Đột nhập từ cửa sổ tầng 2, lấy trộm lô trang sức trị giá gần 1 tỷ đồng

07/10/2022 - 18:14

PNO - Sau khi đột nhập vào tiệm vàng từ cửa sổ ở tầng 2, Phúc lấy trộm hơn 183 chỉ vàng, rồi bắt xe khách lẩn trốn vào miền Nam.

 

Dương Hoàng Phúc bị công an bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn vào miền Nam
Dương Hoàng Phúc bị công an bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn vào miền Nam

Ngày 7/10, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Dương Hoàng Phúc (26 tuổi, trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Gần 1 tuần trước, Công an thị xã Kỳ Anh nhận được đơn trình báo của chị Hoàng Thị Đề (trú phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh) về việc tiệm vàng của chị bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm một số lượng lớn vàng trong tủ kính.

Vào cuộc điều tra, công an xác định nghi phạm là Dương Hoàng Phúc. Chiều tối 2/10, Công an thị xã Kỳ Anh đã phối hợp với lực lượng chức năng Thừa Thiên - Huế, bắt giữ Phúc khi nam thanh niên này đang đi trên một chiếc xe khách vào miền Nam.

Lô trang sức bằng vàng trị giá gần 1 đồng bị Phúc lấy trộm
Lô trang sức bằng vàng trị giá gần 1 tỷ đồng bị Phúc lấy trộm

Theo điều tra, khoảng 23g khuya 1/10, Phúc trèo từ cửa sổ tầng 2 của tiệm vàng đóng ở đường Lê Đại Hành (phường Hưng Trí) do chị Đề làm chủ để đột nhập vào bên trong. Sau khi đột nhập thành công, hắn mở tủ kính lấy trộm hơn 183 chỉ vàng 24k.

Sau vài phút, Phúc mang hộp carton đựng trang sức ra đứng ở quốc lộ 1, bắt xe khách để trốn vào miền Nam. Khi xe khách chạy đến huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) thì bị công an bắt giữ.

Khám xét trên người Phúc, công an thu giữ lô trang sức gồm kiềng, dây chuyền, lắc tay bằng vàng... Tổng tài sản bị trộm trị giá gần một tỷ đồng.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI