Giáng chức Giám đốc, kỷ luật Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TPHCM

06/01/2020 - 11:39

PNO - Theo quyết định kỷ luật, bà Võ Thị Thanh Kim - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TPHCM sẽ thành Phó giám đốc trung tâm. Ông Phạm Đình Lương, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xã hội nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Đó là khẳng định của ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM bên lề Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, sáng 6/1.

Cụ thể, ông Tấn thông tin, trong sáng nay, ngày 6/1, trung tâm đã công bố quyết định kỷ luật. Theo quyết định này, bà Võ Thị Thanh Kim từ Giám đốc sẽ thành Phó giám đốc trung tâm. Còn ông Phạm Đình Lương, Phó giám đốc trung tâm, nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Tiến Dũng dâm ô trẻ em tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM, ngày 25/12/2019, Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM cũng đã đề nghị kỷ luật Phó giám đốc Trần Ngọc Sơn với hình thức phê bình nghiêm khắc.

Song song, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM đã xác định trách nhiệm của 20 viên chức, người lao động tại Phòng Phối hợp kiểm tra, Khu Quản lý đối tượng, Trạm Y tế có liên quan tới vụ việc ông Nguyễn Tiến Dũng dâm ô trẻ em tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội.

Đối với Trung tâm Hỗ trợ Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM đã kỷ luật bằng hình thức phê bình nghiêm khắc bà Nguyễn Thành Phụng -  Trưởng phòng Bảo trợ xã hội; ông Lê Bá Hoàng - Phó phòng Bảo trợ xã hội và chuyên viên Nông Thị Bích Chuyển.

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI