Dịch COVID-19, người dân hạn chế ra đường nhưng tội phạm và tai nạn giao thông vẫn tăng

26/03/2020 - 11:58

PNO - Trong tháng 3, đang cao điểm chống dịch COVID-19 nhưng tội phạm về trật tự xã hội, môi trường, ma túy và số vụ tai nạn giao thông vẫn tăng.

Bộ Công an vừa có thống kê về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tình hình tai nạn giao thông trong tháng 3/2020 (từ ngày 15/2 đến ngày 14/3).

Kết quả gây bất ngờ cho nhiều chuyên gia, đặc biệt ở lĩnh vực giao thông vì số vụ tai nạn tăng hơn so với tháng trước, dù số phương tiện tham gia giao thông giảm do cả nước đang trong cao điểm chống dịch COVID-19.

Tội phạm về trật tự xã hội, môi trường trong tháng 3 tăng hơn so với tháng trước.
Tội phạm về trật tự xã hội, môi trường trong tháng 3 tăng hơn so với tháng trước

Theo Bộ Công an, trong tháng 3, toàn quốc xảy ra 3.646 vụ phạm tội về trật tự xã hội. Lực lượng chức năng đã khám phá 3.031 vụ; bắt giữ, xử lý 7.024 đối tượng; triệt phá 152 băng, nhóm.

So với tháng 2/2020, số vụ phạm tội về trật tự xã hội tăng 139 vụ (+3,96%); số vụ lực lượng chức năng khám phá tăng 63 vụ (+2,12%); giảm 194 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-2,69%); tăng một số băng, nhóm bị triệt phá.

Trong tháng cao điểm chống dịch COVID-19, số vụ phạm tội về trật tự kinh tế giảm 40,60% (xảy ra 379 vụ, giảm 259 vụ so với tháng 2/2020). Tuy nhiên, số vụ phạm tội về môi trường lại tăng đến 28,32% so với tháng trước. Đáng lưu ý, tội phạm về ma túy tăng 33,97% so với tháng trước.

Một số liệu gây bất ngờ cho nhiều chuyên gia là trong tháng 3/2020, toàn quốc xảy ra 1.099 vụ tai nạn giao thông làm chết 513 người, bị thương 788 người. So với tháng trước, số vụ tai nạn tăng 2,9%.

“Trong mùa dịch lượng phương tiện lưu thông trên đường giảm hơn một nửa so với ngày thường, những người nhậu nhẹt cũng giảm nhưng tai nạn giao thông tăng là điều rất khó hiểu. Để có phân tích chính xác thì cần phải có một tổng hợp rõ ràng nhưng theo tôi, không loại trừ trường hợp đường vắng, người tham gia giao thông chủ quan dẫn đến tai nạn” - một chuyên gia trong lĩnh vực giao thông ở TPHCM nhận định.

Người dân hạn chế ra đường vì dịch COVID-19 nhưng tai nạn giao thông vẫn tăng
Người dân hạn chế ra đường vì dịch COVID-19 nhưng tai nạn giao thông vẫn tăng

Trong tháng cao điểm chống dịch, toàn quốc xảy ra 320.677 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng chức năng đã xử phạt 288,31 tỷ đồng; tạm giữ 50.616 ô tô, mô tô, xe máy.

So với tháng 2/2020, vi phạm giao thông tháng 3 tăng 96.763 số vụ (+43,21%); số tiền phạt tăng 60,75 tỷ đồng (+26,70%); số ô tô, xe gắn máy bị tạm giữ tăng 7.133 chiếc (+16,40%).

Được biết, từ ngày 16/3 đến ngày 15/4, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm ma tuý, nồng độ cồn của những người tham gia lưu thông.

Hoàng Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI