Du khách đến Huế "thờ ơ" với khẩu trang giữa dịch bệnh COVID-19

26/07/2020 - 18:48

PNO - Sau khi Đà Nẵng giãn cách xã hội, hàng ngàn du khách đã hủy tour, chuyển hướng ra Huế tham quan, song vẫn thờ ơ không mang khẩu trang.

Bắt đầu từ trưa ngày 26/6 hàng nghìn du khách đã hủy tuor tham quan từ Đà Nẵng để ra Huế tiếp tục hành trình của mình, tuy nhiên hình ảnh dễ bắt gặp đó là rất nhiều hướng dẫn viên vẫn khhông hướng dẫn du khách đeo khẩu trang tại các điểm tham quan di tích Huế
Từ trưa 26/6, nhiều du khách hủy tour tham quan Đà Nẵng, đổ ra Huế, tiếp tục hành trình du lịch miền Trung. Dù đổi hành trình để tránh dịch, nhưng hầu hết du khách không đeo khẩu trang, kể cả hướng dẫn viên.
Theo quan sát của phóng viên báo Phụ Nứ TP.HCM dọc tuyến đường 23/8 rất nhiều đoàn khách vào tham quan Đại Nội không hề mang khẩu trang
Theo quan sát của phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM, dọc tuyến đường 23/8 trước cổng Ngọ Môn, rất nhiều đoàn khách vào tham quan Đại Nội không mang khẩu trang.
anh Trần Văn Tuấn đến từ Đồng nai cho biết, Dịp cuối tuần cả gia đình đã chọn TP. Đà Nẵng, Hội An và Huế để tham quan, Hôm nay cả gia đình phải đổi lịch rời Đà Nẵng ra Huế tham quann
Anh Trần Văn Tuấn từ tỉnh Đồng Nai cho biết, gia đình anh chọn tham quan Đà Nẵng, Hội An và Huế. Tuy nhiên do hôm nay Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội nên phải đổi lịch rời Đà Nẵng sớm hơn một ngày để ra Huế.
Qua tìm hiểu phóng viên từ Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế  tính đến 16 chiều ngày 26/7 đã có gần 10.000 tổng lượt khách lưu trú tại các khách sạn TP. Huế trong đó số lượng khách hủy chuyến từ Đà Nẵng ra Huế chiếm gần 45%
Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, tính đến 16 giờ ngày 26/7, có gần 10.000 lượt khách lưu trú tại các khách sạn ở TP. Huế, trong đó, lượng khách hủy chuyến từ Đà Nẵng ra Huế tham quan chiếm gần 45%.
Điều đáng lo ngại mặc dù 2 ca nhiễm bệnh COVID đã xuất hiện  cạnh địa phương Thừa Thiên - Huế nhưng nhiều du khách khi đi tham quan vẫn còn tâm lí chủ quan không đem khẩu trang
Dù đã có 3 ca mắc COVID-19 xuất hiện tại địa phương lân cận với Thừa Thiên - Huế, khá nhiều du khách đến Huế du lịch vẫn còn tâm lý chủ quan.
Kể cả những bác tài xế lái xích lô chở khách vẫn không đem khẩu trang khi giới thiệu du khách các thắng cảnh xứ Huế
Những bác tài xích lô đưa đón khách du lịch cũng "quên" mang khẩu trang
Tại khu vực cửa Hiển Nhơn là nơi du khách sau khi tham quan xong Đại Nội ra cưa này theo quan sát của chúng tôi có rất nhiều du khách không đeo khẩu trang dù đây là nơi có khá đông du khách đến từ mọi miền của đất nước
Rất đông du khách sau khi tham quan rời khỏi Đại Nội bằng cửa Hiển Nhơn cũng không đeo khẩu trang.
Nhiều du khách khi được hỏi cho rằng
Nhiều du khách khi được hỏi nói rằng, "Huế vẫn an toàn" nên không nhất thiết phải mang khẩu trang.
Cáng về chiều dòng người nườm nượp ra khỏi Hoàng thành xứ Huế mỗi lúc một đông nhưng rất ít người có ý thức đem khẩu trang để bảo vệ mình và mọi người giữa đám đông
Ngay cả khi có một số du khách có khẩu trang cũng không chịu đeo vào cho đúng cách
Một số du khách có đem theo khẩu trang nhưng cũng không mang đúng cách để bảo vệ sức khỏe bản thân.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI