Nơi di sản của Bác kết nối những tấm lòng

28/02/2026 - 06:10

PNO - Không chỉ dừng lại ở những kệ sách hay khung hình trang trọng, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các khu dân cư, cơ sở tôn giáo và nhà trọ trên địa bàn TPHCM đang trở thành điểm tựa tinh thần sống động. Từ việc ứng dụng mã QR để số hóa tư liệu đến những bếp ăn từ thiện và lớp học miễn phí, di sản của Bác đã và đang được các cấp hội phụ nữ lan tỏa bằng những việc làm tử tế, thiết thực ngay giữa đời thường.

Cuối tuần, các chị em ở khu phố 71, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM rủ nhau đến cửa hàng inox Duy Tú để tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và học cách tạo mã QR. Đây cũng là nơi sinh hoạt của chi hội phụ nữ khu phố. Chị Trần Kim Hoa - chủ cửa hàng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN phường Bình Hưng Hòa, Trưởng khu phố 71 - cho hay, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng năm 2023. Dù mặt bằng nhỏ nhưng chị vẫn dành góc sáng nhất để làm các giá sách và ảnh Bác.

Chị Trần Kim Hoa (bìa phải) giới thiệu với chị em các mã QR liên kết đến tài liệu số do mình tìm tòi, tích hợp
Chị Trần Kim Hoa (bìa phải) giới thiệu với chị em các mã QR liên kết đến tài liệu số do mình tìm tòi, tích hợp

Ban đầu, chị chỉ có 20 đầu sách của Bác và sách viết về Bác. Khách hàng vào ra rất đông, để thu hút sự quan tâm của mọi người, chị đến các nhà sách tìm thêm tài liệu và mày mò cách tạo mã QR liên kết dữ liệu số. Chị tâm sự: “Tôi không rành công nghệ nên phải tranh thủ những lúc vắng khách để lên mạng mày mò. Tôi cố gắng hệ thống các tài liệu sao cho dễ đọc, dễ theo dõi nhất, mỗi mã QR sẽ liên kết đến một nội dung, như Bác Hồ với công tác phụ nữ, Bác Hồ với thiếu nhi, Bác Hồ bàn về thực hành tiết kiệm, trồng cây bảo vệ môi trường”.

Giữa năm 2024, gia đình chị Hoa chuyển cửa hàng sang địa chỉ 53 Bình Long. Quyết tâm ứng dụng công nghệ số vào cuộc sống, chị vẫn giữ Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đầu tư nhiều hơn vào các mã QR và chia sẻ trong các nhóm chat Zalo, Facebook của khu phố, chi hội phụ nữ để lan tỏa. Nhân đó, chị kêu gọi mọi người thực hành tiết kiệm, trồng cây xanh, cùng ra quân gỡ các tờ quảng cáo, rao vặt. Kết quả là 79 trụ điện trên địa bàn khu phố đã được làm sạch, sơn mới.

Ở chung cư Sài Gòn Metro Park, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được ra mắt vào tháng 8/2023. Hiện nay, Chi hội Phụ nữ khu phố 40, phường Thủ Đức được giao quản lý không gian này. Bên cạnh khu vực trưng bày sách, ảnh về Bác, nơi đây còn diễn ra nhiều hoạt động từ thiện xã hội. Chị Trần Thị Trang - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 40 - chia sẻ: “Học và làm theo gương Bác, chúng tôi không nói chuyện gì lớn lao, chỉ cố gắng sống tử tế, tiết kiệm, yêu thương và giúp đỡ nhau. Mấy năm nay, chị em duy trì việc trồng cây xanh, tổng vệ sinh trong khuôn viên chung cư và các tuyến đường, tuyến hẻm quanh khu phố mỗi tháng 1 lần. Chị em nào bệnh hay gặp khó khăn đột xuất thì mọi người lại chung tay đến thăm nom. Chúng tôi tự thấy đó là điều nên làm”.

Các sư, ni ở ni viện Phước Long cùng tìm hiểu tác phẩm viết về Bác Hồ được trưng bày trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của ni viện
Các sư, ni ở ni viện Phước Long cùng tìm hiểu tác phẩm viết về Bác Hồ được trưng bày trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của ni viện

Ni viện Phước Long (phường Phước Long) từ lâu đã là điểm đến quen thuộc của đông đảo người dân, cán bộ, hội viên phụ nữ. Bên cạnh việc sinh hoạt tôn giáo, nơi đây còn tổ chức Không gian văn hóa Hồ Chí Minh rất bài bản với khu vực trưng bày các tác phẩm và hình ảnh về Bác, của Bác. Nguồn sách luôn được bổ sung. Bên cạnh bản giấy, các tài liệu còn được tạo mã QR liên kết dữ liệu số và chia sẻ đến chùa Quảng Liên và thánh đường Hồi giáo Muwahidin. Chi hội cũng thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với giáo lý nhà Phật, đặc biệt là các đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, lòng nhân ái, tinh thần phục vụ nhân dân.

Ni viện cũng là địa điểm hội phụ nữ địa phương chọn tổ chức các hội thi kể chuyện về Bác Hồ, ngày hội nữ tu làm công tác xã hội từ thiện, ngày hội nữ công nhân.
Với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, chi hội mở bếp ăn từ thiện vào mùng Một và ngày rằm hằng tháng để nấu khoảng 500 phần ăn phục vụ người nghèo, neo đơn. Hằng ngày, các ni, sư còn dành ra 50 phần cơm để phục vụ người cần.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI