Dự kiến huy động 271 người và 46 phương tiện xử lý sự cố tràn dầu ở Cần Giờ

06/05/2025 - 20:25

PNO - UBND huyện Cần Giờ vừa có công văn xin ý kiến hướng dẫn liên quan đến công tác ứng phó và xử lý vết dầu loang sau sự cố va chạm giữa hai tàu tại sông Lòng Tàu, huyện Cần Giờ.

Một góc của huyện Cần Giờ - Ảnh: Vũ Quyền
Một góc huyện Cần Giờ - Ảnh: Vũ Quyền

UBND huyện Cần Giờ đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương ứng phó sự cố. Đơn vị đã khuyến cáo, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện thực hiện một số biện pháp phù hợp để đảm bảo chất lượng nguồn nước phục vụ cho nuôi trồng thủy sản, cập nhật tình hình dầu loang, thiệt hại sản xuất có liên quan.

Đồng thời, điều động lực lượng, phương tiện ứng phó, ứng cứu sau tai nạn và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức thu gom rác nhiễm dầu, tập kết và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý.

Theo phương án xử lý sự cố của UBND huyện Cần Giờ, dự kiến sẽ có 271 người từ nhiều đơn vị liên quan cùng tham gia, trong đó lực lượng thành phố 150 người, của huyện Cần Giờ 121 người. Ngoài ra, thành phố và huyện Cần Giờ sẽ huy động 46 phương tiện như ca nô, tàu, sà lan… để tham gia ứng cứu.

Đặc biệt, UBND huyện Cần Giờ kiến nghị thành phố bố trí ngân sách Nhà nước tạm ứng để đảm bảo chi cho các công tác ứng phó, gồm huy động lực lượng, phương tiện, đảm bảo công tác hậu cần phục vụ ứng phó sự cố liên quan cho đến khi kết thúc sự việc.

Toàn bộ kinh phí của hoạt động ứng phó, xử lý sự cố tràn dầu, khắc phục môi trường, bồi thường thiệt hại kết thúc sự việc do chủ tàu chi trả để hoàn vào ngân sách thành phố (đối với các nội dung tạm ứng và chi trả bồi thường thiệt hại, các công việc có liên quan đến xử lý môi trường cho các tổ chức, cá nhân) theo quy định pháp luật.

Trước đó, lúc 22g40 ngày 25/4, tàu chở hàng KMTC SURABAYA (quốc tịch Panama) và tàu GENGLYLE (quốc tịch Hong Kong) đã xảy ra va chạm trên sông Lòng Tàu. Địa điểm xảy ra sự cố tại khoảnh 7, khoảnh 8 tiểu khu 5B - Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ, thuộc xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ. Sau tai nạn, 2 khoang chứa dầu của tàu GENGLYLE đã bị hư hỏng, dầu FO tràn ra sông Lòng Tàu.

Tính đến ngày 3/5/2025, 36 khu vực trên các tuyến sông của huyện Cần Giờ xuất hiện vết dầu loang. Dầu đã xâm nhập vào các bè cá, bè nuôi thủy sản của người dân tại một số tuyến sông. Dầu dính trên lá (cây tái sinh), thân, rễ cây rừng và đất rừng. Tổng diện tích đất, cây rừng bị ảnh hưởng do dầu tràn là gần 31ha. Có 20 hộ dân nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, tổng sản lượng bị thiệt hại gần 3,4 tấn.

Vũ Quyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI