Dự án ngăn triều 10.000 tỷ được kỳ vọng hoàn thành trong năm nay

25/03/2022 - 07:26

PNO - Dự án ngăn triều chống ngập 10.000 tỷ sau hàng loạt lùm xùm suốt gần 6 năm qua đang được kỳ vọng sẽ hoàn thành cơ bản trong năm nay.

Cống Mương Chuối (huyện Nhà Bè) là hạng mục có quy mô lớn nhất của dự án đã hoàn thành hơn 90% nhưng phải ngưng thi công do vướng mắc thủ tục. Ảnh: P.T
Cống Mương Chuối (huyện Nhà Bè) là hạng mục có quy mô lớn nhất của dự án đã hoàn thành hơn 90% nhưng phải ngưng thi công do vướng mắc thủ tục - Ảnh: P.T

Ngày 24/3, ông Trần Như Quốc Bảo - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị - cho biết dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 (còn gọi là dự án ngăn triều chống ngập) hiện còn một số vướng mắc liên quan đến vấn đề thủ tục và tái cấp vốn.

Hiện thành phố đang tiến hành điều chỉnh phụ lục hợp đồng dự án, trong đó rà soát đề xuất một số quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Mục tiêu là trong năm nay sẽ hoàn thành các hạng mục ngoài công trường, và đến năm 2023 sẽ hoàn thiện các thủ tục quyết toán liên quan.

Theo ông Bảo, dù kéo dài tiến độ nhưng đến thời điểm này chất lượng công trình không bị ảnh hưởng nhiều cũng như tổng vốn đầu tư chưa bị đội lên so với phê duyệt ban đầu (gần 10.000 tỷ đồng).

Dự án do Trung Nam Group làm chủ đầu tư, xây dựng 6 cống ngăn triều quy mô lớn trên 6 lưu vực kênh, rạch, sông của TPHCM, gồm cống Bến Nghé (nằm trên kênh Bến Nghé, quận 1 và 4), Tân Thuận (nằm trên kênh Tẻ, quận 4 và 7), cống Mương Chuối (ở sông Mương Chuối, huyện Nhà Bè), cống Cây Khô nằm trên rạch Cây Khô (huyện Bình Chánh và Nhà Bè), cống Phú Xuân nằm trên rạch Đĩa (huyện Nhà Bè), cống Phú Định nằm trên Kênh Đôi (quận 8).

Mục đích là kiểm soát ngập do triều cho diện tích 570km2 với khoảng 6,5 triệu dân ở bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố. Thông qua hệ thống thu thập dữ liệu, sẽ đóng hoặc mở các cửa van ngăn triều tùy thuộc vào mực nước sông để chống ngập, điều tiết kênh rạch. Điểm khác biệt với các dự án ngăn triều khác là có thiết kế máy bơm công suất lớn để vận hành trong tình huống xấu khi triều cao kết hợp mưa lớn.

Dự án khởi công năm 2016, dự kiến hoàn thành năm 2019 tuy nhiên thời gian qua liên tục vướng lùm xùm liên quan đến kê khai khối lượng quyết toán, mâu thuẫn giữa nhà thầu và tư vấn giám sát... nên dây dưa gần 6 năm qua. Hiện dự án đã hoàn thành hơn 90%, nhưng ngưng thi công gần 2 năm nay do vướng mắc về thủ tục pháp lý.

P.Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI