Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng dự kiến đưa vào sử dụng tháng 10/2020

23/05/2020 - 15:43

PNO - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu chủ đầu tư giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa vào sử dụng vào tháng 10/2020.

Ngày 23/5, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM - dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 (quy mô vốn gần 10.000 tỷ đồng) do Trung Nam Group làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong (thứ 2 từ phải qua) và Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan (bìa phải) nghe chủ đầu tư trình bày về tiến độ dự án chống ngập
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong (thứ 2 từ phải qua) và Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan (bìa phải) nghe chủ đầu tư trình bày về tiến độ dự án chống ngập

Báo cáo về tiến độ dự án tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tâm Tiến - tổng giám đốc Trung Nam Group - cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, dự án đạt hơn 77% khối lượng, thiết bị xi lanh nhập từ Đức đã về Việt Nam, riêng phần máy bơm sẽ về trong khoảng 4 đến 6 tuần tới để tiến hành lắp ráp. Tại các cống ngăn triều, thiết bị thi công dưới mặt nước đã ngoi lên mặt đất nên việc thi công sẽ dễ dàng và đẩy nhanh tiến độ". 

Hiện cống ngăn triều Tân Thuận, phía quận 4 còn vướng một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, cống Mương Chuối (huyện Nhà Bè) còn 18 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Trung Nam Group kiến nghị lãnh đạo thành phố và các địa phương giải quyết và sớm bàn giao mặt bằng ở các khu vực còn vướng mắc trong đầu tháng 6/2020 để chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Khu vực công trình tại cống Tân Thuận, quận 7
Khu vực công trình tại cống Tân Thuận, quận 7

Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh dự án ngăn triều là công trình nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân thành phố. Ông hoan nghênh chủ đầu tư đã tự ứng vốn để thi công nhằm đảm bảo tiến độ. Hiện tiến độ công trình đạt trên 70%, chủ đầu tư cần xác định thời gian đẩy nhanh thi công để tháng 10/2020 đưa vào sử dụng.

"Hiện nay còn một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, huyện Nhà Bè, quận 4 cần phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý sớm theo hình thức tuyên truyền, vận động trước nếu hộ dân nào cố tình không bàn giao thì cưỡng chế để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công" - Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu.

Dự án đưa vào sử dụng sẽ giảm tình trạng ngập do triều ở thành phố. Nhà đầu tư phải phối hợp với thành phố triển khai việc đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên để điều hành dự án, chuẩn bị các bước tiến hành chuyển giao kỹ thuật.

Khu vực cống ngăn triều Mương Chuối, huyện Nhà Bè
Khu vực cống ngăn triều Mương Chuối, huyện Nhà Bè

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) được khởi công vào ngày 26/6/2016. Dự án bao gồm 6 cống kiểm soát triều lớn là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định. Ngoài ra, dự án còn có hạng mục đê bao ven sông Sài Gòn (từ sông Vàm Thuật đến sông Kinh) dài 7,8km, bảo vệ các đoạn xung yếu, các cống nhỏ dưới đê.

Mục tiêu của dự án nhằm kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 750km2, với khoảng 6,5 triệu dân ở các quận 1, quận 4, quận 7, quận 8 và huyện Bình Chánh, Nhà Bè.

Minh Thanh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI