Gần 1 tháng, TPHCM phát hiện hơn nửa triệu sản phẩm vi phạm

19/11/2025 - 11:40

PNO - Trong giai đoạn kiểm tra từ ngày 20/10 đến 18/11/2025 theo kế hoạch cao điểm cuối năm, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ là 2 nhóm vi phạm nổi cộm và chiếm tỉ lệ cao nhất trên địa bàn TPHCM.

Báo cáo từ Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho thấy, chỉ trong gần 1 tháng, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đã kiểm tra 348 vụ, tạm giữ 529.694 đơn vị sản phẩm. Trong đó xử lý 32 vụ hàng nhập lậu với hơn 31.000 sản phẩm, trị giá gần 2,5 tỉ đồng; đồng thời ghi nhận tới 181 vụ vi phạm hàng không rõ nguồn gốc, tạm giữ hơn 341.000 sản phẩm, trị giá hơn 6,3 tỉ đồng. Đây là 2 nhóm vi phạm chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng số 338 vụ vi phạm được phát hiện trong đợt cao điểm.

Theo Chi cục QLTT, hàng hóa vi phạm chủ yếu tập trung tại các kho chứa, điểm kinh doanh nhỏ lẻ, kho phân phối phục vụ bán hàng online và các điểm tập kết sử dụng để cung ứng cho các sàn thương mại điện tử.

Lực lượng quản lý thị trường TPHCM bắt giữ bánh kẹo không rõ xuất xứ
Lực lượng quản lý thị trường TPHCM bắt giữ bánh kẹo không rõ xuất xứ. Ảnh: Chi cục QLTT TPHCM

Nhiều vụ việc có quy mô lớn, điển hình như đợt kiểm tra ngày 12/11 tại Phường Hòa Lợi và Phường Lái Thiêu (khu vực Bình Dương trước đây), lực lượng QLTT phát hiện 25.459 sản phẩm điện gia dụng, thực phẩm, văn phòng phẩm… không chứng từ, trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, được ghi nhận là hàng phục vụ bán trên thương mại điện tử.

Ở nhóm thực phẩm và thực phẩm chức năng (lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người dân), lực lượng QLTT cũng liên tục ghi nhận các hành vi vi phạm. Tính đến ngày 18/11, đã có 57 vụ vi phạm về thực phẩm, tạm giữ 3,1 tấn và hơn 200.000 đơn vị sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu; cùng với 18.119 hộp thực phẩm chức năng nhập lậu, trị giá hơn 800 triệu đồng, bị tạm giữ tại một doanh nghiệp ở phường Phú Định và một điểm kinh doanh ở phường An Lạc.

Thông tin tới báo chí ngày 19/11, ông Nguyễn Quang Huy - Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT TPHCM - cho biết, đặc điểm chung của các vụ vi phạm trong đợt cao điểm năm nay là hàng hóa thường được tập kết tại nhiều kho nhỏ, phân tán, sau đó phân phối cho các điểm bán hàng online hoặc chuyển tiếp đi các tỉnh.

“Nhiều mặt hàng không có nhãn phụ, không hóa đơn chứng từ, thậm chí không có thông tin cơ bản về nhà sản xuất. Với các nhóm hàng thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm… điều này tiềm ẩn rủi ro lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng”- ông Huy nhấn mạnh.

Cũng theo ông Huy, lực lượng QLTT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, bám địa bàn và phối hợp với công an kinh tế, quản lý thị trường các tỉnh giáp ranh để ngăn chặn tình trạng hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xâm nhập vào TPHCM trong cao điểm cuối năm.

“Đây là thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, nên chúng tôi xác định phải siết chặt từ khâu vận chuyển đến lưu thông ngoài thị trường, xử lý nghiêm để đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”- ông nói.

Để tránh mua phải hàng lậu, hàng kém chất lượng, đặc biệt là thực phẩm và thực phẩm chức năng, Chi cục QLTT TPHCM khuyến cáo người tiêu dùng: Chỉ chọn sản phẩm có hóa đơn, chứng từ, được bán tại cửa hàng, siêu thị hoặc đại lý uy tín. Tránh mua các sản phẩm mà người bán không xuất trình được giấy tờ chứng minh xuất xứ.

Đọc kỹ nhãn hàng hóa, không sử dụng hàng không nhãn mác, nhãn bị tẩy xóa, sai lệch thông tin.

Cảnh giác với giá rẻ bất thường và cần thận trọng với hàng bán trôi nổi trên mạng xã hội, livestream, kho hàng nhỏ lẻ.

Ngọc Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI