Dịch vụ vệ sinh nhà cửa cuối năm ế ẩm

31/01/2024 - 05:57

PNO - Ông Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ công nghiệp Minh Long (TPHCM) - cho biết, tuy số khách yêu cầu dọn dẹp, tân trang nhà cửa hiện tại tăng 30 - 40% so với ngày thường nhưng vẫn giảm hơn 50% so với dịp cận tết mọi năm.

Ông so sánh: năm ngoái, công ty nhận dọn dẹp khoảng 4 công trình/ngày nhưng năm nay chỉ nhận được khoảng 2 công trình/ngày. Thời điểm này năm ngoái, công ty đã nhận công trình kín lịch đến ngày 29 tháng Chạp, phải tuyển thêm nhân viên thời vụ để làm kịp tiến độ. Còn hiện giờ, số công trình mà công ty nhận được chỉ đủ để nhân viên làm việc đến ngày 26 tháng Chạp. 

Theo ông, do kinh tế khó khăn, doanh nghiệp và người dân đều thắt chặt chi tiêu nên số đơn hàng dọn dẹp, tân trang nhà cửa giảm mạnh. Thế nhưng, giá dịch vụ vẫn tăng là do chi phí thuê nhân công vào cuối năm thường tăng 2-3 lần so với ngày thường, riêng năm nay tăng 3-4 lần là do không tuyển được người bởi nhiều lao động không có việc làm đã về quê từ sớm.

Các dịch vụ vệ sinh, tân trang nhà cửa năm nay ế ẩm nhưng giá lại tăng do khó tuyển được nhân công
Các dịch vụ vệ sinh, tân trang nhà cửa năm nay ế ẩm nhưng giá lại tăng do khó tuyển được nhân công

Theo ghi nhận của chúng tôi, giá dọn dẹp, tân trang nhà cửa đang tăng khoảng 10 - 15% so với cùng thời điểm năm ngoái. Cụ thể, giá tổng vệ sinh tòa nhà, chung cư, bệnh viện là 10.000-15.000 đồng/m2, giá quét mạng nhện, hút bụi, rửa mái tôn 3.300-6.600 đồng/m2, giá lau mặt kính 5.500-23.000 đồng/m2 (tùy mặt trong, mặt ngoài nhà), giá giặt rèm 34.000-46.000 đồng/kg, giặt thảm 6.900-15.000 đồng/m2 (tùy độ dài), giặt sô pha 330.000-550.000 đồng/bộ…

Ông Vũ Trí Thức - Giám đốc Công ty Tổ Ấm Xanh (TPHCM) - thông tin: do thị trường bất động sản đình trệ nên lượng khách đặt làm vệ sinh nhà cửa ở công ty ông dịp cận tết này giảm khoảng 40 - 50% so với năm ngoái. Khách chỉ chọn làm các hạng mục thật cần thiết khi cần sửa nhà, hoặc chọn loại dịch vụ có giá rẻ khi cần thay rèm cuốn văn phòng, thay cửa. Việc giặt ghế bành, ghế xe hơi tương đối khó nếu tự thực hiện nên mọi năm, khách thường thuê dịch vụ nhưng năm nay, khách tự giặt bằng máy cầm tay. Để dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, đa phần khách thuê người giúp việc theo giờ với giá từ 60.000-80.000 đồng/giờ thay vì thuê dịch vụ của các công ty. 

Hiện trên mạng xã hội, nhiều người rao nhận làm vệ sinh nhà cửa với giá cực rẻ, như giặt nệm, sô pha với giá 159.000 đồng/bộ (giá trên thị trường 300.000-500.000 đồng/bộ), giá vệ sinh máy lạnh, máy giặt 100.000 đồng/máy (giá trên thị trường 180.000-270.000 đồng/máy lạnh, 300.000-500.000 đồng/máy giặt). Nhưng theo ông Vũ Trí Thức, mọi người nên thận trọng với các dịch vụ giá rẻ bởi “tiền nào của đó”, có thể chất lượng vệ sinh không đạt hoặc thợ sẽ cố tình “vẽ” thêm đủ thứ để moi tiền. 

Đại diện hệ thống Điện Máy Xanh cho biết, thời gian gần đây, một số cá nhân, tổ chức đã tạo ra các website giả mạo dịch vụ Tận Tâm của Tập đoàn Thế Giới Di Động để lừa đảo khách hàng. Sau khi tiếp cận được khách, các đối tượng này “vẽ” thêm các dịch vụ với giá cao như thay bo mạch, sạc gas máy lạnh, sử dụng hóa đơn, biên nhận viết tay (mọi hóa đơn của Tận Tâm đều là hóa đơn điện tử).

Luật gia Phan Thị Việt Thu - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM - cho hay, hội cũng nhận được phản ánh của một số khách hàng về việc bị các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị, dọn dẹp ngày tết không đúng như cam kết, thường gặp là cố tình “vẽ” ra đủ thứ dịch vụ khác để buộc khách trả thêm tiền. Để tránh các chiêu trò lừa đảo, người tiêu dùng nên thường xuyên đọc và tra cứu thông tin qua internet với các từ khóa “lừa đảo”, “mạo dạnh” để có thể nhận biết các dịch vụ đáng ngờ. 

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI