Giá dừa tươi bất ngờ giảm sâu

24/06/2025 - 13:17

PNO - Từ giữa tháng Sáu đến nay, giá dừa nguyên liệu tại nhiều địa phương, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long bất ngờ giảm khoảng 30% so với đầu tháng.

Hiện dừa khô mua tại vườn chỉ còn 13.000 - 14.000 đồng/trái, dừa tươi dao động 15.000 - 16.000 đồng/trái, tùy loại (giảm khoảng 4.000 - 5.000 đồng/trái so với mức giá đỉnh điểm vào cuối năm 2024).

Ông Cao Bá Đăng Khoa - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam - nhận định: đây là đợt giảm giá đầu tiên sau gần 2 năm tăng liên tục.

So với đầu tháng Sáu, giá dừa tươi đã giảm khoảng 30%
So với đầu tháng Sáu, giá dừa tươi đã giảm khoảng 30%

Theo ông, các yếu tố chính khiến giá dừa bất ngờ sụt giảm trong tháng Sáu gồm: Nguồn cung tăng trở lại nhờ thời tiết chuyển mùa, mưa đến sớm, giúp năng suất dừa phục hồi sau thời gian hạn mặn kéo dài. Doanh nghiệp chế biến chững lại việc ký hợp đồng dài hạn, do lo ngại thông tin Hiệp hội Dừa Việt Nam kiến nghị áp thuế xuất khẩu thô - nhằm hạn chế tình trạng “chảy máu” nguyên liệu ra nước ngoài.

Cuối cùng, do dừa nhập khẩu từ Indonesia với giá rẻ hơn bắt đầu vào thị trường Việt Nam, tạo áp lực cạnh tranh trực tiếp lên dừa nội địa.

Một nguyên nhân sâu xa hơn khiến giá dừa biến động khó lường thời gian qua là xuất khẩu nguyên liệu thô tăng nóng. Trong quý II và III/2024, lượng lớn dừa khô, dừa nguyên sọ… đã được gom hàng loạt để xuất sang Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Israel qua các cửa khẩu Tây Ninh, Long An, An Giang.

Không chỉ vậy, nhiều doanh nghiệp nước ngoài còn thiết lập điểm sơ chế ngay tại Việt Nam - đặc biệt ở tỉnh Bến Tre, để tận dụng chỉ dẫn địa lý “Bến Tre - Việt Nam”, sau đó đưa sang Trung Quốc chế biến sâu, gia tăng giá trị tại nước ngoài. Việc nguyên liệu bị rút khỏi thị trường nội địa khiến các nhà máy chế biến sâu, vốn là trụ cột tiêu thụ ổn định và lâu dài rơi vào thế bị động, thậm chí gián đoạn sản xuất.

Ở góc độ của Hiệp hội, ông Khoa nhấn mạnh: Việc giảm giá lần này không đáng lo bằng việc thị trường nội địa bị mất cân đối, gây bất ổn lâu dài trong chuỗi giá trị. Trên thực tế, chi phí sản xuất một trái dừa chưa tới 4.000 đồng, nhưng khi giá bán tại vườn vượt 14.000 đồng/trái, doanh nghiệp chế biến gặp khó vì không thể đẩy giá bán thành phẩm lên tương ứng.

“Doanh nghiệp chế biến sâu mới là đầu ra ổn định, bền vững cho bà con nông dân. Nếu nguyên liệu tiếp tục xuất thô ồ ạt, nguy cơ mất thị trường và đánh mất vị thế cạnh tranh quốc tế là rất rõ ràng” - ông Khoa cảnh báo.

Để ổn định lâu dài cho thị trường, Hiệp hội Dừa Việt Nam đã kiến nghị áp thuế xuất khẩu thô, nhằm hạn chế tình trạng xuất khẩu tiểu ngạch làm thất thoát nguyên liệu trong nước. Cùng đó, có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp chế biến sâu mở rộng vùng nguyên liệu, thúc đẩy liên kết sản xuất với nông dân, bảo đảm đầu ra ổn định. Đồng thời xây dựng cơ chế tín dụng, bảo hiểm mùa vụ, hỗ trợ phân bón chuyên dùng cho cây dừa, giảm áp lực đầu vào và nâng cao năng suất.

Hiện Việt Nam có trên 200.000 ha dừa, sản lượng bình quân 2 triệu tấn/năm, trải rộng tại 25 tỉnh, từ Quảng Trị đến Cà Mau. Toàn ngành có hơn 45 nhà máy chế biến đang hoạt động ổn định, tiêu biểu như Betrimex, Lương Quới, Beinco, VietWorld, ACP… đóng vai trò tiêu thụ chính cho nông dân và đưa sản phẩm ra quốc tế.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI