Gặp gỡ kiều bào mừng năm mới Giáp Ngọ 2014

15/02/2014 - 17:41

PNO - PNO - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định kiều bào là một bộ phận quan trọng của dân tộc, là nguồn nội lực của đất nước; mỗi kiều bào là đại sứ văn hóa Việt Nam ở...

edf40wrjww2tblPage:Content

 Sáng 15/2, tại TP.HCM, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức chương trình gặp gỡ kiều bào mừng năm mới Giáp Ngọ 2014.

Gap go kieu bao mung nam moi Giap Ngo 2014

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng kiều bào tại buổi gặp gỡ đầu xuân.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng hơn 400 kiều bào các tỉnh, thành phố phía Nam đã đến dự.

Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân biểu dương những thành tựu của kiều bào và khẳng định kiều bào đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong nước những năm qua. Đặc biệt, nhiều doanh nhân kiều bào đã về nước trực tiếp sản xuất, đầu tư liên doanh, liên kết với các tập đoàn, doanh nghiệp trong nước tạo ra hiệu quả kinh tế cao. Lượng kiều hối về nước năm 2013 đạt hơn 11 tỉ USD.

Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng khi nhiều kiều bào thành đạt, có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm hợp tác quốc tế trở về nước tham gia các chương trình trọng điểm quốc gia, xây dựng các trung tâm công nghệ cao, ngành học mới tiên tiến… qua đó góp phần đào tạo lực lượng lớn chuyên gia, kỹ sư, doanh nhân trong nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định kiều bào là một bộ phận quan trọng của dân tộc, là nguồn nội lực của đất nước. Mỗi kiều bào là một cầu nối kinh tế, khoa học công nghệ, là đại sứ văn hóa Việt Nam ở nước sở tại. Kiều bào cần giữ gìn tốt bản sắc dân tộc, phong tục tập quán, giá trị con người Việt Nam trong phát triển kinh tế và nuôi dạy con cháu.

Hiện nay, TP.HCM là địa phương có số lượng kiều bào lớn nhất với hơn 2,5 triệu người và có hơn 9.000 kiều bào đăng ký lưu trú dài hạn tại thành phố.

Trần Ái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI