Điều kiện nào để doanh nghiệp được vay lãi suất không đồng để trả lương cho công nhân?

02/04/2020 - 12:46

PNO - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có dự thảo đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp được vay tiền không lãi suất để trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tạm thời mất việc. Lãi suất các khoản vay này sẽ do ngân sách Nhà nước hỗ trợ chi trả.

Theo phương án mà Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đưa ra trong dự thảo điều kiện vay đòi hỏi doanh nghiệp có từ 100 người trở lên, ít nhất 30% lao động luân phiên nghỉ việc cộng dồn từ một tháng trở lên, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán các khoản trên. Thời gian hỗ trợ thực tế từ lúc ngưng việc, từ một tháng trở lên nhưng tối đa không quá 2 tháng trong năm 2020.

Hiện có khoảng 250.000 - 500.000 lao động ngừng việc cần hỗ trợ, số tiền các doanh nghiệp cần vay là 5.900 - 11.800 tỉ đồng. Nếu mức lãi suất 6%/năm, ngân sách Nhà nước phải hỗ trợ trả lãi suất khoảng 335 - 710 tỉ đồng.

Rất nhiều doanh nghiệp đóng cửa, cắt giảm lao động... do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Rất nhiều doanh nghiệp đóng cửa, cắt giảm lao động... do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Nếu dịch bệnh diễn tiến xấu hơn, lao động bị ảnh hưởng khoảng 2,5-5 triệu người thì gói hỗ trợ có thể kéo dài tới 6 tháng, số tiền dự kiến cho doanh nghiệp vay khoảng 55.000 - 111.000 tỉ đồng.

Với doanh nghiệp cho nhân viên thôi việc (hiện có khoảng 10% tổng số doanh nghiệp) thì sẽ được vay trợ cấp thôi việc với điều kiện số lao động bị thôi việc từ 50 người trở lên, ít nhất 10% thôi việc, không huy động được các nguồn khác để trả nợ…

Bộ LĐ-TB&XH dự kiến, lao động bị thôi việc khoảng 80.000 - 160.000 người, số tiền trợ cấp thôi việc là 780 - 1.560 tỉ đồng, ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất khoảng 46 - 93 tỉ đồng.

Trường hợp doanh nghiệp bị giải thể, phá sản do ảnh hưởng dịch COVID-19 thì sẽ được vay để chi trả chế độ mất việc cho người lao động. Sau đó Nhà nước sẽ thu hồi lại tiền của doanh nghiệp bằng thanh lý tài sản. Dự kiến có khoảng 55.000 - 110.000 lao động trong diện này, kinh phí Nhà nước tạm ứng là 236-1.000 tỉ đồng.

Hiện Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các bộ ngành có liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng ký ban hành.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI