Đối tượng chém trọng thương Chủ tịch Hội Nông dân Bạc Liêu khai gì?

02/06/2016 - 06:55

PNO - Do nghiện ma túy, tinh thần không ổn định nên Trường vung dao chém xối xả khiến ông Quân gục tại chỗ, dù trước đó cả hai chưa từng có mâu thuẫn. 

Doi tuong chem trong thuong Chu tich Hoi Nong dan Bac Lieu khai gi?
Đối tượng Trần Văn Trường tại cơ quan công an.

Tối 1/6, trao đổi với Phunuoline, Công an TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết đang tạm giữ Trần Văn Trường (25 tuổi, ngụ phường 5) về hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là ông Nguyễn Hoàng Quân (52 tuổi, ngụ phường 5, TP Bạc Liêu) là Chủ tịch Hội Nông dân TP Bạc Liêu.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 ngày 1/6, ông Quân đi tập thể dục trên cầu Tôn Đức Thắng nối phường 5 với phường 1, TP Bạc Liêu. Đang đi thì ông Quân thấy Trường ngồi gục bên dốc cầu nên đến hỏi thăm.

Người đàn ông vừa ngồi xuống thì đối tượng vung dao tự chế chém tới tấp vào người nạn nhân. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến ông Quân không kịp phản ứng nên ngã gục xuống đường, người bê bết máu.

Sau khi gây án, đối tượng Trường nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông Quân được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu trong tình trạng nguy kịch.

Sau nhiều giờ gây án, Trường đã bị lưc lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một chòi giữ vuông tôm, cách hiện trường hơn 300 mét.

Tại cơ quan điều tra, Trường khai nhận không có mâu thuẫn với nạn nhân nhưng do trong lúc tinh thần không ổn định đã không làm chủ được bản thân nên đã vung dao chém người.

Được biết, vào năm 2011, Trường đươc đưa đi cai nghiện bắt buộc do nghiện ma túy, đến giữa năm 2015 mới về nhà. Gần đây, Trường thường xuyên sử dụng ma túy đá.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Thuận Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI