Giận vợ, chồng ôm con bỏ đi 3 tháng: Khi đi có để lại bức thư 'hẹn ngày quay về'

21/11/2016 - 17:37

PNO - Trao đổi với PV báo Phụ nữ TP.HCM, trưởng công an xã Thanh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội) - đồng chí Nhật xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc trên.

Thông tin vụ việc vì mâu thuẫn gia đình, anh Lê Tiến Thành (xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) đã ôm con trai Hoàng Bách (5 tuổi) bỏ đi gần 3 tháng chưa về khiến vợ anh Thành là chị Nguyễn Thu Hà sống trong đau khổ, tìm con mọi nơi không thấy... khiến nhiều người bức xúc.

Chiều 21/11, trao đổi với PV Báo Phụ nữ TP.HCM, Trưởng công an xã Thanh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội) - đồng chí Nhật xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc trên.

"Chúng tôi cũng đã biết được nội dung đó, chị Nguyễn Thu Hà cũng đã nhờ chúng tôi tư vấn tìm con, xem xét biết thông tin gì thì hỗ trợ giúp chị. Về vụ việc này, thực ra, anh Thành đưa con đi mà không để lại bất cứ điều gì thì lại là câu chuyện khác. Thế nhưng, đằng này lại là chồng đưa con đi, anh chồng đi có để lại 1 bức thư tay. Nội dung bức thư ý là đừng lo nghĩ về con cái nữa, rồi một ngày nó sẽ quay về.

Chúng tôi có gọi điện về cho bố mẹ chồng của chị Hà (ông bà nội của cháu Hoàng Bách), ông bà chia sẻ với chúng tôi rằng: "Chúng nó ăn ở với nhau, chúng tôi cũng có khuyên bảo chúng nó nhưng không biết chúng nó hành xử thế nào. Nó đi đâu chúng tôi cũng không biết, có mỗi số điện thoại đó nhưng gọi cũng không được". Ông bà nội của cháu Bách cũng thương nhớ cháu nội lắm nhưng cũng không có cách nào liên lạc cả", ông Nhật cho biết.

Gian vo, chong om con bo di 3 thang: Khi di co de lai buc thu 'hen ngay quay ve'
Vì mâu thuẫn gia đình, anh Lê Tiến Thành (xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) đã ôm con trai Hoàng Bách (5 tuổi) bỏ đi gần 3 tháng chưa về khiến vợ anh là chị Nguyễn Thu Hà sống trong đau khổ, tìm con mọi nơi không thấy.

Nói về tình trạng vợ chồng của anh Thành, chị Thu Hà, ông Nhật cho biết: "Hai vợ chồng chị Hà, anh Thành cũng có những mâu thuẫn gia đình hàng ngày nên mới xảy ra chuyện như vậy, trưởng thôn Bơ cũng đã xác nhận thông tin.

Hiện tại, sau khi chồng ôm con đi, chị Hà vẫn sống trong ngôi nhà ở xóm Bơ và vẫn đi dạy ở trường Tiểu học Thanh Liệt. Thực ra, về vụ việc này chúng tôi có xin ý kiến công an đồn Cầu Bươu nhưng cũng có cái khó", ông Nhật nói.

Cũng theo vị trưởng công an xã Thanh Liệt, nếu như chị Hà có làm đơn kiến nghị về việc mất con như vậy, phía công an xã sẽ báo cáo vụ việc về công an đồn Cầu Bươu xin ý kiến chỉ đạo.

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thu Hà vẫn không giấu nổi mệt mỏi cho biết, kể từ ngày đăng tin tìm kiếm con trai suốt 3 tháng trời liên tục, chị vẫn chưa nhận được bất kỳ một phản hồi, manh mối nào về con.

Gian vo, chong om con bo di 3 thang: Khi di co de lai buc thu 'hen ngay quay ve'
Chị Nguyễn Thu Hà mong muốn ở một nơi nào đó, chồng đọc được bài viết, nghĩ lại quay về trả con cho chị, nói chuyện với chị, không vì chuyện người lớn mà làm tổn thương con cái.

Chị Hà mong muốn ở một nơi nào đó, chồng đọc được bài viết, nghĩ lại quay về trả con cho chị, nói chuyện với chị, không vì chuyện người lớn mà làm tổn thương con cái.

Thông tin về con trai chị Nguyễn Thu Hà:

Con trai là Lê Hoàng Bách, sinh ngày 6/9/2011.

Ai thấy con trai chị ở đâu, xin liên lạc vào số ĐT 0979276041.

Gia đình chị Nguyễn Thu Hà xin chân thành cảm ơn!

Lam Thanh


 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI