Nhiều điểm sáng ở giáo dục thường xuyên của TPHCM

23/06/2025 - 06:15

PNO - Tại chung kết cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng TPHCM ngày 18/5 vừa qua, dự án nước giải khát “Scoby Health Supplements” đã giành giải Khuyến khích, được chọn tham gia cuộc thi cấp quốc gia. Ít ai ngờ, đây lại là sản phẩm của học viên hệ giáo dục thường xuyên.

Được học, được thỏa đam mê sáng tạo

Đó là sản phẩm do Hồ Thị Thanh Hiền - học viên lớp 12A4, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Chu Văn An (quận 5) - cùng các bạn thực hiện.

Nhớ lại 3 năm trước, sau khi trượt cả 3 nguyện vọng lớp Mười, Hiền vô tình đi ngang trung tâm. Đứng trước lựa chọn quan trọng, em lấy mục tiêu học gần nhà để đăng ký nhập học. Sau 3 năm học, em đã tự hào nói về môi trường học tập của mình: “Em không chỉ được học kiến thức mà còn gặp nhiều bạn bè cùng sở thích. Chúng em cùng nhau tự học, chơi thể thao, tập văn nghệ, làm sự kiện”.

Hồ Thị Thanh Hiền (bìa trái) cùng các thành viên quảng bá sản phẩm nước giải khát tại cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng TPHCM năm 2025 - Ảnh do nhân vật cung cấp
Hồ Thị Thanh Hiền (bìa trái) cùng các thành viên quảng bá sản phẩm nước giải khát tại cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng TPHCM năm 2025 - Ảnh do nhân vật cung cấp

Được giáo viên khuyến khích, tháng 11/2024, Hiền cùng các bạn thành lập nhóm nghiên cứu nước giải khát lên men nhờ sự cộng sinh của vi khuẩn và nấm men để tham gia cuộc thi khởi nghiệp học sinh. Tuy nhiên, sản phẩm không được vào vòng trong.

Không lùi bước, nhóm tiếp tục nghiên cứu, cải thiện mẫu mã, hương vị của sản phẩm và tham gia cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng TPHCM năm 2025. Vượt qua hơn 50 dự án khác tại bảng đấu THPT, nhóm đạt giải Khuyến khích và được chọn tham gia cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc vào cuối năm nay. Nhóm đã bán thử nghiệm hơn 1.000 sản phẩm với giá 15.000 đồng/chai và mọi người đều rất thích.

Hiện tại, Hiền đang dốc sức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Em chọn dự tuyển vào ngành quản trị sự kiện của Trường đại học Văn hóa Hà Nội. Đây là cơ hội để em thử sức ở một miền đất mới. Với những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy, em tự tin đến 70% mình sẽ trúng tuyển.

Ông Đỗ Văn Hoàng - Giám đốc trung tâm - thông tin: trong suốt thời gian nhóm Thanh Hiền thực hiện dự án, trung tâm luôn hỗ trợ từ cơ sở vật chất đến thầy cô hướng dẫn. Trung tâm còn mời chuyên gia của Google về hướng dẫn các em cách ứng dụng AI để khai thác dữ liệu.

“Chỉ cần học viên nói cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, không riêng về nghiên cứu khoa học mà cả ở thể thao, văn nghệ… Vì biết đâu trong quá trình này, các em sẽ phát hiện ra tài năng thực sự của mình” - ông nói.

Ông Đỗ Văn Hoàng cho biết, với hệ GDTX, học viên vẫn học chương trình giống học sinh THPT, đáp ứng đầy đủ chuẩn kiến thức của Bộ GD-ĐT. Bao gồm 3 môn bắt buộc là toán, ngữ văn, lịch sử và học 4 môn tự chọn trong 7 môn: vật lý, hóa học, địa lý, sinh học, tin học, công nghệ, giáo dục kinh tế và pháp luật.

Ngoài ra, học viên có thể đăng ký học tiếng Anh với người bản ngữ, tin học theo chuẩn quốc tế, được rèn luyện 4 môn thể thao: cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ, pickleball… trong cả 3 năm học. Thư viện điện tử của trường cũng có hơn 12.000 đầu sách để học sinh học tập. Trong khi đó, học phí chưa đến 2 triệu đồng/học kỳ.

Bằng cấp không khác biệt

Ông Trần Thiện Hùng - Phó giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX quận 12 - cho rằng, một số phụ huynh vẫn có quan niệm sai lầm hệ GDTX là bổ túc văn hóa, bằng tốt nghiệp không có giá trị, không được dự tuyển vào đại học… Tuy nhiên, hiện nay, học viên GDTX có đầy đủ quyền lợi như học sinh tại các trường THPT. Các em được học chương trình văn hóa, thi tốt nghiệp THPT chung phòng, chung đề, được đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng trên phần mềm của Bộ GD-ĐT.

“Sau 3 năm học, học viên được Sở GD-ĐT cấp bằng tốt nghiệp THPT giống như học sinh ở các trường THPT, được học lên các trường cao đẳng, đại học…” - ông nhấn mạnh.

Tỉ lệ tốt nghiệp của nhiều trung tâm đạt 100%

Ông Cao Minh Quý - Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên - nghề nghiệp và đại học, Sở GD-ĐT TPHCM - thông tin: năm học 2025-2026, chỉ tiêu lớp Mười của hệ GDTX cấp THPT là 16.514 học viên. Học phí hệ GDTX cấp THPT giống với học phí của các trường THPT công lập và được miễn phí từ năm học tới. Ngoài ra, các trung tâm tổ chức cho học viên học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, giáo dục kỹ năng sống, tin học quốc tế, học nghề hệ trung cấp…

Tỉ lệ tốt nghiệp hệ GDTX các năm gần đây tăng cao (98%) và gần bằng với tỉ lệ của hệ THPT. Nhiều trung tâm tốt nghiệp THPT 100% và đậu các trường đại học “tốp trên” như: Đại học Y Dược TPHCM, Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM… Hiện nay, nhiều trung tâm được xây dựng mới và đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại. Đồng thời đầu tư các thiết bị phòng học bộ môn, thực hành thí nghiệm. Đội ngũ giáo viên được tuyển dụng chung với kỳ thi tuyển giáo viên do Sở GD-ĐT tổ chức, đảm bảo yêu cầu chuyên môn và năng lực giảng dạy.

Điều đáng mừng là tỉ lệ tốt nghiệp THPT nhiều năm liền của học viên Trung tâm GDNN-GDTX quận 12 luôn hơn 99%, có năm đạt 100%. Tỉ lệ trúng tuyển đại học, cao đẳng năm 2023 là 65%, năm 2024 là 70%. Trong quá trình học, học viên được tham gia các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp đa dạng như: tham quan địa chỉ đỏ, bảo tàng, nhà máy, trường đại học, khu công nghệ sinh học… Hiện tại, trung tâm đã được công nhận đạt kiểm định giáo dục mức độ 3.

Hiện, nhiều trung tâm GDNN-GDTX cũng kết hợp với các trường cao đẳng dạy nghề cho học viên song song với chương trình văn hóa. Ví dụ, Trung tâm GDNN-GDTX Chu Văn An mở các ngành như: điều dưỡng, chăm sóc sắc đẹp, nấu ăn, công nghệ thông tin, tiếng Hàn Quốc, y học cổ truyền...

Trung tâm GDNN-GDTX quận 12 có các ngành như: thiết kế đồ họa, quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, kế toán doanh nghiệp, thư ký y khoa; tự động hóa, bảo trì hệ thống kỹ thuật tòa nhà… Sau 3 năm học, các học viên có thể học liên thông lên cao đẳng, đại học hoặc đi làm sớm.

Bên cạnh đó, các trung tâm cũng rất chú trọng giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học viên. Ông Lưu Thanh Tòng - Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Phú - nhận định: điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng giảng dạy là con người. Vì đối tượng người học tại trung tâm rất đa dạng, nhiều hoàn cảnh khác nhau nên thầy cô cần có sự chia sẻ, thấu hiểu.

Ông nói thêm: “Ở trung tâm, ngoài bảng tuyên dương học viên giỏi còn có bảng tuyên dương học viên tiến bộ. Học viên không cần thật giỏi, thật nổi bật mà chỉ cần tiến bộ hơn so với bản thân ngày hôm qua, có thể về đạo đức, kỷ luật, kiến thức đều đáng được ghi nhận. Những sự quan tâm nhỏ nhặt này giúp gắn kết học viên với học viên, học viên với giáo viên. Khi các em yêu trường, yêu lớp thì sẽ phấn đấu học tập tốt hơn”.

Nam sinh trường chuyên viết tiếp ước mơ tại trung tâm giáo dục thường xuyên

Em Hà Trọng Bách (sinh năm 1998) - học lớp Mười hai tại Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Phú - từng là học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng), hoàn thành lớp Mười một vào năm 2015. Sau đó, Bách tham gia chương trình trao đổi học sinh ở Mỹ. Nhưng do đại dịch COVID-19, Bách đã quay trở về Việt Nam và dang dở việc học.

Năm 2024, Bách vào học tại trung tâm và gia nhập đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi toán. Tháng 1/2025, Bách giành giải Nhất giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2024-2025. Cuối tháng 3/2025, Bách tiếp tục giành giải Nhất học sinh giỏi cấp thành phố môn toán.

“Nhờ sự động viên khuyến khích của thầy cô, em đã tìm lại được niềm yêu thích học tập của mình. Em mơ ước đậu vào Trường đại học Sư phạm TPHCM và trở thành giáo viên dạy toán. Em hy vọng mình có thể truyền ngọn lửa yêu toán học cho các bạn học sinh” - Bách chia sẻ.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI