Du khách xúc động khi được tổ chức sinh nhật tại khu cách ly

23/03/2020 - 20:31

PNO - 34 du khách nước ngoài - những người tiếp xúc trực tiếp với vợ chồng bệnh nhân COVID-19 thứ 30 và 46 đã rời Huế sau 14 ngày cách ly.

Chiều 24/3 Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp cùng UNND huyện Phú Vang tổ chức trao quyết giây chứng nhận hết thời hạn cách ly đối với 36 du khách nước ngoài tại Khu reort Sun&Seao
Chiều 23/3, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với UBND huyện Phú Vang tổ chức trao giấy chứng nhận hết thời hạn cách ly đối với 36 du khách nước ngoài tại khu resort Sun&Sea. Đây là những du khách có tiếp xúc gần với vợ chồng bệnh nhân COVID-19 thứ 30 và 46, hiện đang điều trị tại cơ sở 2, Bệnh viện Trung ương Huế ở huyện Phong Điền.
 Mặc dù kế hoạch của buổi lễ được dự tính tổ chức gần 3 giờ chiều, nhưng từ sớm du khách đã thu dọn hành lý chuyển ra trước ở xe
Buổi lễ được dự tính tổ chức gần 3 giờ chiều, nhưng sau giờ nghỉ trưa, những du khách đã thu dọn, tập hợp hành lý chuyển trước ra xe.
Trong số 36 du khách nước ngoài rời khu vực cách ly tại resort Sun&Sea ddaonf du khách Anh có 12 người và được làm thủ tục trước, Sau khi thu dọn hành lý họ vui vẻ chào đàon du khách Pháp đang Khu cách ly cạnh bên
Trong số 36 du khách nước ngoài rời khu vực cách ly, đoàn du khách Anh có 12 người. Sau khi thu dọn hành lý, những du khách người Anh vui vẻ chào đoàn Pháp đang ở khu cách ly cạnh bên.
Ở phía ku D nơi có 22 du khách Pháp đang chuẩn bị làm thủ tục ở đợt hai, mọi người kéo nhau đến hành lang chào các bạ Anh trở về nhà
Ở phía khu D - nơi 22 du khách Pháp đang chuẩn bị làm thủ tục, nhiều người ra chào các bạn Anh với những lời chúc tốt đẹp trước lúc lên đường trở về nhà.
Xúc động nhất trong buổi chia tay tại khu cách ly ở resort Sun&Seo không ai khác chính là  nữ du khách Elisabeth  người Pháp vì hôm nay vừa tròn ngày sinh nhật thứ 64 của du khách này
Xúc động nhất trong buổi chia tay chính là du khách người Pháp Elisabeth, bởi lẽ bà đón sinh nhật lần thứ 64 ngay tại khu vực cách ly.
Sau khi mọi người trong đoàn cùng đồng thanh hát bài chúc mừng sinh nhật Elisabeth  còn được diện  lãnh đạo Sở du lịch và chủ resort tặng hoa cùng quà chúc mừng
Sau khi mọi người trong đoàn đồng thanh hát bài chúc mừng sinh nhật, đại diện Sở Du lịch và người điều hành resort đã tặng hoa, quà chúc mừng bà Elisabeth.
Nhiều du khách rất cảm động sau khi cách ly, họ không thể ngờ được mình lai nhận được bức thư do Ông  Phan Ngọc Thọ,  chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trân trọng cảm ơn du khách đã lựa chọn tỉnh Thừa Thiên Huế làm điểm đến trong hành trình du lịch của mình. Với tình cảm sâu sắc và chân thành nhất của người dân địa phương trong nỗ lực xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện và xanh – sạch – sáng, tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn được đón khu khách trong thời gian tới; đặc biệt với lá thư này, các du khách sẽ được miễn phí vào cổng khi đến thăm các di tích trong những chuyến du lịch tiếp theo
Mỗi du khách đều nhận được bức thư của ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế với nội dung: Cảm ơn du khách vì đã lựa chọn tỉnh Thừa Thiên - Huế làm điểm đến trong hành trình du lịch của mình. Với tình cảm sâu sắc và chân thành nhất của người dân địa phương, trong nỗ lực xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện và xanh - sạch - sáng, Huế mong muốn được đón du khách trong thời gian tới; đặc biệt với lá thư này, các du khách sẽ được miễn phí vào cổng khi đến thăm các di tích trong những chuyến du lịch tiếp theo.
Nhiều du khách khi chúng tôi hỏi người đều có một cảm nhận chung: Cảm ơn các  bạn  Việt Nam, các bạn đã cố gắng làm hết sức mình để dành cho cho chúng tôi chỗ ở tốt nhất trong thời gian cách ly
Các du khách bày tỏ lòng biết ơn Việt Nam đã cố gắng dành cho họ chỗ ở tốt nhất trong thời gian cách ly.

 

Họ cũng không quên ghi lại những cảm nhận xúc động về chuyến đi này
Họ cũng không quên ghi lại những cảm nhận xúc động về chuyến đi.
Mong muốn lớn nhất trong là Việt Nam sớm khống chế đực dịch COVID-19 để các bạn sớm trở lại Việt nam, trở lại cố đô Huế với lộ trình tham quan càng dang dở
Mong muốn lớn nhất của du khách là Việt Nam sớm khống chế dịch COVID-19 để họ sớm trở lại Việt Nam, trở lại cố đô Huế với lộ trình tham quan còn dang dở.
Đặc biệt du khách rất thích thú với những món quà đầy ý nghĩa của  ngành du lịch Huế tặng du khách hoàn thành thời gian cách ly
Đặc biệt, du khách rất thích thú với những món quà đầy ý nghĩa từ ngành du lịch Huế.
vì thế khi lên xe trở lại quê hương nhiều rất khách  rất vui vẻ, chào tạm biệt mọi người
Du khách vui vẻ chào tạm biệt Huế
Thậm chí còn thả tim thể hiện tình cảm với người dân Huế nói riêng và Việt Nam nói chúng đã giúp đỡ tận tình trong thời gian cách ly
Thậm chí còn "thả tim" thể hiện tình cảm với người dân địa phương
Ông Nguyễn Văn Phúc – Phó giám đốc sở Du lịch Thừa Thiên - Huế cho biết, qua đợt này chúng tôi cũng rút được nhiều kinh nghiệm trong công tác vận hành tại Khu cách ly dành cho người nước ngoài sẽ như thế nào. Có thể xem Khu cách ly Y tế tại resort Sea&Sea bên phá Tam Giang này là mô hình đầu tiên của miền Trung và Việt  Nam để áp dụng đối với du khách nước ngoài. “Mỗi ngày qua Zalo chúng tôi lập từng nhóm riêng lẻ theo từng phòng để nhận thông tin phản hồi từ những hành khách đang cách ly.  Vì vậy anh em cũng rất tiện lợi điều hành công việc.  Đến nay qua 14 ngày tất cả các du khách đã được xét nghiệm âm tính 2 lần. Tuy điều kiện, hoặc mức độ phục vụ  chưa tương đương với cơ sở lưu trú lúc bình thường. Ban đầu còn một số trục trặc nhỏ khách chưa hài lòng, nhưng sau đó khách lưu trú đã hiểu, thông cảm và đánh giá cao của khu cách ly này. Kết thúc ngày cách ly cuối cùng, rất nhiều du khách đã để lại tin nhắn, cảm ơn, thông cảm và đánh gía cao nỗ lực của các đơn vị ban ngành của tỉnh khi bố trí cách ly này, và họ điều chúc chính phủ Việt Nam, chính quyền địa phương  phòng chóng dịch COVID-19 thành công”
Ông Nguyễn Văn Phúc - Phó giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế cho biết, qua đợt này, đơn vị cũng rút được nhiều kinh nghiệm trong công tác vận hành tại khu cách ly dành cho người nước ngoài: “Qua Zalo, chúng tôi lập từng nhóm riêng lẻ, theo từng phòng, để trao đổi thông tin với những người đang cách ly. Sau 14 ngày, tất cả các du khách đã được xét nghiệm âm tính hai lần. Kết thúc ngày cách ly cuối cùng, rất nhiều du khách đã để lại tin nhắn cảm ơn và đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị ban ngành của tỉnh và họ đều chúc chính phủ Việt Nam, chính quyền địa phương phòng chống dịch COVID-19 thành công”.
 Du khách nước ngoài rời resort Sun&Sea  ở thị trấn Thuận An trong chiều 23/3

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI