Giảm gần 50% phí, bãi nhiệm toàn bộ ban quản trị

10/03/2013 - 23:12

PNO - PN - Liên quan đến vụ cư dân bị “chặt chém” phí chung cư (CC) tại cao ốc A Ngô Gia Tự, P.3, Q.10, TP.HCM (Báo Phụ Nữ ngày 10/1: Cao ốc A Ngô Gia Tự, P.3, Q.10: Cư dân bị “chặt chém” phí chung cư?), ngày 10/3, chính quyền địa phương đã...

Tại cuộc họp, 2/4 thành viên BQT hiện hành không được cư dân tín nhiệm đã tự nguyện rút lui không tham gia đề án nhân sự. Một thành viên của BQT trực thuộc Công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích Q.10 (CT công ích Q.10) cũng được CT tự nguyện rút về. Đề án nhân sự mới chỉ còn ông Ngô Văn Ba - Trưởng BQT hiện hành tham gia cùng ba thành viên mới do cư dân bầu ra. Kết quả bầu, ông Ba không được cư dân tín nhiệm. Như vậy, cả bốn thành viên BQT cao ốc A Ngô Gia Tự đều bị loại ra khỏi BQT. Bà Hồ Thị Lệ (một cư dân sống tại cao ốc A) sau khi trúng cử vào chức danh Trưởng BQT cao ốc A Ngô Gia Tự đã công bố giá phí dịch vụ CC mới chỉ thu 120.000đ/tháng (giá cũ 230.000đ/tháng). Tại cuộc họp, nhiều cư dân cũng đề nghị làm rõ nguyên nhân CT công ích Q.10 trước đây thu phí quá cao.

Trao đổi với chúng tôi, bà Lệ cho biết: “Sau khi Báo Phụ Nữ đăng bài phản ánh những khuất tất trong thu chi trước đây của CT công ích Q.10, UBND Q.10 đã có thông báo đến người dân cho biết đang chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc. Sau khi có kết quả điều tra, quận sẽ công bố rộng rãi cho cư dân biết. Đồng thời, BQT cũng sẽ thay mặt cư dân đề nghị CT trả lại tiền dôi dư trước đây CT lạm thu”.

PHAN TRÍ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI