Tước danh hiệu Công an nhân dân với đại úy nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế

08/08/2022 - 15:20

PNO - Cục C10 Bộ Công an đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với đại úy Ngô Văn Quốc, người nổ súng cướp 2 tiệm vàng ở TP. Huế.

Trưa 8/8, Cục C10 Bộ Công an đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với nguyên đại úy Ngô Văn Quốc - công tác tại trại giam Bình Điền (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) sau vụ Ngô Văn Quốc nổ súng, cướp 2 tiệm vàng ở chợ Đông Ba, TP. Huế và bị cơ quan công an bắt giữ.

Việc tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Ngô Văn Quốc được thực hiện trước thời điểm Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Văn Quốc 4 tháng để điều tra 2 tội danh “Cướp tài sản” và “Chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

 

Nghi phạm Ngô Văn Quốc trước lúc bị lực lượng chức năng khống chế
Nghi phạm Ngô Văn Quốc trước lúc bị lực lượng chức năng khống chế

Đến thời điểm hiện tại, tiệm vàng Hoàng Đức ở chợ Đông Ba đã được trả lại nguyên vẹn số vàng bị cướp. Tuy nhiên, tiệm vàng Thái Lợi cho biết số vàng bị cướp có trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng nhưng chỉ mới nhận lại được 4 cây vàng 18K (trị giá khoảng 180 triệu đồng).

Chị Đặng Thị Gái (40 tuổi, nhân viên tiệm vàng Thái Lợi) cho biết, sau khi xảy ra sự việc, cửa hàng tạm đóng cửa 1 ngày để phục vụ điều tra, sau đó, chủ cửa hàng đã nhanh chóng sửa chữa các tủ kính bị vỡ và hoạt động trở lại. “Giờ mở lại bán bình thường, tinh thần cũng dần ổn định, bây giờ chỉ mong những ai nhặt được vàng thì mang trả lại thôi”, chị Gái nói.

 

Hiện  tiệm vàng Thái Lợi đã buôn bán trở lại, tuy nhiên lượng vàng thất thoát qua thống kê vẫn chưa trả đủ
Hiện tại tiệm vàng Thái Lợi đã buôn bán trở lại, tuy nhiên số vàng bị mất vẫn chưa được trả đủ

Trả lời báo chí, đại tá Phạm Văn Toàn - Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin, cơ quan công an đang trưng cầu giám định chất lượng, số vàng bị cướp để có cơ sở truy tố khung hình phạt đối với đối tượng gây án. Trường hợp số vàng tang vật theo trình báo (có hóa đơn chứng từ đi kèm) của bị hại không được hoàn lại đầy đủ thì khi xét xử, tòa án sẽ phán quyết yêu cầu đối tượng gây án đền bù thiệt hại cho bị hại.

Trước đó, vào khoảng 12g45 ngày 31/7, đối tượng Quốc mang theo súng AK bất ngờ nổ súng, xông vào tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi trước chợ Đông Ba để cướp, sau đó chạy ra đường rải vàng khắp nơi. Lúc này, nhiều người dân đã bất chấp nguy hiểm, lao vào nhặt vàng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đến hơn 14g cùng ngày, nghi phạm Ngô Văn Quốc bị lực lượng chức năng khống chế, áp giải lên xe để đưa về trụ sở.

Thuận Hóa 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI