Diện tích trồng hoa kiểng tết tại miền Tây giảm mạnh

06/12/2021 - 17:06

PNO - Chi phí tăng cao, đầu ra chưa có cùng với diễn biến dịch phức tạp nên diện tích canh tác hoa kiểng xuống giống phục vụ tết Nguyên đán Nhâm Dần tại nhiều vùng trồng giảm từ 34-50%.

Ngày 6/12, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hậu Giang cho biết, dự kiến toàn tỉnh sẽ có trên 530.000 chậu hoa phục vụ thị trường tết Nguyên đán 2022, giảm khoảng 34% so với năm ngoái.

Trồng hoa phục vụ tết Nguyên đán Nhâm Dần tại TP. Cần Thơ

Chiếm số lượng lớn là hoa vạn thọ với khoảng 370.000 chậu, hoa cúc khoảng 65.000 chậu, mai vàng trên 36.000 cây, hoa cát tường trên 10.400 chậu...

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hậu Giang, khuyến cáo người trồng hoa bón phân NPK với tỷ lệ hợp lý để tăng hiệu quả và ít tốn kém vật tư đầu vào, hạn chế sâu bệnh phát triển. Đồng thời, theo dõi thông tin về thị trường thường xuyên để có quy mô sản xuất thích hợp trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Tại làng hoa Sa Đéc (TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đến nay nông dân đã xuống giống hoa kiểng phục vụ tết Nguyên đán 2022 được 45ha, giảm hơn 50% so với cùng kỳ. Các loại hoa xuống giống đợt này chủ yếu là cúc mâm xôi, cúc kim cương, hoa hồng,…

Theo phòng Kinh tế TP. Sa Đéc, giá trị sản xuất hoa kiểng năm 2021 của TP. Sa Đéc ước đạt trên 1.300 tỷ đồng, giảm 547 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Đầu ra chưa có nên nông dân trồng hoa kiểng tết tại miền Tây không dám đẩy mạnh xuống giống
Trong khi đó, theo ông Ðoàn Hữu Bốn, Giám đốc Hợp tác xã hoa kiểng Bình An (phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ), số lượng hoa kiểng chuẩn bị để phục vụ tết Nguyên đán Nhâm Dần giảm rất mạnh so với các năm trước.

Nguyên nhân do chi phí sản xuất tăng và giá cả đầu ra sản phẩm khó dự đoán trong tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Hơn nữa, doanh nghiệp chưa đặt hàng thu mua nên nông dân không dám đẩy mạnh xuống giống như mọi năm.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Cần Thơ, đến nay nông dân đã xuống giống trồng được gần 355.700 chậu hoa kiểng, thấp hơn 887.000 chậu so với cùng kỳ năm trước.

Bảo Phúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI