“Đón các anh về với đất mẹ thân yêu!”

24/05/2024 - 12:07

PNO - “Hôm nay, Tổ quốc đón các anh về trong khúc khải hoàn ca, dẫu có lệ rơi nhưng lòng chúng ta vẫn tự hào vì phần nào đã thực hiện được lời hứa đưa các anh về với đất mẹ, với Tổ quốc thân yêu, với gia đình, bạn bè và làng xóm” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đọc điếu văn trong lễ truy điệu 87 liệt sĩ hy sinh tại Lào.

Clip: Lễ truy điệu, an táng 87 liệt sĩ hy sinh tại Lào
Sáng 24/5, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ truy điệu và an táng 87 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Lào.
Sáng 24/5, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ truy điệu và an táng 87 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Lào.
Mùa khô năm 2023 - 2024, Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 87 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn ba tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun (Lào). Trong đó, nhiều nhất là tỉnh Xiêng Khoảng với 75 hài cốt; Viêng Chăn tìm được 3 hài cốt và Xây Sổm Bun 9 hài cốt.
Mùa khô năm 2023 - 2024, Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 87 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun (Lào). Trong đó, nhiều nhất là tỉnh Xiêng Khoảng với 75 hài cốt; Viêng Chăn tìm được 3 hài cốt và Xây Sổm Bun 9 hài cốt.
Trước khi an táng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc và Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lấy mẫu sinh phẩm cho 87 hài cốt liệt sĩ. Mẫu sinh phẩm sẽ được bàn giao cho Viện Pháp y quốc gia để thực hiện giám định GEN và đưa vào ngân hàng GEN phục vụ xác định ADN. Qua đó, xác định thông tin về họ tên, quê quán và đơn vị công tác cho các liệt sĩ.
Trước khi an táng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nghệ An phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc và Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lấy mẫu sinh phẩm cho 87 hài cốt liệt sĩ. Mẫu sinh phẩm sẽ được bàn giao cho Viện Pháp y quốc gia để thực hiện giám định GEN và đưa vào ngân hàng GEN phục vụ xác định ADN. Qua đó, xác định thông tin về họ tên, quê quán và đơn vị công tác cho các liệt sĩ.
Trước anh linh các liệt sĩ, các đại biểu cùng đông đảo người dân đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa để tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Trước anh linh các liệt sĩ, các đại biểu cùng đông đảo người dân đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa để tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long - Trưởng ban Chỉ đạo đặc biệt tỉnh Nghệ An - nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa, nhưng trên 2 đất nước Việt Nam và Lào vẫn còn nhiều nỗi đau của chiến tranh. Trong đó, nỗi đau lớn nhất là vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm được phần mộ, đang nằm lại nơi rừng sâu, đất lạnh ở nước bạn Lào.
Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long - Trưởng ban Chỉ đạo đặc biệt tỉnh Nghệ An - nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa, nhưng trên 2 đất nước Việt Nam và Lào vẫn còn nhiều nỗi đau của chiến tranh. Trong đó, nỗi đau lớn nhất là vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm được phần mộ, đang nằm lại nơi rừng sâu, đất lạnh ở nước bạn Lào.
“Hôm nay, Tổ quốc đón các anh về trong khúc khải hoàn ca, dẫu có lệ rơi nhưng lòng chúng ta vẫn tự hào vì phần nào đã thực hiện được lời hứa đưa các anh về với đất mẹ, với Tổ quốc thân yêu, với gia đình, bạn bè và làng xóm” - ông Long nói.
“Hôm nay, Tổ quốc đón các anh về trong khúc khải hoàn ca, dẫu có lệ rơi nhưng lòng chúng ta vẫn tự hào vì phần nào đã thực hiện được lời hứa đưa các anh về với đất mẹ, với Tổ quốc thân yêu, với gia đình, bạn bè và làng xóm” - ông Long nói.
Lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun cho biết, trong thời chiến tranh giải phóng dân tộc, cả 2 nước Việt Nam và Lào đều bị thực dân xâm chiếm vô cùng tàn tạo. Nhưng 2 nước luôn thắt chặt tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau chiến đấu vô cùng dũng cảm, giải phóng cả 2 dân tộc.
Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun cho biết, trong thời chiến tranh giải phóng dân tộc, cả 2 nước Việt Nam và Lào đều bị thực dân xâm chiếm vô cùng tàn bạo. Nhưng 2 nước luôn thắt chặt tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau chiến đấu vô cùng dũng cảm, giải phóng cả 2 dân tộc.
“Các chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt nam anh hùng đã cống hiến xương máu cho nền độc lập cho dân tộc chúng tôi. Thân xác các đồng chí đã nằm lại trên mọi nẻo đường 3 tỉnh, hơn 40 năm nay mới được trở về với quê hương, gia đình” - lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun phát biểu tại lễ truy điệu.
“Các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam anh hùng đã cống hiến xương máu cho nền độc lập của dân tộc chúng tôi. Thân xác các đồng chí đã nằm lại trên mọi nẻo đường 3 tỉnh, hơn 40 năm nay mới được trở về với quê hương, gia đình” - lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun phát biểu tại lễ truy điệu.

Đến nay, Nghệ An đã phối hợp với 3 tỉnh của Lào tìm kiếm, cất bốc, quy tập 12.661 hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu, hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên đất bạn Lào.
Đến nay, Nghệ An đã phối hợp với 3 tỉnh của Lào tìm kiếm, cất bốc, quy tập 12.661 hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu, hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên đất bạn Lào.

Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 1.676 liệt sĩ đã xác định được danh tính, 937 hài cốt được bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ các địa phương. Số còn lại hiện đang được an nghỉ tại tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào, huyện Anh Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đô Lương và Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc.
Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 1.676 liệt sĩ đã xác định được danh tính, 937 hài cốt được bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ các địa phương. Số còn lại hiện đang được an nghỉ tại tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào, huyện Anh Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đô Lương và Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI