Điểm tựa của những người mẹ trẻ

02/03/2026 - 10:31

PNO - Phường Phú Định (TPHCM) có câu lạc bộ mang tên Đồng hành cùng mẹ và bé. Tại đây, các chuyên gia đã và sẽ truyền đạt các kỹ năng chăm sóc trẻ nhỏ, chăm sóc bà mẹ mới sinh và nuôi dạy con… cho các chị em.

Trong một buổi sinh hoạt, câu chuyện nuôi con thông minh đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Không khí bắt đầu nóng lên khi báo cáo viên - bác sĩ Lương Kim Chi - đặt câu hỏi chạm vào nỗi trăn trở của thời đại: “Tại sao thời xưa, ông bà chúng ta nuôi 5-7 người con nhẹ tênh, mà ngày nay chỉ 1 đứa trẻ cũng khiến người mẹ stress?”. Có người cho là vì áp lực kinh tế, phụ nữ ngày nay phải ra ngoài kiếm tiền, khẳng định bản thân và có lúc rơi vào trạng thái “quá tải cảm xúc”. Người khác lại nói, trước đây nuôi con không quá tốn kém…

Hội LHPN phường Phú Định ra mắt Câu lạc bộ Đồng hành cùng mẹ và bé
Hội LHPN phường Phú Định ra mắt Câu lạc bộ Đồng hành cùng mẹ và bé

Bác sĩ Kim Chi lý giải: “Stress không đến từ đứa trẻ, mà đến từ sự mất kết nối và những áp lực tự thân”. Bác sĩ ví von con người như một cái cây, thân và lá là sức khỏe thể chất - điều mà cha mẹ ngày nay đang chú trọng đến mức cực đoan. Khi thấy con không đạt được “chỉ số phát triển” về cân nặng, chiều cao như mong muốn, cha mẹ lập tức rơi vào khủng hoảng. Còn “bộ rễ” chính là phần “tâm”, là tinh thần và sự bình an. Bác sĩ đã chỉ ra những sai lầm nhỏ nhưng hệ lụy lớn, như việc phụ nữ ra đường che chắn quá kỹ gây thiếu hụt Vitamin D, dẫn đến thiếu chất điều hòa tâm trạng. Hay việc cả nhà cùng “dán mắt” vào điện thoại thay vì trò chuyện cùng trẻ, làm tăng nguy cơ tăng động, tự kỷ ở trẻ. Nếu người mẹ bất an, người bà chăm cháu chỉ vì trách nhiệm mà thiếu đi niềm vui, thì đứa trẻ sẽ khó phát triển thông minh. “Chính vì vậy, muốn con khỏe mạnh, thông minh, cha mẹ phải thay đổi từ chính mình, phải nuôi con bằng sự bình an” - bác sĩ Kim Chi khẳng định.

Buổi truyền thông vừa nêu chỉ là một trong nhiều hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) Đồng hành cùng mẹ và bé phường Phú Định. Đứng sau sự vận hành bền bỉ của CLB là thạc sĩ Lê Thị Phê - Chủ nhiệm CLB, người có nhiều năm công tác tại Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Quốc tế Hạnh phúc. Sau khi nghỉ hưu, bà chọn cách tiếp tục mang kiến thức của mình để sẻ chia cho những người phụ nữ quanh mình.

CLB được củng cố và ra mắt vào tháng 8/2025 sau đợt sáp nhập phường và hiện có 11 thành viên nòng cốt là những người có kiến thức y khoa, đặc biệt là ngành chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em. Để duy trì hoạt động, bà Phê và các thành viên đã tự bỏ tiền túi, góp công, góp của để tổ chức các buổi truyền thông. Bằng uy tín cá nhân, bà Phê còn mời những bác sĩ giỏi, từng tu nghiệp nước ngoài về chia sẻ, giúp chị em tiếp cận kiến thức đúng và bổ ích.

Từ ngày ra mắt đến nay, CLB duy trì mỗi tháng (hoặc quý) tổ chức sinh hoạt một lần, nói chuyện chuyên đề với không gian đối thoại cởi mở. Tại đây, những “nỗi sợ” của người mẹ mới sinh như tắc tia sữa, kỹ năng massage cho bé để tăng liên kết cảm xúc, cách nhận diện dấu hiệu bất thường trước khi vượt cạn… đều được báo cáo viên giải đáp tận tình.

Bà Phê tâm sự, mong muốn của bà không dừng lại ở những buổi nói chuyện tại hội trường mà xa hơn, bà muốn đào tạo cho các chi hội trưởng phụ nữ khu phố những kỹ năng cơ bản như tắm cho bé, massage cho trẻ, cách phát hiện sớm dị tật bẩm sinh, dấu hiệu trầm cảm sau sinh… để các chị có thể hướng dẫn lại cho nhiều chị em khác.

Từ những câu chuyện của các báo cáo viên, từ tâm huyết của bà Phê, CLB Đồng hành cùng mẹ và bé đã và đang tạo ra một hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng cộng đồng phụ nữ chủ động, tự tin và biết chăm sóc sức khỏe toàn diện cho chính mình và cho thế hệ tương lai.

Trang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI