi đó, với bạn bè, nhất là trên bàn nhậu, anh nói rất nhiều. Em đem điều băn khoăn này nói với chồng, mong muốn có sự cải thiện thì anh gạt đi, bảo em cứ thích làm to chuyện, anh thấy mọi thứ vẫn ổn.

Em không biết làm sao để cải thiện tình hình. Ngày mới quen nhau, chồng em là người nói rất nhiều. Bây giờ, anh thay đổi có phải vì đã chán vợ?

Nguyệt Cầm (Vĩnh Long)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Em Nguyệt Cầm thân mến,

Sống chung nhà mà cả ngày chỉ nói với nhau vài câu thì đúng là nhạt nhẽo. Nó làm ta liên tưởng tới những lúc chiến tranh lạnh của vợ chồng. Nhưng thi thoảng giận nhau thì được, chứ ngày nào cũng “lạnh” như vậy thì cần có giải pháp để hâm nóng tình cảm, cứu vãn mối quan hệ đang ngày càng lỏng lẻo.

Qua thư, Hạnh Dung thấy sự cố của vợ chồng em chưa quá nghiêm trọng, bằng chứng là chồng em tuy ít nói chuyện với vợ, nhưng đơn giản chỉ là tìm kiếm những phút giây thảnh thơi một mình. Nguyên nhân có thể do chồng em gặp khó khăn trong công việc hoặc do anh ấy cảm thấy yên tâm với tình trạng hôn nhân và cho rằng không cần dày công vun đắp nữa. Ở đây, sự im lặng chưa phải là lời cảnh báo về dấu chấm hết, mà chỉ nhắc nhở em tìm cách mở cánh cửa giao tiếp khác để thật sự chạm tới anh ấy.

Trước khi trách chồng, em thử xem lại cách giao tiếp với chồng đã đủ khéo léo, tinh tế chưa. Thử chuyển từ kiểu giao tiếp dạng hỏi đáp, truy vấn, hỏi cho có, sang cách nói chuyện nghiêng về sẻ chia, quan tâm. Chẳng hạn, thay vì hỏi “Anh sao rồi?” (câu trả lời thường nhận được sẽ là “Anh bình thường”), em hãy chủ động kể về một ngày của mình rồi vui vẻ hỏi “Hôm nay anh đi làm có gì vui, kể em nghe với” hoặc “Em biết anh đang đau đầu vì việc ở công ty, em rất muốn giúp anh…”. Những cuộc trò chuyện có chủ đề, những lần kết nối có thông tin chứng tỏ em thật sự quan tâm. Một khi em đã đi vào chi tiết, chồng cũng khó mà trả lời chung chung. Như vậy, giao tiếp giữa 2 người mới dần đi vào thực chất.

Đàn ông khi yêu thì tán tỉnh, nói chuyện ngọt ngào mãi không chán, khi cưới nhau về thì không còn sôi nổi, hào hứng. Đó không phải bởi dòng sông tâm sự của anh ấy đã cạn mà do áp lực cuộc sống, nhiều mối lo toan như những chướng ngại vật vô tình khiến dòng chảy bị nghẽn. Người vợ tinh tế sẽ biết cách khơi thông. Giao tiếp luôn cần 2 chiều. Nếu muốn chồng mở lời, em phải học cách dẫn chuyện sao cho nhẹ nhàng, gợi mở. Những câu hỏi lạnh lùng, vô cảm hoặc truy vấn sẽ khiến chồng ngán ngẩm, trả lời theo nghĩa vụ.

Ngoài việc chạy theo để hỏi chuyện, chờ đợi sự quan tâm của chồng, em hãy làm cho bản thân trở nên thú vị hơn để chồng quan tâm, muốn kết nối. Bên cạnh nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, em hãy chăm sóc cơ thể, làm giàu đời sống tâm hồn, vui vẻ, hào hứng, yêu đời và làm những việc ý nghĩa.

Khi em quay về với thế giới bên trong, vun bồi nội lực và tỏa sáng bằng năng lượng của riêng em, chồng em sẽ nhận ra lực hút của vợ. Trong đời sống vợ chồng, đôi khi một chút bí ẩn, một khoảng lùi cũng khiến đôi bên tạo sức hút cho nhau, khơi gợi sự kết nối hiệu quả hơn. Chúc em chọn được giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI